Sau nửa tháng áp dụng Nghị định 168, nhiều người vẫn vô tư vượt đèn đỏ, đi xe trên vỉa hè

Nghị định 168 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, trong đó nhiều lỗi vi phạm giao thông tăng mức xử phạt lên gấp nhiều lần so với quy định cũ. Mức phạt mới được đánh giá đủ sức răn đe, tác động mạnh đến ý thức người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, theo ghi nhận nút giao Mai Dịch, ngã tư Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết - Nguyễn Hoàng, tại các nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân),… hàng loạt người dân vẫn phớt lờ biển báo, ngang nhiên vi phạm giao thông.

Phần lớn các lỗi vi phạm của người dân là vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, phóng xe lên vỉa hè, chở theo người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm...

Tại nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy), nhiều người dân vẫn vô tư vượt đèn đỏ. Theo quy định mới, những tài xế này này sẽ bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nhiều người không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều.

Dù mức phạt mới cao gấp nhiều lần so với quy định cũ (mức phạt cũ 400 - 600.000 đồng) nhưng tình trạng người dân đi lên vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường Hà Nội.

Nhiều người không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên sử dụng điện thoại khi đang lái xe máy trên đường.

Đèn tín hiệu giao thông vẫn báo đỏ nhưng những người này vẫn bất chấp vượt qua.

Xe ba gác vượt đèn đỏ cắt mặt xe đi các phương tiện đi đúng chiều trên đường Hồ Tùng Mậu.

Phần đường dành cho người đi bộ bị người đi xe máy lấn chiếm hoàn toàn khi dừng chờ đèn đỏ.

Nam tài xế đi ngược chiều vào Đại Lộ Thăng Long để vượt đèn đỏ.

Tại khu vực nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, không khó để bắt gặp người dân nối đuôi nhau đi trên vỉa hè.

Nhiều người vẫn thản nhiên vi phạm luật.

Hình ảnh ghi nhận xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè ở đường Nguyễn Trãi.

Theo quy định mới, những tài xế này sẽ bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng (quy định cũ phạt 1 - 2 triệu đồng) về lỗi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.