Chính quyền Hội An nói gì về vụ nữ du khách nước ngoài mặc phản cảm thả hoa đăng trên Sông Hoài?

Trương Hồng Thứ ba, ngày 05/04/2022 11:31 AM (GMT+7)
Ngành chức năng Hội An, tỉnh Quảng Nam đang tìm một cô gái người nước ngoài mặc đồ phản cảm ngồi trên thuyền “khoe mông” làm xôn xao cộng động mạng.
Bình luận 0

Ngày 5/4,  ông Tống Quốc Hưng - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An (Quảng Nam) thông tin với Dân Việt về việc cô gái ăn mặc hở hang gây phản cảm.

"Cố gái mặc đồ phản cảm là du khách người nước ngoài nên hiện tại phía công an đang phối hợp kiểm tra cô gái này còn ở Hội An không.

Cái khó ở đây là người nước ngoài nên không biết họ có hiểu được phong tục, tập quán của chúng ta không, nên nói đến chuyện xử lý thì chưa nói được. Nhưng tìm cách để gặp, trao đổi với họ và nhiều du khách khác về việc đến với Hội An du lịch cần tôn trọng giá trị của khu di sản văn hóa thế giới và phong tục tập quán của bản địa…", ông Hưng nói.

Quảng Nam: Tìm nữ du khách nước ngoài mặc đồ phản cảm dạo thuyền trên sông Hoài - Ảnh 1.

Một số trang mạng bức xúc trước việc một cô gái người nước ngoài mặc đồ phản cảm tại Hội An (Ảnh: Chụp lại trên mạng)

Bên cạnh đó, ông Tống Quốc Hưng cho biết thêm, hiện nay Phòng Đô thị Hội An phối với Công an phường làm việc với nghiệp đoàn ghe bơi du lịch để tìm ghe bơi nào chở du khách nữ đó để nhắc chở chủ ghe về việc chở khách tạo nên việc phản cảm.

Trước đó, một số trang mạng đã đăng hình ảnh một cô gái mặc áo dài ngồi trên ghe đang thả hoa đăng và chụp ảnh, nhưng các tấm ảnh đã để lộ ra sự phản cảm, nhạy cảm gây mất thuần phong, mỹ tục.

Quảng Nam: Tìm nữ du khách nước ngoài mặc đồ phản cảm dạo thuyền trên sông Hoài - Ảnh 2.

Cô gái người nước ngoài ăn mặc gây phản cảm (Ảnh: Chụp lại trên mạng)

Nhiều cư dân mạng bức xúc và khó chịu trước những hình ảnh này của cô gái. Trong đó họ bức xúc như: "cô gái này thật sự vô duyên hết biết luôn, đến Việt Nam mà không hiểu văn hóa Việt à? Hay cố tình làm vậy để câu like?. Không thể chấp nhận nổi. Du lịch Việt mong du khách quốc tế nhưng kiểu này thì xin chào. Cô ta đang làm cái quái gì vậy?...."

Ông Hưng nói thêm, lâu nay thành phố Hội An đã áp dụng quy định du khách ăn mặc lịch sự trong nhiều năm qua. Ngoài các nhân viên kiểm soát vé thì các chủ di tích cũng có trách nhiệm nhắc nhở du khách thực hiện.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem