Văn miếu
-
Dưới thời vua Lê Thánh Tông, vào năm 1484, Lễ bộ Thượng thư Quách Đình Bảo tâu với Vua nên dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhằm khuyến học và tìm kiếm hiền tài trong nước. Vua chuẩn tấu. Và Nguyễn Trực là Trạng nguyên đầu tiên có mặt trên bia tiến sĩ ở Văn Miếu.
-
Một số di tích tại Hà Nội sẽ tăng giá vé tham quan, một số người dân bày tỏ lo ngại, "chỉ đi một lần cho biết".
-
Trường được thành lập từ thời nhà Lý, trở thành cái nôi đào tạo nhiều bậc nhân tài cho đất nước ta thời phong kiến.
-
Tối 29/10, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức lễ ra mắt chương trình Trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
-
Trong dân gian lưu truyền câu ca "Tể tướng Lê Hy thiên hạ sầu bi, Tể tướng Quý Đức thiên hạ hưu tức" (hưu tức - có nghĩa yên nhàn).
-
Hơn 100 bức thư pháp Hán Nôm, Quốc ngữ lớn, nhỏ viết những áng văn thơ đẹp ca ngợi non sông, danh nhân, văn nhân và hiền tài đang được trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.
-
Nói không ngoa, hồn cốt bóng đá Hà thành trước đây ở các đội bóng hạng B, hạng C hay phong trào đậm đặc hơn các đội bóng hạng A nhiều.
-
Lãnh đạo UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã cho lập sở chỉ huy dã chiến, quây hàng rào thép gai phong tỏa toàn bộ hai phường Văn Miếu và phường Văn Chương do liên tiếp phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19.
-
Dù không được khắc bia ở Văn Miếu nhưng bài biểu của Trạng nguyên Tam nguyên Trần Tất Văn đã giúp Đại Việt tránh được nạn xâm lăng của quân Minh.