Con nuôi Đường Nhuệ lĩnh án vụ đánh nát chân nam thanh niên ở Thái Bình

Nguyễn Hoà Thứ năm, ngày 24/12/2020 19:42 PM (GMT+7)
Chiều tối nay (24/12), Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã tuyên án với con nuôi Đường Nhuệ trong vụ "Cố ý gây thương tích".
Bình luận 0

Cụ thể, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng đã tuyên án sơ thẩm lần 2, vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với con nuôi Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, Thái Bình) là Bùi Mạnh Tiến và các đồng phạm.

Bị hại trong vụ án này là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, Đông Khê, Nguyên Xá, Đông Hưng).

Sau nghị án, tòa tuyên phạt Bùi Mạnh Tiến (Tiến "Trắng", SN 1995, trú xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, Thái Bình) 3 năm tù.

Các bị cáo còn lại mức án như sau: Nguyễn Tuấn Anh (SN 2000, Nguyên Xá, Vũ Thư) 2 năm 9 tháng tù; Phạm Văn Sáng (SN 1991, Minh Quang, Vũ Thư) 2 năm 6 tháng tù; Hoàng Minh Đức (SN 1997, Vũ Thư) 2 năm 3 tháng tù; Bùi Văn Dũng (SN 1983, Vũ Thư) 2 năm tù; Nguyễn Ngọc Quý (SN 1997, Vũ Thư) 2 năm tù.

Con nuôi Đường Nhuệ lĩnh án vụ đánh nát chân nam thanh niên ở Thái Bình - Ảnh 1.

Tiến "trắng" bị tuyên án 3 năm tù trong vụ cố ý gây thương tích khiến nạn nhân tổn hại 28% sức khỏe ở Thái Bình.

Các bị cáo Phạm Ngọc Dũng (SN 1995, Vũ Thư), Trần Đức Anh (SN 1994, Vũ Thư) bị tòa tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù.

Đối với Trần Văn Trường (SN 1990, Thái Thụy, Thái Bình), người này bị tòa tuyên 1 năm 6 tháng tù; Phạm Hoài Nam (SN 2000, Vũ Thư) 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Như Tuynh (SN 1984, Thái Thụy) 1 năm 6 tháng tù; Vũ Văn Giang (SN 1984, Vũ Thư) 1 năm 3 tháng tù; Bùi Bá Duẩn (SN 2001, Vũ Thư) 1 năm 3 tháng tù; Phạm Anh Phi 1 năm tù treo, thời gian thử thách 2 năm.

Con nuôi Đường Nhuệ lĩnh án vụ đánh nát chân nam thanh niên ở Thái Bình - Ảnh 2.

Vụ án này có 1 bị cáo được tòa cho hưởng án treo là Phạm Anh Phi.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND huyện Đông Hưng nhận định, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Trong đó, con nuôi Đường Nhuệ giữ vai trò là người cầm đầu, khởi xướng, là nguyên nhân dẫn đến vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, các bị cáo dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ. Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng con người.

Đại diện VKSND huyện Đông Hưng đề nghị tòa tuyên đối với Bùi Mạnh Tiến mức án 2 năm 6 tháng - 3 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh, 2 năm 3 tháng - 2 năm 9 tháng; Nguyễn Văn Sáng, 2 năm 3 tháng - 2 năm 6 tháng; Hoàng Minh Đức, 2 năm - 2 năm 3 tháng. 4 bị cáo này thực hiện hành vi quyết liệt nhất.

Các bị cáo khác nhận mức án từ 1 năm 3 tháng - 2 năm tù. Riêng bị cáo Phạm Anh Phi bị đề nghị 1 năm - 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo.

Sau khi gây thương tích cho anh Hùng, các bị cáo đã tự nguyện khắc phục chi phí phẫu thuật lần 1 cho nạn nhân 75 triệu đồng, đồng thời tự nguyện bồi thường cho anh Hùng 40,3 triệu đồng. Tại tòa, anh Hùng yêu cầu các bị cáo bồi thường chi phí phẫu thuật lần 2 số tiền 43,5 triệu đồng. Ngoài ra nạn nhân không có yêu cầu gì thêm.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 20h30 ngày 19/12/2018, tại đường trục thôn Đà Giang (xã Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình), chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Bùi Mạnh Tiến đã có hành vi ghì cổ anh Nguyễn Văn Hùng lôi ra đường.

Tại đây, Tiến đã vật anh Hùng nằm xuống đường rồi tỳ đè lên người anh Hùng để cho các bị cáo Nguyễn Tuấn anh, Hoàng Minh Đức, Trần Văn Vương và Bùi Vá Duẩn dùng gậy vụt nhiều phát vào người, chân anh Hùng.

Các bị cáo Phạm Văn Sáng, Trần Đức Anh, Vũ Văn Giang, Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Ngọc Quý, Bùi Văn Dũng, Trần Văn Trường, Nguyễn Như Tuynh, Phạm Hoài Nam, Phạm Anh Phi dùng chân, tay không đánh vào người anh Hùng làm anh bị thương tích, tổn hại 28% sức khỏe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem