Hà Nội: Người dân mặc kín mít ra đường vì giá lạnh vào mỗi buổi sáng

Thứ năm, ngày 25/11/2021 08:04 AM (GMT+7)
Những ngày gần đây, không khí lạnh tràn về, nhiều người dân Thủ đô mặc thêm áo khoác dày chống rét, co ro di chuyển trên đường. Đặc biệt là vào mỗi buổi sáng và chiều tối, đây là thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất.
Hà Nội: Không khí lạnh tràn về người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn chống rét - Ảnh 1.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày cuối tháng 11, không khí lạnh đã trực tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Nền nhiệt trung bình thấp nhất ở miền Bắc, đặc biệt ở Hà Nội, nhiệt độ chỉ khoảng 15-17 độ C. Ảnh Phạm Hưng.

Hà Nội: Không khí lạnh tràn về người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn chống rét - Ảnh 7.

Mỗi buổi sáng sớm và chiều tối, thời tiết Thủ đô có nơi có sương mù, trời lạnh. Ảnh Phạm Hưng.

Hà Nội: Không khí lạnh tràn về người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn chống rét - Ảnh 3.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt nhiều người dân đã trang bị áo khoác lông ấm, loại dày để ra đường. Ảnh Viết Niệm.

Hà Nội: Không khí lạnh tràn về người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn chống rét - Ảnh 3.

Gió giật mạnh khiến chiếc xe đạp bị đổ tại khu vực Đào Tấn (quận Ba Đình). Ảnh Phạm Hưng.

Hà Nội: Không khí lạnh tràn về người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn chống rét - Ảnh 4.

Người đi bộ bị gió thổi bay tóc tại khu vực có nhiều nhà cao tầng. Ảnh Phạm Hưng.

Hà Nội: Không khí lạnh tràn về người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn chống rét - Ảnh 5.

Tại khu vực hồ Tây, người đi bộ tại đây trùm kín mít mặt. Ảnh Phạm Hưng.

Hà Nội: Không khí lạnh tràn về người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn chống rét - Ảnh 8.

Người ngồi sau xe máy phải co ro vì chủ quan không mặc áo ấm. Ảnh Viết Niệm.

Hà Nội: Không khí lạnh tràn về người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn chống rét - Ảnh 9.

Trẻ nhỏ được cha mẹ mặc thêm áo khoác gió, đeo khẩu trang để giữ ấm hơi thở khi di chuyển trên đường. Ảnh Viết Niệm.

Hà Nội: Không khí lạnh tràn về người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn chống rét - Ảnh 10.

Dù đã chuẩn bị đồ ấm kín mít, nhiều người vẫn co ro dưới trời sớm lạnh. Ảnh Viết Niệm.

Hà Nội: Không khí lạnh tràn về người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn chống rét - Ảnh 9.

Tại khu vực Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm), người dân phải mang áo khoác khi đi tập thể dục. Ảnh Viết Niệm.

Hà Nội: Không khí lạnh tràn về người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn chống rét - Ảnh 10.

Nhiều người phải quàng thêm khăn cho ấm. Ảnh Viết Niệm

PV Media
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem