Phá dỡ công trình gần 100 năm từ thời Pháp để xây dựng cao ốc 11 tầng tại Hà Nội
Video: Phá dỡ công trình gần 100 năm từ thời Pháp để xây dựng cao ốc 11 tầng.

Công trình nằm trên khu "đất vàng" của quận Ba Đình có diện tích hơn 9.000 m2, cách Quảng trường Ba Đình, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp, Sân vận Hàng Đẫy, Bệnh viện Xanh Pôn, nhiều đại sứ quan... khoảng dưới 1 km.

Đây là vị trí đắc địa, chạy dọc 4 mặt phố Hùng Vương - Trần Phú - Lê Trực - Nguyễn Thái Học.

Theo Quyết định 3841/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đất nghiên cứu là hơn 9.078 m2, diện tích lập dự án là 7.532 m2: gồm 11 tầng nổi và 6 tầng hầm khoảng hơn 43.023 m2; chiều cao khoảng 42,9 m. Tổng vốn đầu tư hơn 1.574 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, công ty CP Thiết bị Bưu Điện (Postef) là chủ sở hữu lô đất. Liên danh thực hiện dự án còn có Công ty CP Liên Việt Holdings và Công ty CP Him Lam.

Công trình này vốn là nhà máy có kiến trúc độc đáo đầu thế kỷ XX, mang phong cách Pháp.

Trên bức tường của dãy nhà phía mặt đường phố Nguyễn Thái Học - Lê Trực có một bức phù điêu hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ.

Dự án này năm gần công trình 8B Lê Trực khiến Hà Nội mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để "cắt ngọn".

Các khối nhà dần bị dỡ bỏ.

Công trình 100 năm tuổi giờ chỉ còn đống gạch đá ngổn ngang.

Theo khảo sát, nhiều người dân sống trong khu vực đều tỏ ra bất ngờ và tiếc nuối trước việc tháo dỡ và xây mới dự án cao ốc 11 tầng.

Hiện tại, xung quanh khu vực này, giá đất đang được rao bán từ vài trăm triệu đồng đến trên một tỷ đồng cho mỗi m2.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.