Ảnh: Cư dân chung cư cao cấp ở Hà Nội đặt mua thực phẩm để dự trữ vì có ca nhiễm Covid-19

Thứ ba, ngày 04/05/2021 14:31 PM (GMT+7)
Sau khi có thông báo không được rời khỏi nơi cư trú kể từ đêm ngày 3/5, nhiều hộ dân sinh sống tại chung cư Park Hill, khu đô thị Times City đã đặt mua nhiều thực phẩm như rau củ, thịt... để dự trữ.
Bị phong toả, cư dân Park 10 Times City đặt mua hàng yến thực phẩm để dự trữ - Ảnh 1.

Sáng 4/5, trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội vừa ghi nhận một chuyên gia Ấn Độ dương tính lần 1 với Covid -19. Chuyên gia này 37 tuổi, làm việc cho công ty VinFast, hiện trú tại Park 10, tầng 24, phòng 12B, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai.

Bị phong toả, cư dân Park 10 Times City đặt mua hàng yến thực phẩm để dự trữ - Ảnh 2.

Ngay lập tức trong buổi sáng, tòa chung cư này bị phong tỏa tạm thời, đồng thời các cán bộ y tế tiến hành khử trùng.

Bị phong toả, cư dân Park 10 Times City đặt mua hàng yến thực phẩm để dự trữ - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hiện tại mọi việc sinh hoạt như mua bán thực phẩm, lương thực của cư dân Park 10 đều thực hiện gián tiếp qua các nhân viên y tế.

Bị phong toả, cư dân Park 10 Times City đặt mua hàng yến thực phẩm để dự trữ - Ảnh 4.

Các nhu yếu phẩm của cư dân bị phong tỏa đều được phun khử trùng Cloramin B.

Bị phong toả, cư dân Park 10 Times City đặt mua hàng yến thực phẩm để dự trữ - Ảnh 5.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thi Phú, chủ cửa hàng thực phẩm tại toàn Park 8 cho biết: "Nhiều hộ dân sinh sống trên khu Park 10 sau khi bị phong tỏa tạm thời đã đặt hàng rất nhiều thực phẩm để dự trữ, sáng đến giờ tôi phải chuyển vài yến hàng thực phẩm bao gồm rau sạch và thịt lên cho các hộ dân trên đó".

Bị phong toả, cư dân Park 10 Times City đặt mua hàng yến thực phẩm để dự trữ - Ảnh 6.

Rất nhiều cửa hàng thực phẩm xung quanh được đặt hàng để tiếp tế thực phẩm lên khu Park 10.

Bị phong toả, cư dân Park 10 Times City đặt mua hàng yến thực phẩm để dự trữ - Ảnh 7.

Nhiều người nhà của những hộ dân sinh sống trong khu vực bị phong tỏa tạm thời khi nghe tin cũng đã mang các nhu yếu phẩm đến cho người thân. "Đọc được tin sáng nay tôi liền mang ít thịt, rau đậu đến để hỗ trợ nhà chị gái", chị Ngân chia sẻ.

Bị phong toả, cư dân Park 10 Times City đặt mua hàng yến thực phẩm để dự trữ - Ảnh 8.

Các nhân viên y tế sẽ trực tiếp mang vào sảnh cho người dân trong khu Park 10.

Bị phong toả, cư dân Park 10 Times City đặt mua hàng yến thực phẩm để dự trữ - Ảnh 9.

Các loại thực phẩm, hàng hóa gửi tới đều được đánh số phòng tại bàn cách xa khu vực sảnh.

Bị phong toả, cư dân Park 10 Times City đặt mua hàng yến thực phẩm để dự trữ - Ảnh 10.

Nếu người thân tới tiếp tế lương thực, sẽ được yêu cầu để đồ ăn trên bàn riêng, bảo vệ tòa nhà sẽ tới kiểm tra và vận chuyển vào bên trong

Bị phong toả, cư dân Park 10 Times City đặt mua hàng yến thực phẩm để dự trữ - Ảnh 11.

Được biết, hơn 2.300 cư dân sinh sống trong tòa nhà được yêu cầu tạm thời không rời khỏi nơi cư trú kể từ 23h30 ngày 3/5 cho đến khi có thông báo mới.

Bị phong toả, cư dân Park 10 Times City đặt mua hàng yến thực phẩm để dự trữ - Ảnh 12.

Riêng cư dân tầng 24 Park 10 ở yên trong nhà không rời khỏi tầng 24 để đợi lấy mẫu xét nghiệm.


Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem