Người dân lỉnh kỉnh hành lý quay lại TP.HCM, cửa ngõ phía Tây xe chật cứng

Chủ nhật, ngày 18/02/2024 19:39 PM (GMT+7)
Càng về tối, dòng người cùng phương tiện từ các tỉnh qua cửa ngõ phía Tây quay trở lại TP.HCM ngày càng đông, một số khu vực xuất hiện tình trạng ùn ứ.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng hơn 16h ngày 18/2 (tức ngày 9 Tết), tại khu vực cửa ngõ phía Tây của TP.HCM, một số lượng lớn người, phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM. Nhiều tuyến đường lớn như quốc lộ 1, đường Kinh Dương Vương... có lượng xe đông đúc.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý quay lại TP.HCM, cửa ngõ phía Tây xe chật cứng - Ảnh 1.

Người dân ùn ùn từ miền Tây lên TP.HCM, quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh xảy ra ùn ứ, một số xe máy phải lao lên vỉa hè để di chuyển. Ảnh: Vũ Quyền

Tại khu vực như cầu Bình Điền, hướng từ tỉnh Long An lên TP.HCM xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng, ô tô, xe khách... nối đuôi nhau xếp thành hàng dài trên đường. Ở làn xe máy, các phương tiện cũng nhích từng chút một.

Theo quan sát, trên xe máy, người dân ôm theo những thùng đồ, vali, xung quanh xe cũng treo các túi ni lông đựng quà quê như trái cây, rau củ, kẹo bánh... Trên đường đi, nhiều người lộ vẻ mệt mỏi khi gặp cảnh lưu thông khó khăn dưới thời tiết nắng nóng. Một số người phải dừng bên đường để nghỉ ngơi, uống nước.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý quay lại TP.HCM, cửa ngõ phía Tây xe chật cứng - Ảnh 2.

Nhiều người chở theo quà từ quê lên lại TP.HCM. Ảnh: Vũ Quyền

Tương tự, tại khu vực đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương, xe ô tô, xe tải, xe khách... cũng xếp hàng dài cả cây số, các xe di chuyển chậm chạp từ cao tốc hướng đến nút giao Bình Thuận.

Ngoài ra, ghi nhận tại Bến xe Miền Tây cũng cho thấy, bên trong bến, người và xe rất nhộn nhịp, các xe khách từ các tỉnh miền Tây liên tục chở khách về TP.HCM. Nhiều người sau khi xuống xe liền lấy điện thoại đặt xe về nhà, một số khác tìm chỗ ngồi chờ người thân tới đón.

Theo đại diện Bến xe Miền Tây, trong ngày 18/2 và rạng sáng ngày 19/2, bến xe dự kiến đón khoảng 1.700 xe khách với hơn 45.000 hành khách.

Một số hình ảnh về giao thông cửa ngõ phía Tây TP.HCM chiều 18/2

Người dân lỉnh kỉnh hành lý quay lại TP.HCM, cửa ngõ phía Tây xe chật cứng - Ảnh 3.

Người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM dù thời tiết nắng nóng. Ảnh: Vũ Quyền

Người dân lỉnh kỉnh hành lý quay lại TP.HCM, cửa ngõ phía Tây xe chật cứng - Ảnh 4.

Đa số các xe, người dân đều lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc. Ảnh: Vũ Quyền

Người dân lỉnh kỉnh hành lý quay lại TP.HCM, cửa ngõ phía Tây xe chật cứng - Ảnh 5.

Càng về tối, các phương tiện trở lại TP.HCM ngày càng nhiều. Ảnh: Vũ Quyền

Người dân lỉnh kỉnh hành lý quay lại TP.HCM, cửa ngõ phía Tây xe chật cứng - Ảnh 6.

Xe xếp hàng dài trên cầu Bình Điền theo hướng từ tỉnh Long An lên TP.HCM. Ảnh: Vũ Quyền

Người dân lỉnh kỉnh hành lý quay lại TP.HCM, cửa ngõ phía Tây xe chật cứng - Ảnh 7.

Đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương, ô tô, xe khách... nhích từng chút một. Ảnh: Vũ Quyền

Người dân lỉnh kỉnh hành lý quay lại TP.HCM, cửa ngõ phía Tây xe chật cứng - Ảnh 8.

Đường Kinh Dương Vương, đoạn trước Bến xe Miền Tây giao thông đông đúc. Ảnh: Vũ Quyền

Người dân lỉnh kỉnh hành lý quay lại TP.HCM, cửa ngõ phía Tây xe chật cứng - Ảnh 9.

Tại Bến xe Miền Tây, các xe khách liên tục chở người dân quay trở lại TP.HCM. Ảnh: Vũ Quyền

Người dân lỉnh kỉnh hành lý quay lại TP.HCM, cửa ngõ phía Tây xe chật cứng - Ảnh 10.

Hành khách chờ người thân đến đón về nhà. Ảnh: Vũ Quyền

Vũ Quyền
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem