"Điểm danh" loạt sự kiện ở phố cổ Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ ba, ngày 26/04/2022 15:09 PM (GMT+7)
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân Thủ đô sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như triển lãm giới thiệu nhạc cụ truyền thống làng nghề Đào Xá (Hà Nội), không gian quảng bá du lịch và nghề đan lát truyền thống Vinh Ba (Phú Yên), Triển lãm ảnh chủ đề "Việt Nam – Một dải yêu thương"...

Video: Ghé phố cổ Hà Nội thưởng lãm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ghé phố cổ Hà Nội thưởng lãm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 1.

Điểm nhấn đầu tiên là triển lãm "Đào Xá – giữ hồn thanh âm Việt" diễn ra tại Đình Kim Ngân – Số 42 - 44 phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm). Nơi đây sẽ trưng bày và giới thiệu một số sản phẩm nhạc cụ truyền thống của làng nghề Đào Xá (xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, ngoại thành Hà Nội).

Ghé phố cổ Hà Nội thưởng lãm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 2.

Nghề làm đàn ở Đào Xá đã có cách đây hơn 200 năm do cụ Đào Xuân Lan sáng lập. Từ giữa thế kỷ XIX, những người thợ tài hoa của làng Đào Xá đã mang theo cả gia đình, họ hàng lên thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay) để lập phường nghề. Vì vậy, khu 36 phố phường Hà Nội xưa kia đã từng có con phố mang tên Phố Hàng Đàn. Bằng sự cần cù và tài năng khéo léo, những thợ làm đàn ở Đào Xá đã làm ra những sản phẩm nhạc cụ tinh xảo, cung cấp cho các gánh hát chốn kinh kỳ và góp phần làm cho các phường nghề, phố nghề thủ công thêm sầm uất. Do đó, nghề làm nhạc cụ dân tộc ở Đào Xá có sự liên quan, gần gũi với Kẻ Chợ - Phố cổ ngày nay, là một phần di sản không thể tách rời với “Hà Nội 36 phố phường”.

Ghé phố cổ Hà Nội thưởng lãm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 3.

Đàn đáy (hay Vô đề cầm) là nhạc cụ độc đáo mà từ hình dáng, âm thanh đến thể loại âm nhạc có một địa vị đặc biệt trong nền âm nhạc cổ truyền của người Việt.

Ghé phố cổ Hà Nội thưởng lãm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 4.

Đàn nguyệt, nhạc cụ thường không thiếu vắng trong những cuộc hòa tấu nhạc lễ trang nghiêm, các buổi tang lễ, các cuộc hòa tấu thính phòng mang chức năng như đệm nhạc bài hát, ca trù, hát chầu văn, ca Huế, đờn ca tài tử, cải lương, hòa tấu hoặc độc tấu...

Ghé phố cổ Hà Nội thưởng lãm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 5.

Điểm nhấn tiếp theo trong chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc này là giới thiệu tới du khách về nghề đan lát truyền thống Vinh Ba (xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) – một nét đẹp di sản, một điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Phú Yên. Làng nghề Đan đát Vinh Ba nằm cách Thành phố Tuy Hòa khoảng hơn 30 km về hướng Bắc thuộc xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Nơi đây được xem là “cái nôi” của Làng nghề Đan đát nổi tiếng được truyền lại qua nhiều thế hệ khác của người dân xứ "Nẫu". Những sản phẩm được đan từ tre như: Bồ, thúng, nia, sàng, lẵng hoa, giỏ tre,... những sản phẩm này rất phổ biến ở tỉnh Phú Yên và những tỉnh phía Nam cũng bắt đầu sử dụng nhiều.

Ghé phố cổ Hà Nội thưởng lãm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 6.

Những sản phẩm đan lát và cối xay lúa thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ cũng được người dân làng nghề Vinh Ba phục dựng lại từ năm 2017.

Ghé phố cổ Hà Nội thưởng lãm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, với mục đích quảng bá các sản phẩm du lịch và xúc tiến thương mại du lịch giữa tỉnh Phú Yên và thành phố Hà Nội sau thời gian đại dịch Covid-19 kéo dài, BQL hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với đơn vị du lịch của tỉnh Phú Yên triển khai xây dựng giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của hai tỉnh đến với du khách Thủ đô và cả nước qua việc giới thiệu hình ảnh vẻ đẹp các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Phú Yên, các tour du lịch, sản phẩm ẩm thực địa phương...

Ghé phố cổ Hà Nội thưởng lãm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 8.

Các sản phẩm truyền thống của Phú Yên được giới thiệu với người dân Thủ đô và trong cả nước.

Ghé phố cổ Hà Nội thưởng lãm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 9.

Các tour du lịch Hà Nội - Phú Yên với chất lượng và giá cả phong phú, đa dạng được giới thiệu tại 28 Hàng Buồm.

Ghé phố cổ Hà Nội thưởng lãm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 10.

Ngoài ra, tại các không gian đi bộ quận Hoàn Kiếm cũng sẽ diễn ra Triển lãm ảnh chủ đề "Việt Nam – Một dải yêu thương" – Nhóm tác giả 3G Cộng (Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Hà, Vũ Hải, Nguyễn Tấn Tuấn, Đoàn Bắc, Lê Bích).

Ghé phố cổ Hà Nội thưởng lãm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 11.

Tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, bà Nguyễn Thị Lan (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất thích thú với các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày quốc tế Lao động 1/5. Bởi sau 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, người dân Thủ đô mới được sống lại cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ".

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem