Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine?

Thứ tư, ngày 23/11/2022 20:53 PM (GMT+7)
Kho tên lửa Iskander của Nga có thực sự sắp cạn kiệt như thông tin từ Ukraine và phương Tây đưa ra là câu hỏi cần được giải đáp.
Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov đã tiết lộ trong một bài đăng trên Twitter hôm 23/11/2022 rằng Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander kể từ đầu cuộc xung đột cho đến nay. Theo 19FortyFive.

Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 2.

Reznikov đã chia sẻ một hình ảnh cho thấy các loại tên lửa được Quân đội Nga sử dụng cho đến nay, bao gồm số lượng ban đầu cũng như còn lại. Đứng đầu danh sách là Iskander, tên lửa phóng từ mặt đất cực mạnh có tầm hoạt động lên tới 500 km. Theo 19FortyFive.

Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 3.

Dự trữ tên lửa Iskander của Nga được cho là rất lớn vào ngày 23/2/2022. Khi đó Nga có sẵn 900 tên lửa trong kho nhưng hiện chỉ còn 119 quả đạn tính đến ngày 18/11. Đồ họa cũng cho thấy tổng cộng 829 tên lửa đã bị người Nga “lãng phí”. Theo 19FortyFive.

Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 4.

Điều quan trọng nữa đó là ảnh đồ họa cũng tiết lộ rằng Nga chỉ có thể sản xuất thêm 48 tên lửa Iskander trong thời gian này - cho thấy rằng quân đội Nga đang trên đà nhanh chóng cạn kiệt kho dự trữ. Theo 19FortyFive.

Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 5.

Điều này khó lòng khắc phục trong tương lai gần, trừ khi những tên lửa Iskander mới có thể được sản xuất nhanh chóng, hoặc Nga phải chấp nhận giảm tần suất sử dụng nhằm chờ đợi việc lấp đầy các kho dự trữ. Theo 19FortyFive.

Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 6.

Với 119 tên lửa còn lại, Nga chỉ còn 13% kho dự trữ ban đầu. Ảnh đồ họa còn cho thấy các lực lượng Nga đã sử dụng 123 trong số 470 tên lửa phóng từ mặt đất 3M-55 Onyx và không thể mua thêm. Tương tự, 1.020 tên lửa S-300 đã được sử dụng trong tổng số 8.000 quả đạn. Theo 19FortyFive.

Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 7.

Nga được cho là cũng đang thiếu tên lửa Kalibr phóng từ tàu chiến. Quân đội Nga bắt đầu cuộc chiến với 500 tên lửa và sản xuất thêm 120 quả tính đến ngày 18/11. Hiện tại 391 tên lửa đã được sử dụng và Nga chỉ còn 37% kho dự trữ ban đầu. Theo 19FortyFive.

Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 8.

Biểu đồ cũng cho thấy các tên lửa phóng từ trên không đang cạn kiệt và không thể sản xuất đủ số lượng mới để thay thế những quả đạn đã được sử dụng. Nga chỉ còn 50% kho dự trữ Kh-101 và Kh-555, con số này là 32% với tên lửa Kh-22/32. Theo 19FortyFive.

Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 9.

Đó là một tin đáng lo ngại đối với Moskva, khi cuộc chiến rõ ràng còn lâu mới kết thúc và các lực lượng Nga hiện đang phải phòng thủ ở Donbass cũng như Crimea và đang rút lui khỏi Kherson. Theo 19FortyFive.

Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 10.

Khi Quân đội Ukraine tiếp tục tấn công vào các vùng lãnh thổ đã bị Nga tuyên bố “sáp nhập”, Moskva có thể sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào máy bay không người lái và tên lửa được cho là do Iran sản xuất để tiếp tục các nỗ lực quân sự trong suốt mùa đông và sang năm mới. Theo 19FortyFive.

Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 11.

Trong bài đăng trên trang Twitter của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov đã ca ngợi công việc của lực lượng phòng không Ukraine đồng thời bày tỏ lời cảm ơn tới những đồng minh về các loại vũ khí tối tân mà họ viện trợ. Theo 19FortyFive.

Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 12.

Nhưng cũng cần lưu ý, theo Bộ Quốc phòng Nga, quá trình chuyển đổi các lữ đoàn tên lửa của Quân đội Nga sang sử dụng vũ khí thế hệ mới đang được đẩy nhanh, và dự kiến trong thời gian tới, tất cả sẽ được trang bị tổ hợp Iskander. Theo 19FortyFive.

Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 13.

Việc lên kế hoạch chuyển giao số lượng lớn các hệ thống vũ khí tên lửa nói trên diễn ra vào thời điểm Mỹ và Ukraine đang đặt câu hỏi về kho dự trữ đạn pháo, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga. Theo 19FortyFive.

Nga đã sử dụng gần 90% tên lửa Iskander tại Ukraine? - Ảnh 14.

Động thái trên được xem như câu trả lời đanh thép của Moskva về việc ngành công nghiệp quốc phòng nội địa đủ khả năng cung cấp vũ khí với số lượng cần thiết cho nhu cầu tác chiến của quân đội. Tuy vậy vẫn cần xem Nga thực hiện ra sao. Theo 19FortyFive.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem