Giới trẻ nô nức check-in Mã Pì Lèng và hẻm Tu Sản ngày đầu xuân

Chủ nhật, ngày 29/01/2023 16:16 PM (GMT+7)
Ngày đầu xuân hàng ngàn khách du lịch các tỉnh thành và khách quốc tế tấp nập tới check-in Mã Pì Lèng và hẻm Tu Sản, vãn cảnh núi đá tai mèo, dòng sông Nho Quế ở Hà Giang.
Giới trẻ nô nức check-in Mã Pì Lèng và hẻm Tu Sản ngày đầu xuân - Ảnh 1.

Hà Giang là tỉnh cực Bắc của đất nước, nổi tiếng với những thắng cảnh như: Cao nguyên đá Đồng Văn, Cổng trời và núi đôi Quản Bạ, đèo Mã Pì Lèng, dòng Nho Quế, Cột cờ Lũng Cú… Một địa điểm không thể không nhắc tới là hẻm vực Tu Sản, nơi được mệnh danh là Đệ Nhất Hùng Quan, được công nhận là hẻm vực sâu nhất Việt Nam thậm chí là cả Đông Nam Á. Hẻm Tu Sản có chiều cao vách đá dựng đứng lên tới 700–800m, với chiều dài 1,7km và chiều sâu 700 – 900m.

Giới trẻ nô nức check-in Mã Pì Lèng và hẻm Tu Sản ngày đầu xuân - Ảnh 2.

Để hình thành danh thắng kỳ vĩ độc nhất này của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, hẻm Tu Sản phải trải qua quá trình hình thành từ hàng triệu năm trước, dưới tác động của nhiều lần biến đổi về địa chất. Những ngày đầu xuân năm mới, giới trẻ nô nức đổ về check-in lưu giữ khoảnh khắc với khung cảnh hùng vỹ nơi đây.

Giới trẻ nô nức check-in Mã Pì Lèng và hẻm Tu Sản ngày đầu xuân - Ảnh 3.

Một trong những tứ đại đỉnh đèo vùng Tây Bắc: Mã Pì Lèng cũng thu hút khá nhiều các gia đình đi du xuân đầu năm mới.

Giới trẻ nô nức check-in Mã Pì Lèng và hẻm Tu Sản ngày đầu xuân - Ảnh 4.

Từ địa điểm trên đỉnh đèo, có thể ngắm trọn vẹn những đỉnh núi tai mèo hùng vĩ, với dòng sông Nho Quế thơ mộng ở dưới...

Giới trẻ nô nức check-in Mã Pì Lèng và hẻm Tu Sản ngày đầu xuân - Ảnh 5.

Cùng nhau lưu giữ những bức ảnh ấn tượng về khung cảnh hùng vỹ nơi đây.

Giới trẻ nô nức check-in Mã Pì Lèng và hẻm Tu Sản ngày đầu xuân - Ảnh 6.

Một trong những góc check-in thu hút rất đông các bạn trẻ với không khí sắc xuân ngập tràn.

Giới trẻ nô nức check-in Mã Pì Lèng và hẻm Tu Sản ngày đầu xuân - Ảnh 7.

Hai du khách người Hà Lan lần đầu đặt chân đến Hà Giang đã vô cùng sửng sốt trước khung cảnh hùng vỹ nơi đây, họ dự kiến sẽ lưu trú lại Việt Nam 3 tuần để cùng khám phá, chinh phục trọn vẹn các tỉnh Tây Bắc.

 

PV (Theo Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem