Người Hà Nội co ro, đốt lửa sưởi ấm trên phố ngày giá rét 11 độ C

Thứ tư, ngày 16/12/2020 07:50 AM (GMT+7)
Đêm 15/12, nền nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội giảm sâu xuống 11 độ C chỉ sau 1 ngày, người dân ra đường co ro trong gió lạnh, nhiều người dù đã khoác nhiều lớp áo vẫn phải đốt lửa sưởi ấm trên đường phố.
Người Hà Nội co ro, đốt lửa sưởi ấm trên phố ngày giá rét 11 độ C - Ảnh 1.

Dù đã trang bị đầy đủ áo ấm, khăn len, găng tay cho đợt rét đầu đông, nhiều người dân Hà Nội vẫn phải nhóm bếp lửa bên vệ đường để sưởi ấm.

Người Hà Nội co ro, đốt lửa sưởi ấm trên phố ngày giá rét 11 độ C - Ảnh 2.

Theo ghi nhận, nhiều người dân Hà Nội nhóm lửa, tụ tập sưởi ấm trên vỉa hè nhiều tuyến đường tối ngày 15/12.

Người Hà Nội co ro, đốt lửa sưởi ấm trên phố ngày giá rét 11 độ C - Ảnh 3.

Nhóm lửa bên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội), cô Hà Vân chia sẻ: "Lạnh thế này phải có bếp lửa, vừa ấm cho mình mà khách thấy cũng thích nên vào ngồi làm củ khoai, bắp ngô nướng kiếm thêm thu nhập. Chứ lạnh này chả mấy khách chịu ngồi ngoài đường".

Người Hà Nội co ro, đốt lửa sưởi ấm trên phố ngày giá rét 11 độ C - Ảnh 4.

Nhân viên vệ sinh cũng đốt chút củi lửa sưởi ấm trong lúc dừng tay, nghỉ ngơi bên vỉa hè sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, rét mướt.

Người Hà Nội co ro, đốt lửa sưởi ấm trên phố ngày giá rét 11 độ C - Ảnh 5.

Các nhóm bạn trẻ cũng rủ nhau túm năm, tụm ba bên củi lửa để hàn huyên, tâm sự.

Người Hà Nội co ro, đốt lửa sưởi ấm trên phố ngày giá rét 11 độ C - Ảnh 6.

Có những bạn lại tỏ ra thích thú với thời tiết này, xuống đường ngồi sưởi ấm bên những đốm lửa để tận hưởng cái se lạnh đầu đông của Hà Nội.

Người Hà Nội co ro, đốt lửa sưởi ấm trên phố ngày giá rét 11 độ C - Ảnh 7.

Trước đó, từ sáng 15/12, nền nhiệt Hà Nội xuống 12 độ C kèm theo mưa nhỏ đã gây không ít khó khăn cho người dân khi phải làm việc và di chuyển ngoài đường.

Người Hà Nội co ro, đốt lửa sưởi ấm trên phố ngày giá rét 11 độ C - Ảnh 8.

Trời rét, các cửa hàng ngô, khoai nướng vỉa hè trở nên đắt khách hơn.

Người Hà Nội co ro, đốt lửa sưởi ấm trên phố ngày giá rét 11 độ C - Ảnh 9.

Tiểu thương luôn tay nướng những bắp ngô mới cho thơm phức để thu hút người đi đường.

Người Hà Nội co ro, đốt lửa sưởi ấm trên phố ngày giá rét 11 độ C - Ảnh 10.

Theo dự báo, từ nay đến nửa đầu tháng 1, miền Bắc có thể hứng chịu ảnh hưởng của 4-6 đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, thời gian rét sẽ kéo dài.

Ngày 16/12, các tỉnh miền Bắc chìm trong giá rét. Nhiệt độ tại đồng bằng phổ biến 11-14 độ C, trong khi khu vực miền núi rét 8-11 độ C. Rét đậm, rét hại bao trùm khắp miền Bắc và đã mở rộng sang khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết trong ngày 15/12, khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận mức nhiệt thấp nhất toàn miền Bắc, xuống ngưỡng 2,6 độ C. Trong khi đó, Sa Pa (Lào Cai) ghi nhận mức nhiệt 10 độ C, theo ZingNews.

Trong đêm, nhiệt độ tại các tỉnh miền núi, đặc biệt khu vực núi cao tiếp tục xuống thấp. Với mức nhiệt tại Sa Pa là 6-8 độ C, đỉnh Fansipan có thể rét sâu tới 0 độ C, băng giá và sương muối bắt đầu xuất hiện.

Vị chuyên gia dự báo miền Bắc có thể rét đậm, rét hại kéo dài đến khoảng ngày 22-23/12. Sau đó, khu vực tăng nhiệt. Đến cuối tháng 12, một đợt gió mùa mới có thể xuất hiện, tiếp tục gây rét cho Bắc Bộ.

Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem