Ảnh: Đường phố Hà Nội ngày đầu tuần đông đúc bất thường

Thứ hai, ngày 16/08/2021 10:26 AM (GMT+7)
Mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội nhưng hôm nay, 16/8, ngày làm việc đầu tuần, đường phố Hà Nội vẫn rất đông đúc xe di chuyển trong khung giờ cao điểm. Thậm chí, tại ngã 4 Xã Đàn - Đại Cồ Việt phải chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua.
Đường phố Hà Nội đông đúc, xuất hiện ngã 4 phải chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua - Ảnh 1.

Ghi nhận lúc 7h30 sáng ngày 16/8 tại ngã 4 Cầu Giấy - Láng (quận Cầu Giấy), lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu tăng cao vào khung giờ cao điểm.

Đường phố Hà Nội đông đúc, xuất hiện ngã 4 phải chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua - Ảnh 2.

Đường Kim Mã (quận Ba Đình) giao thông nhộn nhịp, như chưa hề có Chỉ thị giãn cách xã hội.

Đường phố Hà Nội đông đúc, xuất hiện ngã 4 phải chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua - Ảnh 3.

Tại một chốt kiểm soát phòng dịch, vẫn có lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người dân. Thế nhưng, như một chiến sĩ CSGT tại đây cho biết: Từ 7h-8h là thời điểm người dân ra đường đông nhất, chúng tôi rất khó xử lý vì người dân đều có giấy tờ hợp lệ nên chỉ kiểm tra nhanh để tránh ùn tắc.

Đường phố Hà Nội đông đúc, xuất hiện ngã 4 phải chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua - Ảnh 4.

Để tránh ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở người dân cầm sẵn giấy tờ trên tay để tiện cho việc kiểm tra.

Đường phố Hà Nội đông đúc, xuất hiện ngã 4 phải chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua - Ảnh 5.

Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số người đi đường không có giấy tờ và đưa ra lý do đưa con đi khám bệnh hoặc có giấy nhưng mẫu cũ không còn hiệu lực.

Đường phố Hà Nội đông đúc, xuất hiện ngã 4 phải chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua - Ảnh 6.

Vào lúc 7h45 tại ngã 7 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), mặc dù không xảy ra tình trạng ùn tắc nhưng mật độ người tham gia giao thông vẫn rất cao.

Đường phố Hà Nội đông đúc, xuất hiện ngã 4 phải chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua - Ảnh 7.

Đáng chú ý, khác hẳn với những ngày đầu giãn cách, tại ngã 4 Xã Đàn - Đại Cồ Việt (quận Đống Đa), người dân phải dừng chờ từ 2-3 nhịp đến tín hiệu mới có thể đi qua.

Đường phố Hà Nội đông đúc, xuất hiện ngã 4 phải chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua - Ảnh 8.

Lực lượng cảnh sát giao thông xuất hiện tại ngã 4 này để điều tiết giao thông.

Đường phố Hà Nội đông đúc, xuất hiện ngã 4 phải chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua - Ảnh 9.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân là do hầm Kim Liên đang tu sửa nên các phương tiện tham gia giao thông đổ dồn lên phía đường Xã Đàn.

Đường phố Hà Nội đông đúc, xuất hiện ngã 4 phải chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua - Ảnh 10.

Cũng trong buổi sáng, nhiều trường hợp vi phạm Chỉ thị giãn cách và luật giao thông đường bộ bị xử phạt.

Đường phố Hà Nội đông đúc, xuất hiện ngã 4 phải chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu mới có thể đi qua - Ảnh 11.

Tới thời điểm 8h30, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu giảm. Hình ảnh chụp tại đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng).

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem