Hà Nội: Các di tích đồng loạt đóng cửa, người dân vội vã thu dọn hàng quán

Thứ hai, ngày 03/05/2021 19:44 PM (GMT+7)
Từ 17h ngày 3/5, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, hàng loạt các di tích lịch sử, quán ăn, trà đá, cà phê vỉa hè đồng loạt đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
Hà Nội: các di tích đồng loạt đóng cửa, người dân vội vã thu dọn hàng quán - Ảnh 1.

Ngày 3/5, UBND TP. Hà Nội đã có công điện hỏa tốc yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian thực hiện vào 17h cùng ngày.

Hà Nội: các di tích đồng loạt đóng cửa, người dân vội vã thu dọn hàng quán - Ảnh 2.

Theo đó, nội dung công điện yêu cầu tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới.

Hà Nội: các di tích đồng loạt đóng cửa, người dân vội vã thu dọn hàng quán - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, từ trước 17h chiều 3/5, các khu di tích tại Thủ đô đã thực hiện đóng cửa để đảm bảo phòng chống dịch theo quy định. Đền Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) đóng cửa từ 16h30, tức nửa tiếng trước giờ giới nghiêm, kèm theo đó là thông báo dán ở cổng vào.

Hà Nội: các di tích đồng loạt đóng cửa, người dân vội vã thu dọn hàng quán - Ảnh 4.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám đóng cửa lúc 17h chiều 3/5.

Hà Nội: các di tích đồng loạt đóng cửa, người dân vội vã thu dọn hàng quán - Ảnh 5.

Nhiều người dân đến thăm quan di tích Văn Miếu ngỡ ngàng khi thấy thông báo đóng cửa.

Hà Nội: các di tích đồng loạt đóng cửa, người dân vội vã thu dọn hàng quán - Ảnh 6.

Chùa Trần Quốc cũng đóng cửa và được rào chắn từ phía ngoài để ngăn người dân vào tụ tập, chụp ảnh.

Hà Nội: các di tích đồng loạt đóng cửa, người dân vội vã thu dọn hàng quán - Ảnh 7.

Đến thăm đền Ngọc Sơn nhân dịp nghỉ lễ, chị Trương Ngọc Ánh (Việt Trì, Phú Thọ) ngỡ ngàng khi biết nơi đây vừa đóng cửa chỉ vài phút trước khi chị ghé thăm. "Đây đã là lần thứ 2 tôi không thể thăm quan đền Ngọc Sơn vì dịch Covid-19. Mong rằng dịch sớm được dập tắt để tôi có thể quay lại đây vào một ngày không xa", chị Ánh nói thêm.

Hà Nội: các di tích đồng loạt đóng cửa, người dân vội vã thu dọn hàng quán - Ảnh 8.

Cũng trong chiều nay, các cá nhân, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống vỉa hè đã thực hiện đóng cửa để đảm bảo phòng chống dịch theo quy định.

Hà Nội: các di tích đồng loạt đóng cửa, người dân vội vã thu dọn hàng quán - Ảnh 9.

Tại phường Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội), chiều nay, công an phường đã ra quân nhắc nhở các hàng quán vỉa hè, quán trà đá thu dọn để thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội.

Hà Nội: các di tích đồng loạt đóng cửa, người dân vội vã thu dọn hàng quán - Ảnh 10.

Ngoài ra lực lượng chức năng cũng nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập đông đúc, không đeo khẩu trang khi ra đường, ở nơi công cộng.

Hà Nội: các di tích đồng loạt đóng cửa, người dân vội vã thu dọn hàng quán - Ảnh 11.

Cảnh sát khu vực nhắc nhở một em học sinh đeo khẩu trang.

Hà Nội: các di tích đồng loạt đóng cửa, người dân vội vã thu dọn hàng quán - Ảnh 12.

Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người, hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà. Nơi nào không đáp ứng đầy đủ về công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

 

Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem