Hà Nội: Nhiều chốt kiểm soát tại vùng xanh thành nơi tập kết rác, không có người trông coi

Thứ hai, ngày 20/09/2021 16:17 PM (GMT+7)
Sau khi Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều chốt vùng xanh trở thành điểm tập kết rác thải, một số nơi không có người trông coi.
Nhếch nhác, lơ là, chủ quan tại nhiều chốt vùng xanh Hà Nội - Ảnh 1.

Bên cạnh những chốt trực vùng xanh thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát người ra vào thì gần đây, một số khu vực quận nội thành đang có dấu hiệu lơ là, chủ quan và trở thành nơi tập kết rác thải. Trên ảnh là lối vào ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) được ghi nhận lúc 10h sáng ngày 20/9.

Nhếch nhác, lơ là, chủ quan tại nhiều chốt vùng xanh Hà Nội - Ảnh 2.

Ghi nhận cùng thời điểm tại một con ngõ khác trên đường Huỳnh Thúc Kháng cũng không có người kiểm soát, rác thải chất đống, gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị.

Nhếch nhác, lơ là, chủ quan tại nhiều chốt vùng xanh Hà Nội - Ảnh 3.

Một người dân sống trong khu vực cho biết: "Gần đây, tôi có cảm giác mọi người đang bắt đầu chủ quan, một số chốt vùng xanh thời điểm này không có người trực chốt, hoặc có cũng chỉ ngồi chơi, không còn kiểm tra gắt gao như trước".

Nhếch nhác, lơ là, chủ quan tại nhiều chốt vùng xanh Hà Nội - Ảnh 4.

Người dân trong vùng xanh tại phường Láng Hạ ra nhận đồ từ shipper nhưng đeo khẩu trang không đúng quy cách, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nhếch nhác, lơ là, chủ quan tại nhiều chốt vùng xanh Hà Nội - Ảnh 5.

Lá cây khô, rác thải sinh hoạt ngập ngụa xung quanh rào chắn vùng xanh thuộc phường Láng Hạ.

Nhếch nhác, lơ là, chủ quan tại nhiều chốt vùng xanh Hà Nội - Ảnh 6.

Chốt vùng xanh được thiết lập một cách sơ sài bằng ghế đá, vải bạt, thân cây mía, và những tấm gỗ mục gây mất mỹ quan đô thị mà lại không ngăn chặn người ta ngoài vào trong hiệu quả.

Nhếch nhác, lơ là, chủ quan tại nhiều chốt vùng xanh Hà Nội - Ảnh 7.

Ghi nhận lúc 11h ngày 20/9 tại chốt cứng thuộc phường Thành Công (quận Ba Đình), cành cây sau khi được chặt nằm la liệt tạo nên cảnh tượng vô cùng nhếch nhác.

Nhếch nhác, lơ là, chủ quan tại nhiều chốt vùng xanh Hà Nội - Ảnh 9.

Đang chú ý, tại các chốt vùng xanh trên đường Láng (quận Đống Đa), mặc dù có bảng thông báo người lạ không vào ngõ nhưng lại không có người trực chốt, kiểm soát, còn người bên trong vùng xanh vô tư không đeo khẩu trang khi bước ra ngoài.

Nhếch nhác, lơ là, chủ quan tại nhiều chốt vùng xanh Hà Nội - Ảnh 10.

Còn tại ngõ 106 phố Chùa Láng (quận Đống Đa), đồ đạc của shipper vận chuyển đến để ngay tại bàn và không có người trực chốt, kiểm soát.

Nhếch nhác, lơ là, chủ quan tại nhiều chốt vùng xanh Hà Nội - Ảnh 11.

Tương tự ghi nhận lúc 11h15 cùng ngày tại vùng xanh ngõ 32 phố Chùa Láng cũng không có người trực chốt, kiểm soát ra vào dù bên trong còn ngõ này khá nhiều nhà nghỉ.

Nhếch nhác, lơ là, chủ quan tại nhiều chốt vùng xanh Hà Nội - Ảnh 12.

Bàn, ghế cho người trực chốt tại một con ngõ trên đường Láng (quận Đống Đa) trống không. Có thể thấy, bên cạnh những chốt làm việc nghiêm túc, một số ngõ dù vẫn có chốt kiểm soát nhưng đã không còn người trực, kiểm soát.

Nhếch nhác, lơ là, chủ quan tại nhiều chốt vùng xanh Hà Nội - Ảnh 13.

Hàng rào chốt kiểm soát vùng xanh tại phố Yên Hòa (quận Cầu Giấy) dựng chắn mất 2/3 lối đi nhưng cũng không có người trực, kiểm tra. Anh Sơn, lái xe công nghệ chia sẻ, nếu đã dựng rào chắn giữa đường tại vùng xanh mà lại không có người trực chốt, kiểm tra thì nên xóa bỏ các hàng rào này để đường rộng, thông thoáng, thuận tiện cho người tham gia giao thông.

Trước đó, vào sáng 16/9, Phó chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội - Lê Hồng Sơn - cho biết, từ hôm nay, việc kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân. Theo đó, người dân khi di chuyển trong các khu vực "vùng xanh" (19 quận, huyện, thị xã trong trạng thái bình thường mới, không có ca nhiễm cộng đồng từ ngày 6/9 đến nay theo đánh giá của Sở Y tế) sẽ không phải xuất trình giấy đi đường. Tuy nhiên, ở "vùng đỏ", người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải có giấy đi đường.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem