Sau 5 năm, một "lá phổi xanh" ở Hà Nội trở thành điểm xả rác, cỏ dại mọc um tùm

Thứ ba, ngày 19/12/2023 07:00 AM (GMT+7)
Sau 5 năm đưa vào sử dụng, công viên hồ điều hòa Mai Dịch nằm trên địa giới hành chính quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (Hà Nội) trở nên nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm, cơ sở vật chất trong công viên đang xuống cấp nghiêm trọng.

Video: Công viên hồ điều hòa Mai Dịch (Hà Nội) nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm.

Sau 5 năm, một "lá phổi xanh" ở Hà Nội trở thành điểm xả rác, cỏ dại mọc um tùm - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch, nơi từng được kỳ vọng tạo ra cảnh quan chung đồng bộ và là "lá phổi xanh" cho toàn bộ khu vực đang dần trở nên nhếch nhác, nhiều hạng mục xuống cấp, đặc biệt là gạch lát lối đi trong công viên hư hỏng, tạo thành những ổ "gà", ổ "voi", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân.

Sau 5 năm, một "lá phổi xanh" ở Hà Nội trở thành điểm xả rác, cỏ dại mọc um tùm - Ảnh 2.

Do không được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên nên cỏ dại trong công viên mọc um tùm, hàng chục thùng rác tập kết kín một điểm.

Sau 5 năm, một "lá phổi xanh" ở Hà Nội trở thành điểm xả rác, cỏ dại mọc um tùm - Ảnh 3.

Trong buổi trả lời các câu hỏi của cử tri quận Cầu Giấy, UBND TP Hà Nội cho biết, chủ đầu tư đã hoàn thành thi công đối với phần khối lượng theo hợp đồng BT và chính thức mở cửa từ ngày 1/1/2019. Đến nay, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo hợp đồng BT đã ký ban đầu. Đối với 2 hạng mục bổ sung ngoài hợp đồng BT, chủ đầu tư đã trình và đang phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh.

Sau 5 năm, một "lá phổi xanh" ở Hà Nội trở thành điểm xả rác, cỏ dại mọc um tùm - Ảnh 4.

Sau khi được phê duyệt, mới tiếp tục triển khai thi công các hạng mục bổ sung của dự án, nghiệm thu các hạng mục đã thi công hoàn thành, thống kê danh mục các hạng mục đủ điều kiện để bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định, báo cáo UBND TP.Hà Nội, Sở Xây dựng xem xét, quyết định.

Sau 5 năm, một "lá phổi xanh" ở Hà Nội trở thành điểm xả rác, cỏ dại mọc um tùm - Ảnh 5.

Mới đây, Ban Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp cũng đã đề nghị UBND TP Hà Nội và Sở Kế hoạch - Đầu tư gia hạn thời gian hoàn thành dự án Công viên hồ điều hòa Mai Dịch vào quý II/2024.

Sau 5 năm, một "lá phổi xanh" ở Hà Nội trở thành điểm xả rác, cỏ dại mọc um tùm - Ảnh 6.

Nhiều ghế đá trong công viên đều bị cỏ cây xâm lấn, người dân không thể sử dụng.

Sau 5 năm, một "lá phổi xanh" ở Hà Nội trở thành điểm xả rác, cỏ dại mọc um tùm - Ảnh 7.

Điểm tập kết rác nằm ngay lối vào công viên tại ngõ 1A đường Nguyễn Cơ Thạch.

Sau 5 năm, một "lá phổi xanh" ở Hà Nội trở thành điểm xả rác, cỏ dại mọc um tùm - Ảnh 8.

Hầu hết hạng mục đèn chiếu sáng trong công viên đã bị vỡ, hỏng.

Sau 5 năm, một "lá phổi xanh" ở Hà Nội trở thành điểm xả rác, cỏ dại mọc um tùm - Ảnh 9.

Khu vực nhà vệ sinh cũng bị cỏ dại vây kín.

Sau 5 năm, một "lá phổi xanh" ở Hà Nội trở thành điểm xả rác, cỏ dại mọc um tùm - Ảnh 10.

Theo quan sát của PV Dân Việt trong buổi sáng ngày 15/12, mặc dù có lực lượng công nhân dọn dẹp vệ sinh trong công viên nhưng số lượng chỉ lác đác vài người.

Sau 5 năm, một "lá phổi xanh" ở Hà Nội trở thành điểm xả rác, cỏ dại mọc um tùm - Ảnh 11.

Ngay cạnh công viên hướng gần đường Lê Đức Thọ là điểm tập kết và đốt rác thải.

Sau 5 năm, một "lá phổi xanh" ở Hà Nội trở thành điểm xả rác, cỏ dại mọc um tùm - Ảnh 12.

Các thiết bị phun nước giữa hồ điều hòa bị cỏ dại xâm lấn, mọc um tùm. Nơi đây cũng trở thành điểm câu cá, phóng sinh của người dân.

Chuyên mục ảnh, ảnh báo chí 24h Dân Việt liên tục cập nhật tin tức tới quý độc giả.

Dự án công viên hồ điều hòa Mai Dịch khởi công vào đầu năm 2016 và hoàn thành năm 2018, được xây dựng trên diện tích hơn 15 ha, tại phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) và phường Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm), Hà Nội; gồm hai khu: Khu phía bắc có diện tích khoảng 81.500 m2, khu phía Nam khoảng 70.100 m2.

Trong đó, phần diện tích mặt nước chiếm hơn 5ha, góp phần điều hòa không khí, tạo môi trường trong lành, tươi mát. Phần diện tích còn lại dành toàn bộ cho các công trình cây xanh cảnh quan, đồi núi được tạo hình kiến trúc hài hòa, qua đó hình thành một không gian xanh, công cộng, vừa đóng vai trò điều hòa môi trường khu vực, vừa mang đến cho người dân quanh vùng một không gian xanh để nghỉ ngơi, thư giãn.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem