Thích thú với tán lá “vương miện”, cùng quả màu vàng sai chi chít của loài cây chống biến đổi khí hậu

Thứ ba, ngày 08/06/2021 08:18 AM (GMT+7)
Hiện nay biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh, cây chà là được chú ý bởi dễ trồng, vùng thích nghi rộng và có khả năng khử độc trong không khí. Tại Hà Nội, loài cây này đang ngày càng được trồng phổ biến.
Thích thú với tán lá “vương miện” cùng quả màu vàng sai chi chít của loài cây chống biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, người dân đi lại tại nút giao Long Biên - Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) không khỏi bất ngờ bởi những hàng cây chà là được trồng phủ kín, tạo nên một màu xanh mướt mắt.

Thích thú với tán lá “vương miện” cùng quả màu vàng sai chi chít của loài cây chống biến đổi khí hậu - Ảnh 2.

Cây chà là có tên khoa học là Phoenix Dactylifera, là một loại cây có kích thước trung bình, cao từ 15 đến 25 m, những chiếc lá được trang trí công phu này được nhóm lại với nhau tạo thành một “vương miện” rậm rạp. Chúng cứng và nhọn, màu xanh xám và dài tới 3 m. Lá bao gồm các lá chét dài 15 – 30 cm xếp thành hình chữ V dọc theo chiều dài của thân lá.

Thích thú với tán lá “vương miện” cùng quả màu vàng sai chi chít của loài cây chống biến đổi khí hậu - Ảnh 3.

Trước cái nóng gắt của mùa hè, những ai đi qua nơi này đều cảm thấy thích thú với những tán lá rộng, giống như “vương miện”...

Thích thú với tán lá “vương miện” cùng quả màu vàng sai chi chít của loài cây chống biến đổi khí hậu - Ảnh 4.

... kèm theo đó là quả màu vàng sẫm sai chi chít của hàng cây chà là.

Thích thú với tán lá “vương miện” cùng quả màu vàng sai chi chít của loài cây chống biến đổi khí hậu - Ảnh 5.

Quả chà là sấy khô rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Chúng được nhập khẩu từ các nước như Dubai, Israel, Tunisia,.. và bày bán tại các chợ, siêu thị. Trên các trang thương mại điện tử, trái chà là sấy khô được nhập khẩu từ Israel có giá bán khoảng 250.000 - 500.000 đồng/kg, tuỳ vào chất lượng quả.

Thích thú với tán lá “vương miện” cùng quả màu vàng sai chi chít của loài cây chống biến đổi khí hậu - Ảnh 6.

Được biết, lý do trồng cây chà là do đặc điểm cây rất khoẻ, thích hợp nhiều loại đất đặc biệt là đất cát nghèo dinh dưỡng hay độ nóng cao. Ngoài ra, đây là loại cây thân gỗ cứng, sống lâu năm, không rụng lá, khả năng khử độc không khí… thích hợp với việc chống được biến đổi khí hậu.

Thích thú với tán lá “vương miện” cùng quả màu vàng sai chi chít của loài cây chống biến đổi khí hậu - Ảnh 7.

Thân cây với những vết khắc hình kim cương tạo nên cảnh quan vô cùng độc đáo và lạ mắt.

Thích thú với tán lá “vương miện” cùng quả màu vàng sai chi chít của loài cây chống biến đổi khí hậu - Ảnh 8.

Tại Việt Nam, cây chà là chủ yếu được trồng làm cây cảnh trong các resort, công viên. Trước biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, cây chà là đã được nhiều người chú ý trở lại bởi vì cây dễ trồng, giá trị kinh tế cao, vùng sinh thái rộng, cây thích nghi được hầu hết các vùng đất từ phèn mặn, đến khô hạn.

Thích thú với tán lá “vương miện” cùng quả màu vàng sai chi chít của loài cây chống biến đổi khí hậu - Ảnh 9.

Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là nguồn cây giống chà là còn khan hiếm nên giá bán mỗi cây chà là dao động từ 3 đến 3,5 triệu đồng/cây. Điều này dẫn đến chi phí tăng cao, rất khó để trồng đại trà cũng như để người nông dân phát triển dù tiềm năng lợi thế về cảnh quan, môi trường, kinh tế… của cây chà là rất lớn.

Thích thú với tán lá “vương miện” cùng quả màu vàng sai chi chít của loài cây chống biến đổi khí hậu - Ảnh 10.

Chính vì vậy, hiện nay tại Hà Nội, cây chà là chỉ mới được trồng ở một số khu đô thị lớn và các tuyến đường giao thông huyết mạch của Thu đô như Đại lộ Võ Nguyên Giáp (tuyến đường dẫn từ trung tâm thành phố Hà Nội ra Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài), nút giao Long Biên - Nguyễn Văn Cừ…

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem