"Hô biến" không gian công cộng tại Hà Nội thành nơi buôn bán, bãi gửi xe
Tại phố Nguyên Hồng (quận Ba Đình) toàn bộ không gian trước khu nhà tập thể G6A Thành Công bị lấn chiếm làm bãi gửi ô tô, xe máy.
Điều này đã làm không gian trước khu nhà tập thể G6A Thành Công bị thu hẹp đáng kể, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Hình ảnh ô tô đỗ kéo dài hàng loạt dưới lòng đường, một số nhà hàng còn chăn nuôi cả gia súc, gia cầm.
Ngay gần đó cũng xuất hiện nhiều điểm trông xe tự phát cạnh hồ Thành Công.
Tại đây, mọi khoảng không gian dù lớn, nhỏ đều được tận dụng làm bãi gửi xe.
Ghi nhận tại ngõ 2 phố Trần Huy Liệu (quận Ba Đình), khoảng không gian công cộng để người dân tập thể dục cũng bị các hàng quán kinh doanh vô tư lấn chiếm.
Nhiều người dân cảm thấy vô cùng khó chịu vì không gian vui chơi công cộng bị lấn chiếm mà mãi vẫn không bị xử lý triệt để.
Tại khu nhà tập thể Giảng Võ cũng xuất hiện nhiều hàng quán đặt giữa không gian công cộng.
Hàng loạt quán trà đá vỉa hè xâm lấn khu vực tập thể dục của người dân.
Không gian trong công viên Tuổi Trẻ (quận Hai Bà Trưng) cũng bị các nhà hàng, quán nhậu xâm lấn.
Tình trạng lấn chiếm không gian công cộng, lòng đường, vỉa hè để kinh doanh đã nhộn nhịp trở lại sau khi chính quyền nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tình trạng này thường diễn ra vào giờ cao điểm, khi cuối ngày lượng người đổ ra các điểm ăn uống mỗi lúc một đông.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.