Gần 100 cây hoa sữa tại bãi rác Nam Sơn phát triển mạnh sau 3 năm trồng để khử mùi

Thứ sáu, ngày 29/07/2022 15:18 PM (GMT+7)
3 năm trước, khoảng 100 cây hoa sữa trên phố Trích Sài (ven Hồ Tây) được chuyển lên trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Đến nay, hàng cây này phát triển tươi tốt, phần nào khử được mùi cho khu vực này.

Video: 100 cây hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn phát triển mạnh sau 3 năm trồng để khử mùi.

100 cây hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn phát triển mạnh sau 3 năm trồng để khử mùi - Ảnh 2.

Thời điểm hàng cây được di dời lên bãi rác Nam Sơn là vào ngày 17/7/2019, gần 100 cây hoa sữa ven hồ Tây đề được cắt gọn cành lá chỉ còn mỗi thân thẳng đứng đã được đánh chuyển lên bãi rác.

100 cây hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn phát triển mạnh sau 3 năm trồng để khử mùi - Ảnh 3.

Hàng ngày, tuyến đường dẫn vào bãi rác Nam Sơn có hàng trăm xe vận chuyển rác đi lại qua đây.

100 cây hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn phát triển mạnh sau 3 năm trồng để khử mùi - Ảnh 4.

Sau 3 năm di chuyển từ phố Trích Sài (ven Hồ Tây) đến khu xử lý rác thải Nam Sơn, khoảng 100 cây hoa sữa đã sinh trưởng mạnh mẽ, cành lá tươi tốt và có thể khử được mùi tại bãi rác lớn nhất miền Bắc.

100 cây hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn phát triển mạnh sau 3 năm trồng để khử mùi - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào chiều ngày 29/7, người dân lưu thông qua khu vực xử lý rác thải Nam Sơn giờ đây không cảm thấy khó chịu bởi mùi hôi thối như trước.

100 cây hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn phát triển mạnh sau 3 năm trồng để khử mùi - Ảnh 6.

Cành, lá của cây hoa sữa phát triển xanh tốt.

100 cây hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn phát triển mạnh sau 3 năm trồng để khử mùi - Ảnh 7.

Trước đó, vì mùi hương ngào ngạt của hoa sữa cũng như mật độ trồng quá dày ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân khu vực đường Trích Sài (quận Tây Hồ) nên cơ quan chức năng đã tiến hành chuyển và di dời hàng hoa sữa này và trồng tại lối vào bãi rác Nam Sơn.

100 cây hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn phát triển mạnh sau 3 năm trồng để khử mùi - Ảnh 8.

Hoa sữa là cây dạng thân gỗ, có thể cao tới 50 m. Bông hoa nhỏ, màu trắng đến vàng nhạt, nở từ tháng 6 đến tháng 11, có mùi thơm. Quả cây dài, có túm lông màu trắng.

100 cây hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn phát triển mạnh sau 3 năm trồng để khử mùi - Ảnh 9.

Tuy nhiên nếu được trồng với mật độ cao trong khu dân cư hoa sữa có thể khiến nhiều người khó chịu vào mùa hoa nở.

100 cây hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn phát triển mạnh sau 3 năm trồng để khử mùi - Ảnh 10.

Cảnh quan khu vực nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn trở nên đẹp hơn nhờ hàng cây hoa sữa.

100 cây hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn phát triển mạnh sau 3 năm trồng để khử mùi - Ảnh 11.

Khu vực trồng hoa sữa rộng rãi, cách xa nhà dân nên khi ra hoa sẽ không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Phạm Hưng - Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem