Ảnh: Vỡ 2 con đập tại Mỹ, chính quyền sơ tán hơn 10.000 người

Thứ năm, ngày 21/05/2020 15:21 PM (GMT+7)
Hơn 10.000 người phải sơ tán khi 2 con đập ở bang Michigan vỡ, cảnh báo ngập lụt sâu tới gần 3 mét ở vùng Trung Tây.
Vỡ 2 con đập ở Mỹ, chính quyền di tản hơn 10.000 người - Ảnh 1.

Hai con đập đã bị vỡ hôm 19/5 sau vài ngày mưa lớn đã khiến khoảng 10.000 người dân Michigan, Mỹ, phải sơ tán. Thống đốc Gretchen Whitmer cảnh báo ngập lụt ở Michigan Mỹ có thể sâu tới gần 3 mét. Ảnh: Reuters

Vỡ 2 con đập ở Mỹ, chính quyền di tản hơn 10.000 người - Ảnh 2.

Các cuộc sơ tán ở Michigan diễn ra sau những ngày mưa lớn ở các vùng thuộc miền Trung Tây gây ra lũ lụt ở Chicago và các khu vực khác ở Illinois, Ohio và các bang khác. Ảnh: Reuters

Vỡ 2 con đập ở Mỹ, chính quyền di tản hơn 10.000 người - Ảnh 3.

Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo lũ quét ở các khu vực dọc theo sông Tittabawassee sau khi đập Edenville ở hạt Midland, cách Detroit khoảng 225 về phía bắc và đập Sanford, cách hạ lưu Edenville khoảng 11km, bị vỡ. Ảnh: Reuters

Vỡ 2 con đập ở Mỹ, chính quyền di tản hơn 10.000 người - Ảnh 4.

"Lũ quét cực kỳ nguy hiểm đang diễn ra dọc theo sông Tittabawassee ở hạt Midland do sự cố vỡ đập thảm khốc tại đập Edenville và Sanford", cơ quan khí tượng quốc gia cho biết trên website, lưu ý rằng bất kỳ ai ở gần sông nên sơ tán ngay lập tức đến vùng đất cao hơn và không lái xe vào đường ngập nước. Ảnh: Reuters

Vỡ 2 con đập ở Mỹ, chính quyền di tản hơn 10.000 người - Ảnh 5.

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer vào tối 19/5 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hạt Midland và kêu gọi người dân sơ tán khỏi khu vực. Bà cho biết các nhà tạm trú đã mở trên toàn hạt. Ảnh: Reuters

Vỡ 2 con đập ở Mỹ, chính quyền di tản hơn 10.000 người - Ảnh 6.

Bà Whitmer cho biết trung tâm Midland phải đối mặt với một mối đe dọa lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. "Trong 12 đến 15 giờ tới, trung tâm Midland có thể nằm dưới mực nước khoảng 3 mét, mực nước cao lịch sử", bà Whitmer nói. Ảnh: Reuters

Vỡ 2 con đập ở Mỹ, chính quyền di tản hơn 10.000 người - Ảnh 7.

Vẫn chưa rõ thông tin thương vong liên quan đến vụ vỡ đập, và Cơ quan Khí tượng Quốc gia của Mỹ vào sáng 20/5 cảnh báo tình hình vô cùng nghiêm trọng, kêu gọi người dân ở khu vực bị ảnh hưởng hãy nhanh chóng di chuyển đến các vùng đất cao. Ảnh: Reuters

Vỡ 2 con đập ở Mỹ, chính quyền di tản hơn 10.000 người - Ảnh 8.

Trung tâm Sanford ngập sâu. Ảnh: Reuters

Vỡ 2 con đập ở Mỹ, chính quyền di tản hơn 10.000 người - Ảnh 9.

Tổng thống Donald Trump vào ngày 21/5 dự kiến đến Michigan, được liệt vào bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Ông có kế hoạch thăm nhà máy sản xuất ô tô đã được chuyển công năng thành nơi sản xuất máy thở gần thành phố Detroit, miền nam tiểu bang. Ảnh: Reuters

Thảm họa vỡ đập gây lụt lội trên diện rộng đang đe dọa công tác phòng chống dịch Covid-19 của tiểu bang Michigan. Thống đốc Whitmer thúc giục mọi người không nên quên khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội trong lúc sơ tán. Tuy nhiên, theo người dân việc làm này ở thời điểm hiện tại thực sự khó.

Thanh Hà (theo Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem