đồ trang trí tết

  • Còn khoảng 20 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán 2024. Người dân Thủ đô đã bắt đầu xuống đường mua sắm đào, quất và đồ trang trí phục vụ Tết.
  • Con phố đậm một màu đỏ may mắn đúng chất Tết cổ truyền ở Hà Nội
    Những ngày này, phố Hàng Mã lại ngập sắc đỏ của đèn lồng, lì xì, câu đối... thu hút rất đông người tới mua sắm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
  • Chợ Tài Lộc (đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TP.HCM) được biết đến là địa điểm mua đồ trang trí quen thuộc của người dân TP.HCM mỗi dịp Tết. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, con đường trở nên rực rỡ sắc màu và nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
  • Còn hơn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán, khu vực "chợ sỉ" đồ trang trí trên đường Trần Hưng Đạo B, Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Hưng (quận 5, TP.HCM) tấp nập người đến mua sắm. Trong đó, tuyến đường Hải Thương Lãn Ông tập trung nhiều cửa hàng đồ trang trí Tết hơn hẳn những nơi còn lại.
  • Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cửa hàng bán đồ trang trí nhuộm đỏ cả tuyến đường khiến không khí thêm háo hức, thu hút người đến mua nhộn nhị
  • Nhiều cửa hàng tại TP.HCM bắt đầu bày bán các sản phẩm trang trí cho Tết Nguyên đán 2022. Mẫu mã của chúng ngày càng đa dạng, màu sắc bắt mắt, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Bạn có thể ghé 3 địa chỉ dưới đây tìm mua vật dụng trang trí ngôi nhà ngày Tết.
  • Đồ trang trí Tết truyền thống "lên ngôi", phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm
    Còn khoảng gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, phố Hàng Mã đã tấp nập người mua sắm đồ trang trí Tết. Năm nay, đồ trang trí truyền thống "lên ngôi", chiếm ưu thế so với đồ nhập từ Trung Quốc.
  • Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Người dân bắt đầu hối hả chuẩn bị mua sắm những đồ trang trí cho dịp Tết đến xuân về. Như thường lệ tại Thủ đô Hà Nội, trung tâm mua sắm đồ trang trí Tết trên phố Hàng Mã những ngày này tràn ngập các sản phẩm, đa phần có xuất xứ từ Trung Quốc.