Người nông dân Quảng Bình tràn đầy niềm tin vào vụ mùa mới sau lũ

Thứ bảy, ngày 14/11/2020 10:21 AM (GMT+7)
Nhận những món quà từ đoàn từ thiện, bà con nông dân xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình vô cùng phấn khởi, ai nấy đều tràn đầy niềm tin vào một vụ mùa bội thu sau lũ.
a - Ảnh 1.

Nằm trong chuỗi chương trình “Trao sinh kế đến người dân vùng lũ”, ngày 14/11, Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao tặng 300 suất quà cho người dân xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mỗi suất quà gồm: 20kg lúa giống, 1 bao phân Đầu Trâu lót thúc (25kg), 15kg gạo ăn.

a - Ảnh 2.

Xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng chịu ảnh hưởng nặng nề về lũ lụt.

a - Ảnh 3.

1.428 hộ dân của xã bị ngập, trong đó có nơi ngập sâu đến 3,5m như: thôn Phú Ninh, Tân An, 180 tấn lương thực, thực phẩm, giống lúa, thức ăn chăn nuôi...bị hư hỏng. Gần 7000 con gia súc, gia cầm bị chết, trôi, khoảng 3ha rau màu bị mất trắng...

a - Ảnh 4.

Mặc dù, cơ sở xây dựng ở vùng cao nguyên nhưng ông Lê Viết Thuận, Giám đốc công ty CP Bình Điền - Lâm Đồng đã đồng hành xuyên suốt chương trình. Ông Thuận chia sẻ: “Thương hiệu phân bón Đầu Trâu lấy phương châm là “Bạn đồng hành của nhà nông”, vì vậy trước những khó khăn vì lũ lụt của người dân miền Trung công ty đã phát động ủng hộ giúp đỡ đồng bào nơi đây". 

a - Ảnh 5.

Ông Lê Văn Bình - Giám đốc Công ty CP Bình Điền cho biết, những phần quà này không chỉ đơn thuần là hạt giống, phân bón mà là tình cảm, niềm tin, hi vọng một mùa mới bội thu, để người ổn định sớm lại cuộc sống.

a - Ảnh 6.

Các thành viên trong đoàn từ thiện tận tình hỗ trợ người dân nhận những bao tải quà. 

a - Ảnh 7.

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao quà tận tay cho người dân vùng lũ. 

a - Ảnh 8.

Ai nấy đều hào hứng mang món quà, là những sản phẩm hết sức thiết yếu cho người nông dân, ra về. 

a - Ảnh 9.

Gia đình ông Lê Thanh Hương (thôn Phú Ninh) sống chỉ dựa vào 5 sào ruộng. Mùa vừa qua thu hoạch được khoảng 6 - 7 tạ thóc, nhưng hơn một nửa trong số đó cũng ngập chìm trong nước. Ông Hương xúc động cho biết: “Được tặng lúa giống còn được tặng phân bón Đầu Trâu Bình Điền để bón thúc cho lúa, người dân chúng tôi còn mong gì hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để cho những cánh đồng đang bạc trắng vì nước lũ mùa vụ tới sẽ bội thu”. 

a - Ảnh 10.

Chị Trần Thị Thanh (xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) chia sẻ, những phần quà của đoàn từ thiện có ý nghĩa rất lớn với gia đình chị. "2 vợ chồng tôi đều làm nông mà vừa rồi lũ qua phá hết sạch. Ở nhà còn có 3 con nhỏ và bố tôi đã cao tuổi, vợ chồng tôi vô cùng hoang mang, không biết làm cách nào nuôi được ngần đó miệng ăn. Giờ đây, nhận được phần quà này, vợ chồng tôi rất vui vì đã có thể trở lại sản xuất như trước", chị Thanh nói thêm.

a - Ảnh 11.

Bà con háo hức chờ đến lượt nhận những bao lúa giống, phân bón. 

a - Ảnh 12.

Người dân xã Quảng Thanh phấn khởi mang những sản phẩm ra về. Với họ, sau lũ lụt, không mong gì hơn là một vụ mùa bội thu sắp tới. 

 

Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem