Băng giá phủ trắng Y Tý ở Lào Cai
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, sáng nay 30/11, trên xã vùng cao Y Tý, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện thêm đợt băng giá phủ trắng cây cỏ, nhà cửa, hoa màu...
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tham gia lễ khởi động dự án có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai, Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo huyện Bắc Hà và hai xã thuộc địa bàn Dự án là Hoàng Thu Phố và Nậm Mòn, đại diện Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (ICRAF) tại Việt Nam cùng người dân tham gia dự án và các bên liên quan.

Khởi động Dự án "Phục hồi đất bị suy thoái và xây dựng tính bền bỉ với khí hậu ở Lào Cai thông qua Nông Lâm kết hợp bền vững nhằm nâng cao sinh kế và cải thiện chuỗi giá trị" tại huyện Bắc Hà. Ảnh: Mùa Xuân.
Dự án "Phục hồi đất bị suy thoái và xây dựng tính bền bỉ với khí hậu ở Lào Cai thông qua Nông Lâm kết hợp bền vững nhằm nâng cao sinh kế và cải thiện chuỗi giá trị" giai đoạn năm 2024 - 2027 được triển khai tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai do Viện Nghiên cứu Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED/Anh) tài trợ thông qua Tổ chức International Center for Research in Agroforestry (ICRAF/Kê-ni-a).
Phát biểu khai mạc, ông Bùi Quang Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cho biết: Tình hình suy thoái đất ở Lào Cai và huyện Bắc Hà đã và đang làm giảm chất lượng đất hoặc làm mất đi một số tính chất của đất, làm cho tầng đất mặt bị rửa trôi tác động đến mục đích sử dụng đất cũng như tác động đến năng suất cây trồng. Nguyên nhân là do quá trình canh tác độc canh; việc mất tầng che phủ; tác động của hiện tượng sạt lở đất bởi mưa lũ, bão,...
Việc canh tác chưa đúng quy trình kỹ thuật như sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng gây ra ô nhiễm đất, đất bị chai cứng, tác động vào nguồn nước làm giảm khả năng sử dụng đất và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Từ việc suy thoái đất đã gây ra tình trạng bồi lắng lòng hồ thủy lợi, thủy điện, cụ thể đã tác động đến lòng hồ thủy điện tại huyện Bắc Hà; tác động đến việc tích nước, dòng chảy của hệ thống mương, cung cấp nước cho sinh hoạt, phục vụ sản xuất của nhân dân.

Ông Bùi Quang Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc khởi động dự án. Ảnh: Mùa Xuân.
Cũng theo ông Bùi Quang Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người nghèo, với sinh kế phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên. Nguồn thu nhập chính của người dân là từ nông nghiệp.
Tuy nhiên, địa hình bị chia cắt mạnh với núi cao, độ dốc lớn đã hạn chế khả năng canh tác của người dân địa phương. Hạn chế trong khả năng tiếp cận thị trường và cơ hội sinh kế phi nông nghiệp khiến cho người dân không có nhiều lựa chọn trong việc nâng cao sinh kế.
Tại 2 xã Nậm Mòn và Hoàng Thu Phố được dự án triển khai nằm trên triền đất dốc giáp hồ thủy điện Bắc Hà; địa hình đất dốc, tập quán của người dân là canh tác độc canh cây ngô, sắn; canh tác độc canh cây nông nghiệp kéo dài nhưng thiếu các biện pháp bảo vệ đất đã gây ra tình trạng mất tầng đất bề mặt vốn rất giàu chất hữu cơ và dinh dưỡng, dẫn đến giảm năng suất cây trồng.
Việc sự dụng ngày càng nhiều phân hóa học và thuốc trừ sâu nhằm tăng năng suất cây trồng và trừ sâu bệnh càng làm giảm chất hữu cơ và hệ vi sinh vật trong đất. Mưa lớn thất thường, hạn hán, nhiệt độ cao và thiếu thảm thực vật che phủ bề mặt đất cũng góp phần làm tăng suy thoái đất.
Dự án này được thiết kế với sự tham gia và đóng góp của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai và các hội viên nông dân tại huyện Bắc Hà giải quyết những khó khăn của nông dân liên quan đến sản xuất nông lâm nghiệp.
Dự án sẽ trực tiếp nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Hội Nông dân các cấp ở Lào Cai về các chủ đề kỹ thuật như phát triển nông lâm kết hợp bền vững, kỹ năng về sản xuất theo chuỗi giá trị, năng lực về phát triển thị trường nông sản gắn với phát triển kinh doanh thông qua các khóa tập huấn, tham quan học tập và nghiên cứu; nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu, về tác động của môi trường.
Ngoài việc bổ sung kiến thức, cán bộ Hội Nông dân Lào Cai ở các cấp còn được nâng cao năng lực về làm việc và tiếp cận bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong vùng dự án. Từ đó, có các giải pháp hài hòa trong việc tiếp cận, khai thác kiến thức bản địa để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của dự án, cũng như bổ sung kiến thức cho việc nhân rộng dự án sau này.

Các đại biểu tham dự lễ khởi động dự án. Ảnh: Mùa Xuân.
Để triển khai dự án đảm bảo tiến độ, mục tiêu, kết quả đầu ra theo văn kiện Dự án "Phục hồi đất bị suy thoái và xây dựng tính bền bỉ với khí hậu ở Lào Cai thông qua Nông Lâm kết hợp bền vững nhằm nâng cao sinh kế và cải thiện chuỗi giá trị" tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai từ năm 2024 - 2027" do Viện Nghiên cứu Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED/Anh) tài trợ thông qua Tổ chức International Center for Research in Agroforestry (ICRAF/Kê-ni-a) đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 15/10/2024.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai Bùi Quang Hưng đề nghị UBND huyện Bắc Hà; các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện và Đảng ủy, UBND, HĐND 2 xã Nậm Mòn, Hoàng Thu Phố phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai; Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (ICRAF) tại Việt Nam; Đại Học Nông lâm Thái Nguyên triển khai các hoạt động của dự án đảm bảo tiến độ, nội dung và kết quả đầu ra đã đề ra.
Đối với các hội viên nông dân tham gia dự án phải tích cực, chủ động tham gia, tuân thủ các quy trình kỹ thuật, biện pháp canh tác đã đưa ra, cùng Ban quản lý dự án lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của đất và tạo ra chuỗi sản phẩm liên kết bền vững.

Giới thiệu tổng quan về dự án. Ảnh: Mùa Xuân.
Mục tiêu của dự án nhằm khôi phục đất bị suy thoái, góp phần thích ứng, giảm nhẹ và bền bỉ với biến đổi khí hậu đồng thời cải thiện sinh kế địa phương thông qua thực hành nông lâm kết hợp phù hợp với bối cảnh cụ thể, cải thiện cách quản lý nông trại, nâng cao mô hình kinh doanh và chuỗi giá trị, cảnh báo sớm về rủi ro khí hậu và dịch vụ thông tin khí hậu nông nghiệp (ACIS).
Theo đó, khi triển khai dự án sẽ mang lại hiệu quả mong muốn là ít nhất 200 ha đất trồng trọt bị suy thoái ở hai xã Nậm Mòn và Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Bà, tỉnh Lào Cai sẽ được bảo vệ khỏi tình trạng mất lớp đất mặt, các-bon hữu cơ trong đất và chất dinh dưỡng (cụ thể là Ni tơ, Phốt pho và Kali) và cải thiện chất hữu cơ trong đất thông qua hệ thống nông lâm kết hợp bền vững và cải tiến các biện pháp quản lý nông nghiệp.
Ít nhất 100 hộ tham gia sẽ có thu nhập từ trang trại tăng ít nhất 10% so với khi bắt đầu dự án. Ít nhất 50 hộ tham gia chuỗi giá trị và hoạt động phát triển kinh doanh của dự án tăng ít nhất 10% giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp của hộ mình.
Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng địa phương và các bên liên quan sẽ được xây dựng và ít nhất 450 hộ nông dân sản xuất nhỏ người dân tộc thiểu số sẽ có thể chịu ít thiệt hại hơn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan và trở nên bền bỉ hơn trước biến đổi khí hậu.

Cán bộ, hội viên nông dân huyện Bắc Hà (Lào Cai) tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình nông lâm kết hợp tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.
Cùng với đó, ít nhất 100 ha nông lâm kết hợp được xây dựng trong dự án sẽ hấp thụ ít nhất 400 tấn CO2 một năm từ năm 2028. Ít nhất 20 đại diện (với 50% là nữ) từ cộng đồng địa phương, các cơ quan chính phủ và các tổ chức đoàn thể (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và đặc biệt là Hội Nông dân) được tham gia lớp tập huấn viên (TOT) do dự án tổ chức và có thể tập huấn lại cho những người khác.
550 lượt thành viên cộng đồng (với 50% nữ) hoàn thành tập huấn (22 lớp) về NLKH bền vững, lập kế hoạch kinh doanh và phát triển chuỗi giá trị... 50 cán bộ của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai được hưởng lợi từ hoạt động phát triển năng lực của dự án.
2 cán bộ của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ với đề tài thông qua thực hiện các hoạt động của dự án.
Tại lễ khởi động, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã giới thiệu tới các đại biểu tham dự về nội dung, kế hoạch thực hiện và các hoạt động của dự án REDAA đã được phê duyệt tài trợ cho Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện giai đoạn 2024-2027.
Bên cạnh đó, các chuyên gia đến từ ICRAF tại Việt Nam cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và những lợi ích kinh tế, môi trường của các mô hình nông lâm kết hợp đã được ICRAF triển khai tại Việt Nam trong hơn 17 năm qua.
Đồng thời, ICRAF giới thiệu tới các đại biểu về Trung tâm học tập về biến đổi khí hậu mà ICRAF đang triển khai tại Thái Nguyên cùng trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, cũng như giới thiệu về chuỗi giá trị và các dịch vụ khí hậu.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai phát biểu. Ảnh: Mùa Xuân.
Phát biểu tại lễ khởi động dự án, ông Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai thông tin: Đây là dự án rất mới, rất quan trọng đối với bà con nông dân trong việc thay đổi tư duy canh tác cây trồng.
Tỉnh Lào Cai có địa hình bị chia cắt nhiều nhất, nhiều vấn đề liên quan đến đất đai rất rõ. Việc tác động đến đất rất cao, trong quá trình sản xuất, năng suất được quan tâm thế nhưng việc đưa lượng thuốc bảo vệ thực vật vào trong khâu phòng trừ sâu, bệnh, phun bảo vệ cây... với lượng nhiều đã ảnh hưởng đến đất, việc canh tác đồi đất dốc bị rửa trôi.
Trong quá trình triển khai dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai sẽ đồng hành cùng Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà triển khai hiệu quả dự án và nhân rộng các địa phương khác.

Ông Vàng Seo Sà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà (Lào Ca) chia sẻ tại lễ khởi động dự án. Ảnh:: Mùa Xuân.
Tại lễ khởi động dự án, ông Vàng Seo Sà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà (Lào Ca) chia sẻ: Thời gian qua, tôi đã được cùng đoàn tham gia dự án của huyện Bắc Hà đến thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tham quan, học tập kinh nghiệm về mô hình nông lâm kết hợp do Ban quản lý dự án tổ chức tôi nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng tương đồng với vùng khí hậu Bắc Hà.
Bà con nông dân Sơn La canh tác cây ăn quả rất tốt kết hợp trồng thêm một số loại cây dưới tán giúp giữ đất, bảo vệ đất hiệu quả.
Tôi mong muốn thông qua dự án, bà con sẽ được hỗ trợ cây giống trồng phù hợp, được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con phát triển sản xuất...

TS. Nguyễn Quang Tân Điều phối viên Quốc gia - Trung tâm nghiên cứu Nông lâm quốc tế ICRAF mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương triển khai hiệu quả dự án và nhân rộng để hỗ trợ cho người dân... Ảnh: Mùa Xuân.
Dự án REDAA tại Lào Cai là một dự án thuộc chương trình "Đảo ngược tình trạng suy thoái môi trường ở Châu Phi và Châu Á" (gọi tắt là REDAA) là một chương trình xúc tiến nghiên cứu, đổi mới và hành động ở Châu Phi và Châu Á thông qua cung cấp các hỗ trợ tài chính và kỹ thuật.
Chương trình REDAA do Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (UKID) trực thuộc Bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tài trợ, và do Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED) quản lý.
Đó là con ốc nhồi, hay còn gọi là con ốc bươu đen (ốc đặc sản). Vừa rồi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức tham quan mô hình nuôi ốc nhồi của ông Vi Văn Nhuận ở thôn Lân Luông, xã Thiện Tân (địa phận huyện Hữu Lũng trước đây).
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, sáng nay 30/11, trên xã vùng cao Y Tý, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện thêm đợt băng giá phủ trắng cây cỏ, nhà cửa, hoa màu...
U17 Việt Nam tự tin đánh bại U17 Malaysia, lúc 19h ngày 30/11, giành ngôi nhất bảng tại vòng loại U17 châu Á 2026.
Món ăn không những ngọt nhẹ, giòn thơm mà còn tốt cho sức khỏe, ai thưởng thức cũng phải khen.
Phạm Ngọc Phương Anh là người đẹp có bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Cô cũng thông thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp.
Nằm bình yên bên dãy núi đá vôi hùng vĩ, làng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) như một bức tranh cổ tích với hơn 400 mái nhà sàn ngói âm dương đều tăm tắp. Chính vẻ đẹp kiến trúc và văn hóa được bảo tồn trọn vẹn này đã giúp Quỳnh Sơn xuất sắc vượt qua hàng trăm đối thủ quốc tế để trở thành "Làng du lịch tốt nhất thế giới".
Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Toán năm 2025 là thầy Trần Ngọc Nguyên, hiện đang công tác tại Trường Đại học Quy Nhơn, từng nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Pháp.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tăng tốc các nỗ lực ngoại giao toàn cầu để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình, cử một nhóm đàm phán sang Mỹ và tự mình chuẩn bị chuyến đi tới Paris, trong bối cảnh chính phủ của ông đối mặt với một bê bối tham nhũng và các cuộc tấn công trên không dữ dội từ Nga.
Sáng 30/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", triển khai Đề án của Chính phủ "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" và biểu dương điển hình hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý năm 2025.
Vườn quốc gia Xuân Thủy ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (cũ)- nay thuộc tỉnh Ninh Bình có diện tích hơn 7.100ha, trong đó có hơn 1.100ha rừng đặc dụng. Đặc biệt, nơi đây có hệ sinh thái đa dạng với 202 loài thực vật, các loài đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm...
Dù Từ Hi Thái hậu chỉ ăn 20 quả trứng mỗi ngày nhưng những người đầu bếp lại mua và chuẩn bị 500 quả. Vậy, số trứng còn lại là dành cho ai?
Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo đến ngày 3/12, bão số 15 KOTO sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền.
Giá vàng hôm nay 30/11, vàng SJC và nhẫn duy trì ở ngưỡng cao sau nhiều ngày tăng vọt, thậm chí phá đỉnh. Nhà vàng bán ra không giới hạn, lượng khách mua bán tăng cao.
Việc ứng dụng công nghệ vào công tác an sinh xã hội được xem là bước thay đổi lớn, thể hiện quyết tâm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc TP.HCM trong quản lý nguồn lực, hỗ trợ người dân khó khăn một cách khoa học, minh bạch và công bằng hơn.
Bị phạt 5 năm 6 tháng tù vì tác động tới Bí thư Bắc Giang để tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An, ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và sẽ được xem xét tại phiên tòa phúc thẩm tới.
Nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp và diễn viên bày tỏ tiếc thương nhiếp ảnh gia Lân Trần, người yêu nghề và để lại nhiều khoảnh khắc đẹp của sân khấu Việt.
Không chỉ là một cuộc đua tranh tốc độ, Giải Marathon Lai Châu lần thứ II năm 2025 đã trở thành một hành trình đầy cảm xúc, nơi vẻ đẹp hoang sơ của Tây Bắc hòa quyện cùng ý chí bền bỉ của gần 2.000 vận động viên dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa là các tác giả có tác phẩm xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) được tôn vinh.
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đồng hành với CLB CAHN trong chuyến làm khách tới sân của Buriram United vào ngày 3/12, trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026. Nếu tình hình diễn biến trận đấu suôn sẻ cho CLB CAHN, nhiều khả năng Đoàn Văn Hậu sẽ tái xuất sân cỏ chính thức sau hơn 2 năm vắng bóng.
Trong khi có chuyên gia đồng tình việc siết lại các ngành đặc thù để đảm bảo chất lượng, ý kiến khác lo ngại việc thu hẹp đào tạo có thể khiến hàng chục nghìn thí sinh mất cơ hội học luật, đồng thời tạo ra khoảng trống nguồn nhân lực pháp lý trong tương lai.
Gia đình Công Lý chia sẻ về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ sau biến cố. Sự quan tâm từ khán giả là động lực lớn giúp anh hồi phục.
Triển lãm “Khúc tráng ca thời đại” là điểm nhấn khi thu hút người quan tâm "cứu" sự đìu hiu suốt 4 ngày của Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM lần 2 - 2025.
Một trong những trạm xuất dầu lớn nhất của Nga đã phải ngừng vận hành sau một cuộc tấn công bằng drone đường biển của Ukraine, chỉ vài giờ trước khi phái đoàn đàm phán của Kiev lên đường sang Mỹ để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh, theo NZHerald
Bắc Ninh là địa phương dẫn đầu vốn đầu tư FDI đăng ký mới và điều chỉnh, với tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh đạt 4,94 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tôi nhìn anh, nước mắt trào ra không kìm nổi.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt trong Top 100 người giàu nhất thế giới khi cổ phiếu Vingroup bứt phá mạnh, kéo VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm và giúp tài sản của nhiều tỷ phú Việt đồng loạt tăng cao.
Thời gian qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ) đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá chiến lược, là động lực để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiện đại hóa quản lý Nhà nước.
Đến SEA Games 33, đội tuyển Ba môn phối hợp của Campuchia bị hoài nghi về tính hợp lệ của các vận động viên, khi toàn bộ 11 người đều thuộc dạng nhập tịch.
Khu Quản lý đường bộ III đã làm việc với các đơn vị liên quan về tình trạng xe tải né trạm BOT 545 chạy xuyên khu dân cư Thanh Quýt 3 (phường An Thắng, TP Đà Nẵng) gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng, trong đó từng xảy ra vụ học sinh tử vong thương tâm.
Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung cho biết chị trải qua nhiều biến cố trong hành trình làm mẹ, phải đối mặt với tuổi tác và những giai đoạn trầm cảm.
Rời phố thị Tân An, tỉnh Tây Ninh phồn hoa (địa phận TP Tân An, tỉnh Long An trước đây), anh Lâm Quốc Hùng mang theo hoài bão về vùng đất Tịnh Biên, An Giang để lập nghiệp nấu đường thốt nốt truyền thống.