Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn – điểm nhấn di sản ở Hội An

Thứ ba, ngày 03/05/2022 16:46 PM (GMT+7)
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Hoian d'Or – Nối miền di sản" diễn ra vào tối ngày 30/4 vừa qua đã thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ với hơn 10.000 khán giả tham dự, một sự kiện mở màn cho không gian văn hóa Trịnh Công Sơn tại mảnh đất di sản Hội An.

Gần 30 tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được tổng đạo diễn là nhạc sĩ Quốc Trung khoác lên những bản phối mới, vừa đậm đà giá trị truyền thống, vừa tươi mới hơi thở đương đại.

Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn – điểm nhấn di sản ở Hoian d'Or - Ảnh 1.

Cơn mưa bất chợt kéo đến khiến diva Thanh Lam càng thêm hưng phấn trong các nhạc phẩm

Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn – điểm nhấn di sản ở Hoian d'Or - Ảnh 2.

Ca sỹ Tùng Dương cháy hết mình trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn

Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn – điểm nhấn di sản ở Hoian d'Or - Ảnh 3.

Khán giả đội mưa thưởng thức nhạc Trịnh

Thông qua giọng ca của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Cẩm Vân… cùng sự hòa nhịp, hưởng ứng bởi hàng nghìn người yêu nhạc Trịnh trong thời tiết vô cùng đặc biệt, nghệ sỹ biểu diễn dưới mưa, khán giả đội mưa thưởng thức nghệ thuật càng làm cho không gian Hoian d'Or thêm lung linh.

Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn – điểm nhấn di sản ở Hoian d'Or - Ảnh 4.

Ca sỹ Hà Lê đã mang phong cách mới trong dòng nhạc Trịnh

Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn – điểm nhấn di sản ở Hoian d'Or - Ảnh 5.

Khán giả tương tác với nghệ sỹ trên sân khấu.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chia sẻ, Hội An là địa điểm mà gia đình bà luôn muốn đem âm nhạc của người anh là nhạc sĩ tài năng tới trình diễn trong hành trình thực hiện chuỗi sự kiện tưởng nhớ Trịnh Công Sơn hơn 20 năm qua.

Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn – điểm nhấn di sản ở Hoian d'Or - Ảnh 6.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát biểu tại đêm nhạc.

"Trong ngày hội thống nhất non sông, ước vọng đó của gia đình đã được toại nguyện. Và gia đình chúng tôi cũng rất vui khi ở Hội An trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu về anh Trịnh Công Sơn. Hy vọng điều này sẽ tạo thêm một điểm nhấn cho mảnh đất di sản Hội An", ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cho biết.

Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn – điểm nhấn di sản ở Hoian d'Or - Ảnh 7.

Ông Vũ Văn Thành - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp

Ông Vũ Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp – đơn vị chủ đầu tư cho biết, không gian văn hóa Trịnh Công Sơn nói riêng và dự án Hoian d'Or nói chung sẽ trở thành điểm kết nối và kế thừa những giá trị vô hình của thành phố di sản. Nơi đây sẽ là chiếc cầu nối quá khứ - hiện tại – tương lai, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử của Hội An.

Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn – điểm nhấn di sản ở Hoian d'Or - Ảnh 8.

Ca sỹ Mỹ Linh trình bày ca khúc viết về Hà Nội của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Tại sự kiện, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của UBND thành phố Hội An, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp trong việc tổ chức đêm nhạc.

Bên cạnh đó, không thể thiếu các đơn vị song hành phát triển dự án Hoian d'Or là VNGroup và BCG Land đã phối hợp tổ chức thành công chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa này. Trong đó, VNGroup đã công phu dàn dựng để đêm nhạc trở thành dấu mốc văn hóa đặc biệt tại Hoian d'Or.

Nhân đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng mong muốn đêm nhạc Trịnh sẽ được tổ chức định kỳ tại không gian văn hóa Trịnh Công Sơn trong khuôn viên dự án Hoian d'Or nhằm hình thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo để thu hút du khách.

Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn – điểm nhấn di sản ở Hoian d'Or - Ảnh 9.

Nằm trong chuỗi sự kiện, triển lãm tranh của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cũng đã được diễn ra tại cùng địa điểm giúp khán giả được hiểu thêm về người nghệ sỹ tài ba này.

Tọa lạc trên vùng đất bồi lắng phù sa cách trung tâm phố cổ Hội An chỉ 800m và được bao bọc bởi dòng sông Thu Bồn, Hoian d'Or là dự án mang trong mình niềm cảm hứng của Hoài Phố một thời, nơi kết hợp hài hòa và tinh tế từng đường nét thiết kế trong một công trình kiến trúc giàu tính mỹ cảm.

Công trình được thiết kế bởi Huni Architectes (Pháp), KTS Võ Trọng Nghĩa và KTS Hoàng Thúc Hào với mong muốn làm nổi bật lên nét độc đáo mang đậm bản sắc Hội An cùng sự cách tân trong những nét chấm phá đương đại.

Hoian d'Or là dự án tiên phong trong trong việc kết hợp yếu tố du lịch văn hóa, sinh thái và chăm sóc sức khỏe với hơn 100 tiện ích Văn hóa – Sinh thái – Thương mại đẳng cấp quốc tế.

Gia Bách
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem