Người dân kéo nhau đến phố "mặt tiền" mới đi vào hoạt động tại Đà Nẵng

Thứ bảy, ngày 15/06/2024 07:00 AM (GMT+7)
Dù mới đi vào hoạt động nhưng phố đi Bạch Đằng đã thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, ăn uống.
Người dân kéo nhau đến phố

Ghi nhận của PV Dân Việt, từ rất sớm đã có rất đông người dân và du khách đến phố đi bộ Bạch Đằng thể tham quan, dạo mát.

Người dân kéo nhau đến phố

Các hoạt động bắt đầu từ 15 giờ đến 0 giờ hằng ngày, riêng từ thứ sáu đến chủ nhật cấm xe hoàn toàn trên đường Bạch Đằng từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý. Phố đi bộ Bạch Đằng sẽ được thí điểm hoạt động 5 năm (2023 - 2028).

Người dân kéo nhau đến phố

Các hàng quán tại đây đều trong tình trạng chật kín người.

Người dân kéo nhau đến phố

Được kỳ vọng là điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách, phố đi bộ Bạch Đằng có chuỗi dịch vụ trên cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ đông tạo nên một quần thể liên hoàn cho du khách thỏa thích trải nghiệm các hoạt động ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật đường phố.

Người dân kéo nhau đến phố

Phố đi bộ Bạch Đằng là không gian thư giãn thoải mái đối với người dân và du khách khi đến Đà Nẵng.

Người dân kéo nhau đến phố

Phố đi bộ Bạch Đằng dài 1,2 km, nằm trên vỉa hè phía sông Hàn đường Bạch Đằng nối dài, đoạn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý. Dọc tuyến đường có 27 ki ốt và ô tô bán hàng, 2 sân khấu nghệ thuật tại đường Bình Minh 6 và cầu bán nguyệt.

Người dân kéo nhau đến phố

Chị Nguyễn Mai trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chia sẻ: "Tôi đưa gia đình đến đây để đi dạo mát và ngắm cảnh. Phố đi bộ Bạch Đằng có view quá đẹp, ngay tại trung tâm, có thể vừa đi bộ sồng Hàn vừa ngắm cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý".

Người dân kéo nhau đến phố

Ngành chức năng cũng đã xây dựng quy chế quản lý, tổ chức và hoạt động tại phố đi bộ Bạch Đằng. Trong đó, nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi bán hàng rong, đánh giày, đeo bám khách du lịch để nài ép mua, ép bán, xin ăn, xin tiền dưới mọi hình thức.

Người dân kéo nhau đến phố

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, sông Hàn đoạn qua khu vực trung tâm được xem như "bộ mặt" của TP.Đà Nẵng. Thời gian qua, Đà Nẵng đã đầu tư nhiều nguồn lực cho khu vực sông Hàn. Song song với đó, mục tiêu của địa phương sông Hàn không chỉ đẹp, mỹ quan, xứng đáng vị thế quận trung tâm mà còn sôi động, giàu sức sống với nhiều hoạt động hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế, nhất là kinh tế đêm.

Diệu Bình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem