Hà Nội: Đeo khẩu trang kín mít, người dân tấp nập đi chùa mùng 2 Tết

Thứ bảy, ngày 13/02/2021 13:37 PM (GMT+7)
Mùng 2 Tết (13/2), hàng trăm người dân Thủ đô đổ về các đền, chùa trên địa bàn Hà Nội để cầu bình an, hạnh phúc cho năm mới. Tất cả người dân đều trang bị đầy đủ khẩu trang và tuân thủ theo quy định phòng dịch Covid-19 tại những nơi đông người.
Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 1.

Phong tục đi lễ đền, chùa đầu xuân trở thành yếu tố tâm linh gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của người Việt, như hơi thở của cuộc sống, là thói quen, nét đẹp của văn hóa.

Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 3.

Thực hiện đúng với tinh thần chỉ đạo của Hà Nội về tăng cường ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, các chùa trong địa bàn TP Hà Nội đã chủ động hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh. Ai ai cũng đeo khẩu trang.

Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 4.

Các biển báo yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn trước khi vào chùa được đặt ngay từ cổng vào của chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, Hà Nội).

Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 5.

Hầu hết người dân đều tự ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng trước dịch Covid-19.

Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 6.

Người già, người trẻ đều chắp tay niệm Phật, thành tâm hướng về nguồn cội, cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới.

Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Thành Nam (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chúng tôi đi lễ chùa đầu năm đều phải tuân thủ các quy định về phòng dịch, trước hết là để bảo vệ bản thân, sau đó là bảo vệ cộng đồng. Hy vọng năm mới mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn và người dân sẽ không phải lo lắng về dịch bệnh".

Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 8.

Tại đền Quán Thánh (Tây Hồ, Hà Nội), tại cổng vào của đền, lực lượng chức năng túc trực 24/24 để nhắc nhở và yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang trước khi vào trong đền.

Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 9.

Nhiều người dân bày tỏ, việc đi đền, chùa đầu năm là một phong tục lâu năm với mong muốn tìm sự bình an, gạt bỏ muộn phiền, lo âu và cầu mong những may mắn, hạnh phúc trong năm mới.

Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 10.

Công tác phòng dịch tại đền Quán Thánh được thực hiện nghiêm ngặt, tất cả người dân trước khi vào đền đều được lực lượng chức năng xịt khuẩn tay và kiểm tra khẩu trang.

Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 11.

Trao đổi với PV, chị Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Năm nào mùng 2 tôi cũng đi lễ đền, chùa để cầu một năm mới bình an, hạnh phúc cho gia đình, tuy nhiên năm nay có hơi khác một chút do dịch bệnh Covid-19 khiến cho nhiều người cũng e dè khi đến những nơi đông người. Tôi thấy các đền, chùa thực hiện rất tốt các biện pháp phòng dịch, ai không tuân thủ sẽ không được vào lễ".

Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 12.

Tại đền Ngọc Sơn (Hà Nội), lượng người đến thăm quan và thắp hương ngày một đông, nhưng tất cả người dân đều tự ý thức phòng dịch cho bản thân và cộng đồng. Trước cổng vào, Ban quản lý cũng đã cử người yêu cầu người dân đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào chùa.

Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 13.

Không khí nhộn nhịp trong đền Ngọc Sơn.

Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 14.

Nhiều người dân tranh thủ cởi bỏ chiếc khẩu trang để lưu lại khoảnh khắc đẹp của năm mới.

Người dân Hà Nội đi chùa đầu năm thời Covid-19 - Ảnh 15.

Xin chữ cũng là nét đẹp của người Hà Nội dịp đầu năm.

Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem