Năm 2019 dư luận phẫn nộ với hàng loạt vụ việc “yêu râu xanh” sàm sỡ phụ nữ giữa nơi công cộng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và ra quyết định xử phạt.

Cưỡng hôn cô gái trẻ trong thang máy, người đàn ông bị phạt... 200.000 đồng

Tháng 3/2019, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ bị một nam giới có hành vi cưỡng hôn khi đang đi thang máy.

Tối cùng ngày, chị V. người bị cưỡng hôn đã gửi đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Theo đó, tối 4/3, chị V. cùng một người bạn vào thang máy tòa nhà Golden Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để lên căn hộ của mình. Đi cùng thang máy còn có 2 người đàn ông khác. Sau đó, người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc đã buông lời tán tỉnh chị V.

Khi thang máy đến tầng 19, người này xin số điện thoại của chị V. nhưng bị từ chối. Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục có hành vi động chạm vào cơ thể, sàm sỡ nạn nhân ngay trong thang máy.

img

Chị V. đã ngay lập tức phản ứng bằng cách đẩy người đàn ông ra. Tuy nhiên, người này dồn chị vào góc thang máy làm những hành vi động chạm cơ thể khác. Tất cả sự việc đã được camera an ninh của tòa nhà ghi lại.

Người đàn ông sau đó được xác định là Đ.M.H (SN 1982, quê Hải Phòng). Vào chiều 8/3, Đ.M.H đã đến Công an quận Thanh Xuân làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi sàm sỡ nữ sinh trên, mong muốn gặp mặt trực tiếp bị hại để xin lỗi.

Ngày 18/3, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Đ.M.H 200.000 đồng về hành vi sàm sỡ chị V.

Sờ vào vùng kín cô gái phơi đồ, người đàn ông bị phạt hành chính

Chiều 7/9, tại khối phố Mỹ Thạch Đông (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), chị P.L. đang đứng phơi đồ trước phòng trọ thì Thụy đi xe máy ngang qua, đưa tay sờ vào vùng kín của chị.

Sự việc được camera an ninh của nhà một người dân gần khu vực này ghi lại. Sau đó, video lan truyền trên mạng, nhiều người lên án hành động của thanh niên này.

img

Tiếp nhận sự việc, Công an TP Tam Kỳ xác minh. Lần theo biển số xe, công an xác định thanh niên thực hiện hành vi là Nguyễn Thanh Th. (28 tuổi, ngụ xã Tam Phú, TP Tam Kỳ). Tại cơ quan công an, Th. thừa nhận hành vi.

Công an phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) sau đó đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thanh Thụy (28 tuổi, ngụ xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) do có hành vi sàm sỡ phụ nữ.

Theo công an, điều khoản áp dụng xử phạt với Thụy theo Nghị định 167. Theo đó, “phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Người đàn ông chặn xe, sàm sỡ nữ sinh giữa đường

Sự việc “yêu râu xanh” sờ vào vùng kín cô gái phơi đồ còn chưa kịp lắng xuống thì dư luận tiếp tục bức xúc, bất bình khi trên mạng xã hội xuất hiện thêm một clip ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy bất ngờ chặn đầu xe đạp của một nữ sinh đi ngược chiều. Người đàn ông này có hành vi dùng tay sàm sỡ vùng ngực của nữ sinh.

Nơi xảy ra vụ việc được xác định trên tuyến đường thuộc tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Qua video cho thấy, khi bị sàm sỡ, nữ sinh hốt hoảng liền gạt tay người đàn ông nay ra rồi nhanh chóng đạp xe để đi. Còn người đàn ông này cũng phóng xe máy bỏ đi.

img

Trước sự việc trên, Công an huyện Trực Ninh đã vào cuộc xác minh, điều tra và xác định Nguyễn Văn Phong (SN 1976, ngụ xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là người có hành vi chặn đường, sàm sỡ nữ sinh. Thời gian xảy ra vụ việc là ngày 11/9.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Phong đã thừa nhận hành vi trên. Công an huyện Trực Ninh đã chuyển hồ sơ vụ việc cho chính quyền địa phương nơi ông Phong cư trú để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy

Tháng 4/2019, một đoạn clip quay cảnh người đàn ông có hành động đụng chạm, hôn bé gái trong thang máy tại một chung cử TP Hồ Chí Minh lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Người đàn ông trong clip sau đó được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng).

Gia đình bé gái và ông Linh sau đó hòa giải nhưng cơ quan điều tra vẫn vào cuộc điều tra khởi tố cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng. Ông Linh sau đó bị truy tố về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

img

Theo cáo trạng, tối 1/4, Nguyễn Hữu Linh đến nhà con trai tại chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, quận 4. Khi đi cùng thang máy với bé gái 7 tuổi, ông ta ôm ghì, hôn. Cô bé sợ, bước đến gần cửa thang máy, ông Linh lần thứ hai ghì cổ bé kéo lại. Lúc này cửa thang máy mở, cô bé bỏ chạy suýt ngã. Sự việc kéo dài trong 58 giây, được camera thang máy ghi lại.

Làm việc với ban quản lý, Linh khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, CMND do Công an tỉnh Quảng Nam cấp. Ông ta thừa nhận thấy bé gái "dễ thương nên ôm hôn", xin lỗi gia đình cô bé rồi quay về nhà ở Đà Nẵng ngay sau đó.

Ngày 3/4, Linh đến Công an quận 4 trình diện, khai đã uống bia trước khi về nhà con trai ở chung cư, có ôm hôn bé gái 3 lần vì thấy dễ thương "chứ không có ý định xâm hại". Gia đình bị hại có đơn yêu cầu không xử lý hình sự Linh. Tuy nhiên, một tháng sau, ông Linh bị khởi tố.

Tháng 8/2019, Tòa án nhân dân quận 4 đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Hữu Linh phạm tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” với mức án 18 tháng tù giam.

Ông Linh đã có đơn kháng cáo kêu oan, cho rằng hành vi của mình không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hồi tháng 11 vừa qua, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của ông Nguyễn Hữu Linh, giữ nguyên hình phạt 18 tháng tù.

Sau hàng loạt các trường hợp sờ soạng, sàm sỡ quấy rối tình dục phụ nữ nhưng đối tượng gây ra vụ việc chỉ bị phạt hành chính là 200.000 đồng theo Nghị định 176, nhiều ý kiến cho rằng mức phạt này quá nhẹ so với tính chất nghiêm trọng của hành vi.

Trước ý kiến của dư luận, tháng 9/2020, Bộ Công an đã công bố dự thảo bổ sung một số điều của Nghị định 167/2013/NĐ-CP để lấy ý kiến góp của các bộ, ngành, địa phương.

Theo dự thảo này, tại khoản 4, điều 5 quy định việc xử phạt các vi phạm về trật tự công cộng, Bộ Công an đề xuất phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi mà không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự; sàm sỡ, quấy rối tình dục; khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng.

Đối với hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, Bộ Công an đề xuất phạt tiền 2-3 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem