đi chùa
-
Hàng trăm lượt xe tải mỗi ngày chở đất, đá, vật liệu xây dựng chạy qua tuyến đường xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây bị đảo lộn vì ô nhiễm bụi lẫn tiếng ồn.
-
Sau thời khắc giao thừa chào năm mới Nhâm Dần 2022, người dân Thủ đô tranh thủ đi lễ chùa xin lộc, sức khỏe, may mắn cho mình và người thân. Tuy có nhiều nơi phải đóng cửa để phòng dịch, nhưng người dân vẫn tấp nập đến và lễ từ xa trong đêm giao thừa.
-
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng quyết từ 0h ngày 16/3, quán game, bến xe liên tỉnh hoạt động lại sau khi tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19.
-
Mùng 2 Tết (13/2), hàng trăm người dân Thủ đô đổ về các đền, chùa trên địa bàn Hà Nội để cầu bình an, hạnh phúc cho năm mới. Tất cả người dân đều trang bị đầy đủ khẩu trang và tuân thủ theo quy định phòng dịch Covid-19 tại những nơi đông người.
-
Trong khoảng mươi, mười lăm năm trở lại đây, tục lệ đổi tiền lẻ đi lễ chùa, đền, miếu… đầu năm cầu may đang dần trở thành phổ biến, thịnh hành ở các khu đô thị lớn, nhất là ở miền Bắc Việt Nam.
-
Đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt từ xưa tới nay. Nhưng đầu năm đi lễ chùa: sắm lễ, khấn thế nào, cầu gì để mọi việc được như ý, mỹ mãn?
-
Nên đi chùa theo tinh thần vô cầu, không cầu danh lợi, mà để tín tâm được thanh tịnh, mong sự an bình, nhẹ nhàng đầu óc, giải thoát sự bộn tạp trong đời sống.
-
Các lễ hội đầu năm nay được siết chặt quản lý và đổi mới cách tổ chức, không còn cảnh đánh nhau, tranh cướp lộc, cũng không có cảnh chém lợn hay đập đầu trâu đầy phản cảm… Tuy nhiên, hình ảnh biển người chen chúc, xô đẩy, thậm chí có người ngất xỉu vẫn còn xảy ra, làm mất đi vẻ đẹp lễ hội đầu năm.
-
Hoàng đế Tống Huy Tông nhà Bắc Tống từng say mê một kỹ nữ và cho xây hẳn đường hầm dẫn đến kỹ viện, nhưng cuối cùng cả hai phải chia lìa trong cuộc chiến tranh Tống Kim đẫm máu.
-
Năm mới người Việt đi chùa cầu mong bao ước vọng. Nhưng có những điều này người dân tuyệt đối không nên cầu ở chùa.