Tiêm kích Su-35 cùng pháo phản lực KN-09 và KN-25 nhận được sự quan tâm lớn từ hai đối tác Nga và Triều Tiên. Liệu trong tương lai, một chương trình "trao đổi vũ khí" giữa hai quốc gia có diễn ra?.
Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video cho thấy hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Grad của lực lượng lính dù Tula đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Ukraine được cho là đã thực hiện một cuộc tấn công bằng pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất và đã hạ gục hàng trăm binh sĩ Nga khi họ đang tập trung tại một huấn luyện trên đảo Dzharylhach ở vùng Kherson do Moscow kiểm soát.
Lo sợ Ukraine có thể tấn công Crimea giữa lúc Kiev tiết lộ cuộc phản công của nước này sẽ sớm diễn ra, Nga đã triển khai các hệ thống pháo phản lực ven biển tự hành 122mm DP-62 “Damba” cực hiếm để bảo vệ quân cảng chiến lược Sevastopol, theo Defence Express.
"Nắm đấm gây sốc" của người Nga với 30 trung đoàn và lữ đoàn tấn công vào mặt trận Avdiyivka, vùng Donetsk đã không thể hạ gục được Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Nhà phân tích quân sự Hans Petter Midttun cho biết Ba Lan có thể trở thành mũi nhọn của NATO nếu Nga đưa chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine lên một tầm cao mới.
Hôm 17/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo các bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất sẽ được bố trí ở biên giới với vùng Kaliningrad cực tây của Nga.
Ông Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ ba, Công nương Anh Catherine giúp chữa trị cho “thương binh” tại một cuộc tập trận, lữ đoàn tấn công đường không 95 của quân đội Ukraine bắn pháo phản lực BM-21 Grad... là loạt ảnh tuần qua do PV các hãng thông tấn ghi lại.