Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm

Thứ tư, ngày 05/01/2022 14:20 PM (GMT+7)
Còn khoảng gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, phố Hàng Mã đã tấp nập người mua sắm đồ trang trí Tết. Năm nay, đồ trang trí truyền thống "lên ngôi", chiếm ưu thế so với đồ nhập từ Trung Quốc.

Video: Đồ trang trí Tết truyền thống lên ngôi, phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm.

Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm - Ảnh 1.

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2022, phố Hàng Mã (Hà Nội) càng trở nên nổi bật và ấm cúng hơn bởi sắc đỏ từ những đồ trang trí Tết.

Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm - Ảnh 2.

Ghi nhận sáng ngày 5/1, dù còn khoảng gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2022 nhưng phố Hàng Mã đã tấp nập người mua sắm đồ trang trí.

Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm - Ảnh 3.

Năm nay, thị trường đồ trang trí Tết Nguyên đán 2022 xuất hiện nhiều sản phẩm truyền thống được làm thủ công mới, chiếm ưu thế so với đồ nhập từ Trung Quốc.

Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm - Ảnh 4.

Những sản phẩm này có giá bán khá cao, dao động từ 350.000 - 500.000 đồng.

Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm - Ảnh 5.

Nhiều mặt hàng Tết Nguyên đán 2022 có phần đa dạng hơn năm 2021 nên thu hút người mua.

Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm - Ảnh 6.

Nhiều tiểu thương chia sẻ, sở dĩ giá đồ trang trí Tết Nguyên đán năm nay cao hơn so với năm ngoái vì các sản phẩm chủ yếu được làm thủ công, đồ nhập từ Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 30%.

Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm - Ảnh 7.

Tự tay làm thủ công đồ trang trí Tết, anh Toàn (tiểu thương phố Hàng Mã) hồ hởi nói: "Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng doanh thu cửa hàng chúng tôi vẫn tăng nhẹ so với năm ngoái. Dự kiến những ngày cận Tết, sức mua tăng mạnh, cửa hàng chúng tôi phải thuê thêm nhân công để sản xuất kịp số lượng trả hàng cho khách".

Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm - Ảnh 8.

Những món đồ trang trí truyền thống nhiều màu sắc với tông đỏ chủ đạo khiến cho cả dãy phố như khoác lên màu áo mới.

Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm - Ảnh 9.

Câu đối, pháo hoa, lời chúc... dùng để treo lên cành đào, cây quất với giá bán dao động từ 50.000 - 80.000 đồng/sản phẩm tùy kích thước.

Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm - Ảnh 10.

Phong bao lì xì in hình "Ông Ba Mươi" được nhiều người săn đón.

Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm - Ảnh 12.

Chị Ngọc (quận Ba Đình) chia sẻ: "Để chuẩn bị trang trí nhà cửa dịp Tết Nguyên đán, tôi tranh thủ đi mua từ sớm để tránh tụ tập đông người. Tôi rất thích đồ trang trí Tết năm nay vì nhiều đồ mới, lại được làm thủ công theo kiểu truyền thống".

Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm - Ảnh 13.

Những chuyến xe chở đầy đồ trang trí Tết sau một buổi mua sắm của người dân Thủ đô.


Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem