Hình ảnh người dân háo hức mua cả thùng pháo hoa về chơi Tết Nguyên đán 2021

Thứ bảy, ngày 06/02/2021 16:10 PM (GMT+7)
Dù đã hơn 1 tuần được bán ra nhưng đến nay mặt hàng pháo hoa không tiếng nổ vẫn chưa giảm độ nóng, người dân khắp nơi vẫn đổ xô đến Phú Thọ mua vài thùng pháo hoa về chơi Tết Tân Sửu 2021.
Người dân háo hức mua cả thùng pháo hoa về chơi Tết 2021 - Ảnh 1.

Pháo hoa không tiếng nổ do công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 của Bộ Quốc phòng sản xuất được bán tại TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Người dân háo hức mua cả thùng pháo hoa về chơi Tết 2021 - Ảnh 2.

Theo ghi nhận, sáng nay (6/2) người dân từ khắp nơi vẫn đổ xô đến gian hàng bán pháo hoa trước cổng công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 để mua pháo về chơi Tết Tân Sửu 2021.

Người dân háo hức mua cả thùng pháo hoa về chơi Tết 2021 - Ảnh 3.

Pháo hoa được bán tại đây có 6 loại với các mức giá khác nhau. Trong đó đắt nhất nhất là loại Thác nước bạc với giá 450.000 đồng/dây, khi sử dụng tạo ra hiệu ứng như thác nước màu trắng bạc chảy từ trên xuống trong thời gian khoảng 60 giây.

Người dân háo hức mua cả thùng pháo hoa về chơi Tết 2021 - Ảnh 4.

Ngoài ra còn một số loại pháo khác có mức giá thấp hơn như Cây hoa lửa, Ống phun hoa lửa cầm tay, cách sử dụng gần giống pháo bông, pháo phụt sinh nhật.

Người dân háo hức mua cả thùng pháo hoa về chơi Tết 2021 - Ảnh 5.

Loại pháo có tên Cánh hoa xoay, sau khi đốt các tia lửa bắn lên, đồng thời phần thân pháo sẽ quay tròn tạo hiệu ứng đẹp mắt. Ngoài hiệu ứng ánh sáng hình cánh hoa màu trắng bạc, sản phẩm có hiệu ứng nhụy ở giữa với các màu xanh, đỏ, tím, vàng.

Người dân háo hức mua cả thùng pháo hoa về chơi Tết 2021 - Ảnh 6.

Người dân nô nức xách pháo hoa mang về nhà. Từ ngày 11/1, người dân có nhu cầu sử dụng pháo hoa không tiếng nổ dịp Tết Nguyên đán 2021 có thể mua tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định 137.

Người dân háo hức mua cả thùng pháo hoa về chơi Tết 2021 - Ảnh 7.

Công dân đủ 18 tuổi sẽ được phép mua pháo hoa trực tiếp tại cửa hàng bán sản phẩm của Nhà máy Z121. Khi mua hàng, người dân phải xuất trình chứng minh thư nhân dân, điền thông tin của người mua, các sản phẩm chọn mua để lưu trữ thông tin.

Người dân háo hức mua cả thùng pháo hoa về chơi Tết 2021 - Ảnh 8.

Đây là những loại pháo được pháp luật Việt Nam công nhận, đảm bảo về độ an toàn cho người sử dụng.

Người dân háo hức mua cả thùng pháo hoa về chơi Tết 2021 - Ảnh 9.

Mua 3 thùng pháo Ống phun nước Bạc về chơi Tết, anh Trần Văn Thể (Sơn Tây, Hà Nội) cho biết ngày bé đã rất thích đốt pháo vào dịp Tết. "Từ ngày bị cấm đốt pháo, tôi cảm thấy Tết không còn vui như trước nữa. Không ngờ bây giờ chính phủ cho người dân đốt pháo, lại còn có pháo hoa an toàn thế này, tôi rất ủng hộ", anh Thể nói thêm.

Người dân háo hức mua cả thùng pháo hoa về chơi Tết 2021 - Ảnh 10.

Hiện nay, ngoài điểm bán pháo ở cổng công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 (TX Phú Thọ), người dân còn có thể mua các mặt hàng pháo hoa không nổ tại gian hàng của công ty ở một số tỉnh thành khác như Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Long.

Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem