Hà Nội ngày đầu thực hiện Chỉ thị 15 về giãn cách: Đường phố đông nghịt
Video: Đường phố Hà Nội đông nghịt sau khi nới lỏng nhiều hoạt động.

Ghi nhận lúc 7h sáng ngày 21/9 tại tuyến đường Trần Duy Hưng hướng từ đại lộ Thăng Long vào trung tâm Hà Nội, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu tăng cao.

7h15 phút tại đường Khuất Duy Tiến, các phương tiện di chuyển chậm, bắt đầu xảy ra hiện tượng ùn ứ giao thông.

Lối lên đường vành đai 3 trên cao trên đường Khuất Duy Tiến các phương tiện phải di chuyện chậm do phương tiện tăng đột biến.

Các phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại Ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến lúc 7h30 phút.

Phương tiện tăng đột biến tại ngã 3 Xa La - Hà Đông.

Xe máy chen chúc, nhích từng mét tại khu vực này.

Mật độ giao thông tăng cao tại điểm nóng Ngã Tư Sở lúc 7h45 phút.

Các phương tiện tham gia giao thông phải dừng chờ từ 2-3 nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua ngã 4 này.

Dưới đường Nguyễn Trãi và trên cầu vượt Ngã Tư Sở dòng các phương tiện giao thông kéo dài hàng trăm mét.

Nguyên nhân của tình trạng mật độ các phương tiện giao thông tăng cao trên hầu hết tuyến đường là do trước đó, Hà Nội đã gỡ bỏ giấy đi đường, nới lỏng một số hoạt động từ 6h sáng ngày 21/9.

8h tại đường Tây Sơn xảy ra hiện tượng ùn ứ nhẹ.

Việc dừng chờ 2 nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua một ngã 4 trên đường Tây Sơn khiến nhiều người lo lắng muộn giờ làm. Chị Huyền (quận Đống Đa) cho biết, sáng nay chủ quan đi làm giờ như trong thời điểm trước đó nên đã bị muộn giờ làm.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại ngã 7 Ô Chợ Dừa.

Tới thời điểm 8h30 mật độ giao thông bắt đầu giảm trên nhiều tuyến phố nội đô. Trong ảnh là đường Nguyễn Chí Thanh.

Đường Láng lúc 8h10 phút.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.