Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh?

Thứ tư, ngày 19/10/2022 08:28 AM (GMT+7)
Có thông tin cho rằng tên lửa R-37M do chiến đấu cơ tàng hình Su-57 phóng đi mới là tác giả bắn hạ tiêm kích Su-27 Ukraine chứ không phải tổ hợp phòng không S-300V4.
Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 1.

Theo ấn bản Svobodnaya Pressa, tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine bị phá hủy gần đây là do trúng tên lửa R-37M "độc nhất vô nhị" được phóng đi từ chiến đấu cơ tàng hình Su-57. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 2.

Theo các nhà báo Nga, nhận định trên rất có thể chính xác, bởi vì vào ngày 10/10, một tên lửa R-37M được người dân địa phương vô tình ghi lại trong một bức ảnh, khi nó bay qua một trong những thành phố của Ukraine. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 3.

“Tiêm kích Su-27 của Ukraine đã được đưa lên không trung để đánh chặn máy bay không người lái cảm tử Geran-2 và buộc phải duy trì độ cao lớn để giữ an toàn. Sau đó, nó đã bị trúng tên lửa không đối không siêu thanh tầm xa R-37M của Nga (NATO định danh là AA-13)". Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 4.

"Hơn nữa, rất có thể AA-13 được phóng từ Su-57 Felon tàng hình, đang tránh né máy bay AWACS của NATO lảng vảng ở Ba Lan và Romania trong chế độ trực chiến 24/7", tờ Svobodnaya Pressa nhận định. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 5.

Vì lý do bảo mật, không có thông tin chính thống nào về chủ đề này được cung cấp, tuy nhiên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga thực sự được sử dụng như một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt, như đã thông báo trước đó. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 6.

Ngoài ra cũng không có tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga về việc tác giả đánh bại máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine là một chiếc Su-57 đang âm thầm hoạt động trong nhiệm vụ tác chiến phòng không. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 7.

Về thứ vũ khí được nhắc tới, tên lửa R-37M là biến thể cải tiến từ loại R-37 ra đời từ thập niên 1980. Do kích thước rất "khủng" nặng tới 6 tấn và dài 4 mét mà chỉ có tiêm kích MiG-31 là đủ khả năng mang vác nó. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 8.

Phiên bản R-37M bắt đầu được nghiên cứu từ giữa những năm 2000, so với "đàn anh" thì kích thước của nó nhỏ hơn rất nhiều với trọng lượng chỉ 500 kg nhưng vẫn duy trì tầm bắn 300 km. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 9.

Nhờ sự cải tiến đáng giá trên mà vũ khí này giờ đây đã có thể tích hợp cho mọi loại máy bay chiến đấu của Không quân Nga, từ Su-27, Su-30, Su-35 cho tới MiG-29 và MiG-35. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 10.

Cơ chế dẫn đường và vận động của R-37M cũng tương đối giống các loại tên lửa không đối không khác, khi mới phóng đi thì nó sẽ bay theo chế độ quán tính. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 11.

Bước tiếp theo là tên lửa sẽ liên tục cập nhật tham số về vị trí của mục tiêu do radar điều khiển từ máy bay mẹ truyền tới nó, lúc này tên lửa đã vẫn có thể thay đổi đối tượng tấn công. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 12.

Khi tiến sát mục tiêu, R-37M sẽ bật radar chủ động gắn trên tên lửa, động cơ phản lực được bổ sung lực để đẩy vận tốc lên tới Mach 6 (tức là trên 7.000 km/h). Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 13.

Vận tốc cực nhanh như vậy của tên lửa R-37M sẽ khiến máy bay đối phương gần như không có cơ hội lẩn tránh, nhất là những phi cơ ném bom hay AWACS có kích thước to lớn và nặng nề. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 14.

Các chuyên gia quân sự Nga khẳng định, với hệ thống vũ khí hiện đại trong đó có tên lửa R-37M, các máy bay Nga, đặc biệt là át chủ bài Su-57, sẽ ngày càng trở nên bất khả chiến bại. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 15.

Nhưng cũng có luồng ý kiến khác cho rằng R-37M cũng có khả năng thao diễn thấp tương tự như R-37, tức là nó khó mà bắn trúng được máy bay tiêm kích đối phương mà chỉ dùng để chống AWACS hay máy bay ném bom. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 16.

Hơn nữa để bắn được mục tiêu từ cự ly xa đến vậy (trong trường hợp chiếc Su-27 Ukraine bị hạ, thông tin cho biết tên lửa được phóng cách đó 217 km) thì radar của Su-57 phải nhìn rõ mục tiêu để dẫn bắn cho tên lửa trong giai đoạn 2. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 17.

Việc khóa mục tiêu đối với tiêm kích có độ cơ động cao như Su-27 từ cự ly trên 200 km bị xem là bất khả thi, nhất là khi radar mảng pha quét chủ động của Nga cũng chưa chứng tỏ được độ tin cậy. Theo Svobodnaya Pressa.

Tiêm kích Su-27 Ukraine bị Su-57 Nga bắn hạ bằng tên lửa R-37M cực mạnh? - Ảnh 18.

Có lẽ phải đến khi nào mảnh xác chiếc tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine vừa bị bắn rơi được công bố thì các chuyên gia mới xác định được chính xác là nó bị vũ khí nào hạ gục. Theo Svobodnaya Pressa.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem