Lính dù Ukraine tổn thất nặng nề sau cuộc tấn công của pháo phản lực BM-30 Smerch Nga

Thứ hai, ngày 14/11/2022 15:06 PM (GMT+7)
Lính dù Ukraine theo thông báo đã thực hiện cuộc tấn công bất thành và phải chịu thiệt hại từ hỏa lực BM-30 Smerch của Nga.
Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 1.

Vào ngày 11/11, lính dù Ukraine đã thực hiện một nỗ lực không thành công khi tấn công tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Nga gần làng Kuzemovka ở quận Svatovsky, lãnh thổ thuộc thuộc Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR). Theo Reporter.

Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 2.

Sau khi hứng chịu tổn thất đáng kể, Quân đội Ukraine đã phải quay trở lại vị trí ban đầu của họ. Thông tin này được xác nhận cả từ các nguồn chính thức và độc lập. Bây giờ chi tiết về những gì đã được công khai. Theo Reporter.

Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 3.

Vào ngày này, Lữ đoàn cơ giới 92 (đơn vị quân đội số A0501, vùng Kharkiv) và Lữ đoàn dù 80 (đơn vị quân đội số A0284, đóng tại Lviv) của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công vị trí của quân Nga cách Svatovo 25 km về phía Tây Bắc. Theo Reporter.

Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 4.

Một nhóm thiết giáp cơ động gồm xe chiến đấu bộ binh YPR-765 và xe bọc thép chở quân XA-180 nấp sau xe tăng T-64BV và kèm theo hỏa lực từ Lữ đoàn pháo binh số 40 đã cố gắng tiếp cận các vị trí của lực lượng vũ trang Nga. Theo Reporter. Theo Reporter.

Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 5.

Tuy nhiên cách Kuzemovka 5 km, giữa các làng Berestovoe và Novoselovskoye, nhóm quân nói trên đã bị một máy bay không người lái quan sát của Nga phát hiện, sau đó một đợt tấn công bằng pháo cực mạnh đã được trut vào tọa độ nhận được. Theo Reporter.

Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 6.

Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine đã phải rút lui, bỏ lại một số trang thiết bị bị hư hỏng. Nhưng không phải đợt tấn công đã ngay lập tức bị đình chỉ. Theo Reporter.

Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 7.

Sau một thời gian, lực lượng vũ trang Ukraine lại thực hiện một nỗ lực khác để tiếp cận các vị trí của Quân đội Nga và ly khai miền Đông tại địa điểm gần làng Vladimirovka, nằm cách Svatovo 30 km về phía Bắc. Theo Reporter.

Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 8.

Tại đó các động thái của Ukraine cũng đã bị quân Nga phát hiện, sau đó pháo phản lực BM-30 Smerch đã được sử dụng. Ngay sau đó, quân Nga đã đưa xe tăng đến để phản công, bắt đầu phá hủy các thiết bị còn sót lại của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Reporter.

Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 9.

Sau cuộc tấn công của pháo phản lực BM-30 Smerch, Lữ đoàn dù 80 của lực lượng vũ trang Ukraine mất 15 quân nhân và hơn 10 người bị thương. Đồng thời, Lữ đoàn cơ giới 92 mất 5 quân nhân và 10 người bị thương. Theo Reporter.

Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 10.

Về vũ khí được sử dụng BM-30 Smerch (Cơn lốc) là pháo phản lực phóng loạt được phát triển trong những năm 1970, đến năm 1989 chính thức vào biên chế Quân đội Liên Xô, phương Tây biết đến nó lần đầu vào năm 1983 nên đặt mã M1983. Theo Reporter.

Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 11.

Xe bệ phóng 9A52 mang 12 ống phóng rocket cỡ 300 mm đặt trên khung gầm xe tải hạng nặng MAZ-543M (cấu hình 8x8), trọng lượng chiến đấu lên tới 43,7 tấn, tốc độ di chuyển tối đa 60 km/h, tầm hoạt động 850 km. Theo Reporter.

Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 12.

Smerch có thể bắn hết 12 đạn rocket nặng 800 kg, mang đầu đạn 243 kg trong 10 giây, thời gian nạp lại hết 20 phút. Một tiểu đoàn gồm 4 xe phóng với 48 đạn sẽ hủy diệt một khu vực có diện tích 640.000 m2 (hình vuông 800 x 800 m). Theo Reporter.

Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 13.

Hệ thống được trang bị nhiều loại đạn như đạn nổ phá mảnh 9M528, đạn nổ phá mảnh bán xuyên giáp 9M55K5, đạn cháy 9M55S, đạn chùm 9M55K, đạn rải mìn chống tăng 9M55K4 và đặc biệt là đạn chùm chống thiết giáp tự tìm mục tiêu 9M55K1. Theo Reporter.

Lính dù Ukraine tổn thất nặng sau cuộc tấn công của BM-30 Smerch Nga - Ảnh 14.

Tầm bắn tối thiểu của đạn rocket là 20 km, tối đa 50 km, hoặc lên tới 90 km với đạn 9M528, độ sai lệch vào khoảng 150 m. Đơn giá rocket 9M528 là 105.000 USD/quả còn đạn 9M55K ước tính vào khoảng 85.000 USD/quả. Theo Reporter.


 

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem