Tên lửa Iskander
-
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), lực lượng phòng không Ukraine chỉ có thể đánh chặn một số ít tên lửa đạn đạo của Nga kể từ ngày 29/12.
-
Tên lửa Nga dùng tấn công Kharkov có thể xuất xứ từ Triều Tiên, Ukraine cáo buộc.
-
Dmytro Lysiuk, chỉ huy Lữ đoàn tấn công miền núi 128, đã đến muộn trong một sự kiện được tổ chức gần tiền tuyến để đánh dấu Ngày Lực lượng Tên lửa và Pháo binh. Những người lính đợi chỉ huy lữ đoàn hơn nửa giờ thì bị trúng một quả tên lửa khiến nhiều người trong số họ thiệt mạng và bị thương.
-
Người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Kiev (GUR) cho biết, Nga đã triển khai 46 hệ thống tên lửa Iskander dọc biên giới Ukraine.
-
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã tấn công một địa điểm nơi "lính đánh thuê nước ngoài" đóng quân ở vùng Zaporizhzhia của Ukraine.
-
Phát hiện này cũng gợi ý nơi Belarus có thể cất giữ các đầu đạn hạt nhân vì chỉ có một căn cứ quân sự trong bán kính 10km từ địa điểm triển khai Iskander do Nga sản xuất.
-
Ukraine cáo buộc quân đội Nga đang tăng cường tấn công miền Đông Ukraine bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander hoặc Iskander-K.
-
Tên lửa Iskander Nga đâm sập dải phân cách trên đường vành đai ở thành phố St. Petersburg khi đang tới nơi diễn tập duyệt binh để mừng Ngày Chiến thắng (9/5).
-
Các lực lượng Nga đang tiếp tục tiến quân ở Bakhmut sau khi phá hủy một cây cầu quan trọng.
-
Lực lượng vũ trang Nga đã lần đầu tiên sử dụng các tên lửa siêu thanh mới trong tác chiến bao gồm tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhal và tên lửa hành trình 3M22 Zircon được phóng từ tàu vốn không thể bị các hệ thống phòng không Ukraine phát hiện và đánh chặn, tạp chí Army Recognition cho biết.