Hình ảnh đầu tiên về 2.000 phạm nhân tới siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ

Thứ hai, ngày 27/02/2023 15:00 PM (GMT+7)
Khoảng 2.000 thành viên băng đảng ở El Salvador đã được chuyển đến một nhà tù khổng lồ và là trung tâm trong cuộc chiến chống tội phạm của Tổng thống Nayib Bukele.
Hình ảnh đầu tiên về 2.000 phạm nhân tới siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ - Ảnh 1.

Chính phủ El Salvador đã thuyên chuyển hàng nghìn người bị tình nghi là thành viên của các băng nhóm tội phạm có tổ chức tới một "siêu nhà tù" mới đi vào hoạt động từ đầu tháng 2, Guardian đưa tin. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy hàng nghìn phạm nhân đi chân trần và bị còng tay được chuyển đến cơ sở mới hôm 24/2. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh đầu tiên về 2.000 phạm nhân tới siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ - Ảnh 2.

"Đây sẽ là ngôi nhà mới của những người phạm tội, nơi họ sẽ không thể tiếp tục làm hại xã hội", Tổng thống Nayib Bukele chia sẻ trên Twitter về cơ sở giam giữ mới. Trong ảnh, các phạm nhân chờ được đưa đến phòng giam tại Trung tâm Giam giữ Khủng bố (Cecot) ở Tecoluca, El Salvador. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh đầu tiên về 2.000 phạm nhân tới siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ - Ảnh 3.

Nhà tù này nằm cách thủ đô San Salvador khoảng 74 km về phía đông nam, bao gồm 8 tòa nhà. Chính phủ El Salvador cho biết mỗi tòa nhà có 32 phòng giam rộng khoảng 100 m2 với sức chứa "hơn 100" tù nhân. Mỗi phòng giam chỉ có hai bồn rửa và hai nhà vệ sinh. Đây là nhà tù có sức chứa lớn nhất châu Mỹ với khả năng giam giữ 40.000 người. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh đầu tiên về 2.000 phạm nhân tới siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ - Ảnh 4.

Các phạm nhân được chuyển đến Trung tâm Giam giữ Khủng bố ở Tecoluca trên xe buýt hôm 24/2. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh đầu tiên về 2.000 phạm nhân tới siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ - Ảnh 5.

Tổng thống Bukele đã phát động "cuộc chiến chống các băng đảng" vào tháng 3/2022, với các biện pháp khẩn cấp được gia hạn nhiều lần. Cuộc chiến đã gây tranh cãi vì hạn chế một số quyền hiến định, chẳng hạn cho phép lực lượng an ninh bắt giữ nghi phạm mà không cần lệnh, theo BBC. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh đầu tiên về 2.000 phạm nhân tới siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ - Ảnh 6.

Các phạm nhân chạy chân trần vào nhà tù mới dưới sự giám sát của nhân viên an ninh hôm 24/2. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh đầu tiên về 2.000 phạm nhân tới siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ - Ảnh 7.

Hơn 64.000 nghi phạm đã bị bắt giữ trong chiến dịch chống tội phạm của El Salvador. Giới chức nước này cho biết các băng nhóm tội phạm như MS-13 và Barrio-18 có tới hàng chục nghìn thành viên gây ra các vụ giết người, tống tiền và buôn bán ma túy. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh đầu tiên về 2.000 phạm nhân tới siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ - Ảnh 8.

Chính phủ El Salvador nhấn mạnh mục đích của các vụ bắt giữ hàng loạt là khiến các băng đảng "biến mất hoàn toàn". Song một số tổ chức nhân quyền lập luận rằng nhiều người vô tội đã bị cuốn vào cuộc chiến này, một số người bị bắt cũng cáo buộc họ bị "đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm". Ảnh: Reuters.

Hình ảnh đầu tiên về 2.000 phạm nhân tới siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ - Ảnh 9.

Nhân viên an ninh giám sát các phạm nhân trước khi chuyển họ vào phòng giam tại Trung tâm Giam giữ Khủng bố (Cecot). Ảnh: Reuters.

Hình ảnh đầu tiên về 2.000 phạm nhân tới siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ - Ảnh 10.

Hàng nghìn phạm nhân xếp hàng chờ vào phòng giam tại nhà tù mới. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh đầu tiên về 2.000 phạm nhân tới siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ - Ảnh 11.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy đoàn xe chở các phạm nhân tiến vào Trung tâm Giam giữ Khủng bố (Cecot) hôm 24/2. Ảnh: Reuters.

PV (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem