Hình ảnh người Hà Nội đi mua sắm thời 4.0

Hà Nội yêu cầu các hàng quán khi hoạt động phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch, giữ khoảng cách, thực hiện 5K, phải có mã QR code. Cơ sở nào vi phạm, chính quyền kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động.

Theo ghi nhận của PV, các mã QR code đều được các cơ sở sản xuất, kinh doanh dán ngay trước cửa để quét mã, nhằm thực hiện công tác truy vết khi cần.

Các tài xế công nghệ thực hiện việc quét mã QR code khi đến mua hàng trên phố Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy).

Bà Trịnh Thị Phúc, chủ quán bún bò Huế tại phố Nghĩa Tân cho biết, khách hàng vào mua tại quán đều được nhân viên chủ động nhắc nhở phải quét mã QR code.

Các cửa hàng kinh doanh trên phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy) dán mã QR code trước cửa.

Các cơ sở kinh doanh đều ký cam kết với chính quyền sở tại để tạo thuận lợi cho công tác quản lý.

Mã QR code đều được đặt tại vị trí dễ thấy nhất để thuận tiện cho người dân khi đến mua hàng.

Hầu hết, khách đến mua đồ đều thực hiện tốt việc quét mã QR code, đứng giữ khoảng cách 2 m.

Chợ dân sinh cũng yêu cầu người dân quét mã QR trước khi vào chợ. Hình ảnh ghi nhận tại chợ Kim Liên (quận Đống Đa).

Ghi nhận tại siêu thị Big C Thăng Long, tại đây bố trí nhân sự nhằm nhắc nhở khách hàng quét mã QR code và khử khuẩn trước khi vào mua sắm.

"Việc đi chợ hay siêu thị đều phải quét mã QR code là phương thức khá hay, vì nó giúp việc quản lý truy vết dễ dàng hơn, từ đó giúp việc phòng chống dịch Covid-19 trở nên hiệu quả, tuy lúc đầu còn chưa quen nhưng sau một thời gian thì thấy cũng đỡ bỡ ngỡ", anh Nguyễn Văn Công, sống tại phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) chia sẻ.