Chùa Hương đang chuẩn bị những gì trước ngày mở cửa trở lại?

Thứ sáu, ngày 12/03/2021 14:12 PM (GMT+7)
Ngày 13/3, chùa Hương sẽ đón khách trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch Covid-19, mọi công tác phòng, chống dịch đều được thắt chặt để đảm bảo an toàn cho các du khách đến tham quan.

Video: Chùa Hương chuẩn bị mở cửa trở lại vào ngày 13/3. 

Toàn cảnh chùa Hương trước ngày mở cửa trở lại vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chỉ còn ít giờ nữa, chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) sẽ chính thức mở cửa đón khách trở lại, không khí chuẩn bị cho ngày mở cửa đang được người dân cũng như Ban quản lý gấp rút thực hiện.

Toàn cảnh chùa Hương trước ngày mở cửa trở lại vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covi-19 Hà Nội chiều 8/3, trước đề nghị của UBND huyện Mỹ Đức về việc mở lại chùa Hương, cam kết phòng chống dịch, Phó Chủ tịch UBND TP. Chử Xuân Dũng đã đồng ý để danh thắng này mở cửa đón khách từ ngày 13/3.

Toàn cảnh chùa Hương trước ngày mở cửa trở lại vì dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Để chuẩn bị các điều kiện cho di tích đón khách ngay khi được phép, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo Ban Quản lý Di tích - Danh thắng Hương Sơn xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động lễ hội chùa Hương bổ sung.

Toàn cảnh chùa Hương trước ngày mở cửa trở lại vì dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Trong đó, tập trung lực lượng tuần tra, giám sát 24 giờ/ngày; duy trì tổ, đội nhắc nhở khách tham quan tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, các quy định về phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các vi phạm…

Toàn cảnh chùa Hương trước ngày mở cửa trở lại vì dịch Covid-19 - Ảnh 6.

100% du khách, người phục vụ trong di tích phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, được cung cấp khẩu trang miễn phí nếu bị thất lạc khẩu trang…; triển khai ứng dụng QR Code để dễ dàng thực hiện khai báo y tế. Đồng thời tổ chức lấy thông tin của người đại diện nhóm khách tham quan để bảo đảm hiệu quả khoanh vùng các trường hợp liên quan nếu xuất hiện các ca nhiễm Covid-19.

Toàn cảnh chùa Hương trước ngày mở cửa trở lại vì dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Hàng trăm chiếc thuyền đã sẵn sàng để phục vụ khách thập phương đến thăm quan di tích. Ba tháng chính hội là thời gian những người dân xã Hương Sơn kiếm sống bằng nghề lái đò, buôn bán. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Toàn cảnh chùa Hương trước ngày mở cửa trở lại vì dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Những chiếc thuyền đã được sơn, sửa lại để phục vụ du khách sau thời gian dài bị gỉ sét do qua lâu không hoạt động.

Toàn cảnh chùa Hương trước ngày mở cửa trở lại vì dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Chị Nguyễn Thuý Nga (SN 1982) chủ cửa hàng kinh doanh chở đò và dịch vụ ăn uống trọn gói chia sẻ: "Nếu không có dịch Covid-19 thì đời sống của tôi cũng như người dân ở đây rất ổn định. Du khách đến đây lễ chùa, ăn nghỉ rất là đông. Các dịch vụ như lái đò đưa du khách vào trong lễ chùa và các cửa hàng ăn luôn đông đúc, tấp nập".

Toàn cảnh chùa Hương trước ngày mở cửa trở lại vì dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Chùa Hương là nơi tâm linh cũng là lễ hội lớn nhất miền Bắc. Vào chính hội, những ngày cao điểm thường từ 5h sáng đến 7h tối đều đông nghịt dẫn đến tắc đường.

Toàn cảnh chùa Hương trước ngày mở cửa trở lại vì dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban quản lý khu di tích thắng cảnh chùa Hương cho biết, để chuẩn bị tốt cho việc đón khách trở lại, UBND huyện Mỹ Đức, Ban tổ chức lễ hội cũng đã xây dựng phương án cụ thể. "100% người dân đều phải đeo khẩu trang đi đến di tích, phải kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế đẩy đủ, nếu ai có thân nhiệt quá cao, chúng tôi sẽ chuyển sang phòng cách ly được bố trí tại 3 cổng", ông Hiển thông tin thêm.

Toàn cảnh chùa Hương trước ngày mở cửa trở lại vì dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Nhiều người dân do không được vào trong nên vái vọng từ xa mong có một năm mới bình an, hạnh phúc.

Ngọc Hải - Việt Linh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem