Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT

Thứ ba, ngày 04/08/2020 15:49 PM (GMT+7)
Bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát trở lại, các sĩ tử và phụ huynh khi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may đều phải đeo khẩu trang, tuy nhiên vẫn có một số người bỏ khẩu trang trong khi làm lễ vì cho rằng như vậy mới linh nghiệm.

Video: Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT.

Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 2.

Kỳ thi THPT 2020 đã cận kề, những ngày này sĩ tử cùng phụ huynh từ khắp nơi tìm đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để cầu may mắn.

Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 3.

Do sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19, các sĩ tử khi đến Văn Miếu đều được yêu cầu đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 4.

Thực hiện chỉ thị của thành phố về phòng chống dịch, từ ngày dịch Covid-19 bùng phát trở lại, ban quản lý Văn Miếu cũng bố trí nhân viên túc trực để đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho du khách ngay trước cổng chính của khu di tích.

Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 5.

Đồng thời, công tác vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn tại đây cũng được thực hiện nghiêm túc.

Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 6.

Theo ghi nhận của PV báo Dân Việt, sáng 4/8, dù trời có mưa và đang trong thời gian dịch bệnh Covid-19, phụ huynh và sĩ tử vẫn đổ xô đến Văn Miếu để cầu may trước kỳ thi THPT quốc gia.

Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 7.

Mong cho con mình thi cử được thuận lợi, đỗ trường tốt, nhiều phụ huynh cũng đi cùng con để cầu khấn cho bài bản, đúng nghi lễ. Ở các gian lễ, sĩ tử cùng cha mẹ mình đứng khấn vái đông đúc.

Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 8.

Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang để phòng dịch.

Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 9.

Tuy nhiên, vẫn có không ít người bỏ khẩu trang hoặc đeo không nghiêm túc khi đến lễ tại Văn Miếu.

Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 10.

Một số phụ huynh cho rằng bỏ khẩu trang trong khi làm lễ sẽ giúp cho lời cầu khấn được linh nghiệm hơn

Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 11.

Đến cầu may tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, em Thanh Chúc (Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) cho biết kỳ thi lần này em mong muốn đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. "Vì giờ đã gần trưa, xung quanh cũng vắng người nên em bỏ khẩu trang để cầu khấn cho đỡ ngột ngạt. Em nghĩ như vậy cũng sẽ linh nghiệm hơn", Chúc nói thêm.

Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 12.

Về công tác chuẩn bị để phục vụ du khách trong những ngày cận thi THPT, ông Nguyễn Văn Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, từ ngày dịch tái phát trở lại, nơi đây đã lập tức triển khai các biện pháp phòng dịch.

Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 13.

"Các lãnh đạo cũng như nhân viên tại Văn Miếu cũng nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi tiếp xúc với du khách", ông Tú nói thêm.

Sĩ tử, phụ huynh bịt khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT - Ảnh 14.

Cũng theo ông Tú, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm nay, dù còn không đầy 1 tuần là đến kỳ thi THPT Quốc gia nhưng lượng sĩ tử cũng như phụ huynh đến cầu may vẫn không nhiều, giảm hơn hẳn so với các năm trước.

Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem