Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine

Thứ hai, ngày 28/11/2022 15:13 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/11 thông báo, Nga đã xoá sổ kho đạn chứa hơn 100 hoả tiễn HIMARS và 7 nghìn quả đạn pháo nước ngoài cung cấp cho Ukraine.
Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/11 thông báo, lực lượng Quân đội Nga ở khu vực Dnepropetrovsk trong ngày đã phá hủy một kho đạn lớn của lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) bao gồm rất nhiều loại đạn pháo hạng nặng, đóng vai trò rất quan trọng trong chi viện hỏa lực.

Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine - Ảnh 2.

"Tại khu vực thành phố Dnepropetrovsk, đã phá huỷ kho đạn chứa hơn 100 quả rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt có điều khiển M142 HIMARS và hơn 7.000 quả đạn pháo cỡ lớn do nước ngoài sản xuất" - thông báo chiến sự của cơ quan quân sự Nga nêu rõ.

Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine - Ảnh 3.

Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, ở khu vực chiến sự Donbass, đòn tấn công của lực lượng hàng không-vũ trụ Nga cũng đã giáng vào một điểm trú quân của lực lượng lính đánh thuê Ukraine trong khu dân cư Chasov Yar, vùng Donetsk.

Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine - Ảnh 4.

Kết quả của đòn tấn công bằng vũ khí chính xác cao đã giáng vào các điểm triển khai tạm thời của các tay súng thuộc "Quân đoàn nước ngoài", loại ra khỏi vòng chiến đấu tới 100 tên tay súng đánh thuê và phá huỷ 6 xe bọc thép.

Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine - Ảnh 5.

Trên hướng Krasnyi Lyman, trong các khu vực Stelmahovka và Ploschanka của vùng Lugansk, các nhóm quân Nga đã đập tan những nỗ lực tấn công của Ukraine với hai nhóm chiến thuật cấp đại đội.

Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine - Ảnh 6.

Theo đó, các cố gắng tấn công của quân đội Ukraine với lực lượng hai nhóm tác chiến cấp đại đội theo hướng Kolomyychikha và Ploschanka đều bị chặn đứng. Thiệt hại của quân đội Ukraine ở mặt trận Lugansk trong ngày 27/11/2022 lên tới 80 binh sĩ chết và bị thương.

Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine - Ảnh 7.

Ở hướng Kupiansk, hỏa lực pháo binh Nga đã đánh trúng các khu vực tập trung binh lực của quân đội Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu 30 binh sĩ Ukraine và thiêu trụi 2 xe bán tải quân sự, ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương theo hướng khu dân cư Novoselovskoye của Lugansk.

Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine - Ảnh 8.

Hoả lực pháo binh vượt trội của Nga đã khiến các đơn vị của Ukraine bị phân tán và đẩy bật trở lại vị trí xuất phát với tổn thất nặng nề, hơn 50 binh sĩ Ukraine bỏ mạng và bị thương; 3 thiết giáp, 4 xe đặc chủng bị phá huỷ.

Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine - Ảnh 9.

Trong bối cảnh chiến sự đang tiếp diễn quyết liệt, giới truyền thông phương Tây đã đăng tải thông tin mà chính quyền Kiev hết sức quan ngại, về việc Ukraine có thể sẽ gặp nhiều khó khăn do nguồn cung vũ khí.

Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine - Ảnh 10.

Theo thông tin của các nhà báo Stephen Erlanger và Lara Jakes đăng tải trên tờ The New York Times, hai phần ba các nước thành viên NATO đã hoàn toàn cạn kiệt dự trữ vũ khí mà họ có thể chuyển giao trong khuôn khổ hỗ trợ Kiev.

Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine - Ảnh 11.

Theo đó, khủng hoảng ở Ukraine vượt qua tất cả những cuộc xung đột khu vực diễn ra những năm gần đây. Trong những điều kiện đó, NATO đã không sẵn sàng cho tốn phí lớn như vậy về đạn dược.

Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine - Ảnh 12.

Các nhà phân tích cho biết, trong bối cảnh kho dự trữ vũ khí của 2/3 thành viên của khối NATO đã thực sự cạn kiệt, 10 nước còn lại có thể tăng khối lượng cung cấp, ví dụ như Mỹ, Pháp, Đức và Ý là còn có thể cung cấp thêm trong một thời gian nữa.

Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine - Ảnh 13.

Ngoài ra, để bù đắp cho lượng đạn dược mà lực lượng vũ trang Ukraine tiêu thụ hàng ngày, NATO có thể thu xếp sản xuất đạn pháo cỡ 122 mm và 152 mm ở Đông Âu. Tuy nhiên, cũng không còn nhiều nước duy trì dây chuyền sản xuất trong tình trạng sẵn sàng tái khởi động.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem