Báo quốc tế ghi danh Thác Bản Giốc là một trong các đường biên giới đẹp nhất thế giới

Thứ năm, ngày 16/02/2023 06:49 AM (GMT+7)
Mới đây, tờ báo South China Morning Post đã liệt kê thác Bản Giốc (Cao Bằng, Việt Nam) là một trong những đường biên giới ấn tượng trên thế giới bên cạnh những địa điểm nổi bật khác.
Bình luận 0

Sound China Morning Post đã dành nhiều lời tán dương đến các biên giới trên thế giới bởi vẻ đẹp tự nhiên của những đường biên giới. Tờ báo chỉ ra điểm chung của các đường biên giới là đều có sự hòa quyện thiên nhiên với sông, núi, thác và những cảnh đẹp hùng vĩ. 

Bên cạnh đó, tờ báo còn đưa ra gợi ý để du khách có trải nghiệm du ngoạn chất lượng hơn rằng sau khi hoàn thành thủ tục hộ chiếu, hãy dành thời gian khám phá trọn vẹn trước khi đến các địa điểm tiếp theo. Sound China Morning Post đã đề xuất những đường biên giới đẹp nhất mà khách du lịch nên ghé thăm và trong đó có Thác Bản Giốc của Việt Nam.

Đường biên giới đẹp nhất thế giới: Thác Bản Giốc (Cao Bằng, Việt Nam)

Báo thế giới ghi danh Thác Bản Giốc là một trong các đường biên giới đẹp nhất thế giới - Ảnh 1.

Thác Bản Giốc (Cao Bằng) được tờ báo thế giới vinh danh (Ảnh: @vietnamtravelers)

Vào năm 2022, thác Bản Giốc đã từng được ghi danh là một trong 21 thác nước đẹp nhất trên thế giới trong danh sách của tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure. South China Morning Post mô tả nơi đây là đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, nằm trên sông Quây Sơn. Bên cạnh đó, tờ báo còn chỉ ra một đặc điểm thú vị rằng du khách khi đến gần thác trên những chiếc bè tre có thể ướt bởi lượng nước lớn và bắn mạnh.

Đường biên giới đẹp nhất thế giới giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha: Sông Guadiana

Tờ báo bày tỏ sự thú vị khi du khách có thể du ngoạn chỉ trong chưa đầy 60s giữa hai quốc gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Những người nghiện cảm giác mạnh sẽ trải nghiệm cảm giác du ngoạn lên tới 70km/h khi họ lướt dọc theo đường zip xuyên biên giới duy nhất trên thế giới, tận hưởng tầm nhìn bao quát ra Sông Guadiana, con sông tạo thành ranh giới giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Báo thế giới ghi danh Thác Bản Giốc là một trong các đường biên giới đẹp nhất thế giới - Ảnh 2.

(Ảnh: Limit Zero)

Đường biên giới đẹp nhất thế giới: Sông Mekong

South China Morning Post gợi ý một địa điểm với nhịp độ du ngoạn chậm rãi hơn là dòng sông Mekong - ngăn cách Trung Quốc, Myanmar và Lào, đồng thời ngăn cách Lào và Thái Lan. Tờ báo cũng gợi ý rằng đây là địa điểm lý tưởng cho những nhiếp ảnh gia mong muốn ghi lại cảnh hoàng hôn ấn tượng. Chạng vạng tại thị trấn Nong Khai, Thái lan, bầu trời sẽ mang màu quýt tạo nên bức tranh nên thơ với những chiếc thuyền đánh cá ở đây.

Báo thế giới ghi danh Thác Bản Giốc là một trong các đường biên giới đẹp nhất thế giới - Ảnh 3.

(Ảnh: Getty Images)

Đường biên giới đẹp nhất thế giới: Đèo Khunjerab

Tờ báo còn đề cập đến đèo Khunjerab (4706 mét) như một địa điểm không thể không nhắc tới. Đèo  Khunjerab  nằm trên biên giới giữa  Trung Quốc và Pakistan. Biên giới đất liền cao nhất thế giới này cũng là nơi du khách có thể tận mắt chứng kiến máy ATM cao nhất thế giới.

Báo thế giới ghi danh Thác Bản Giốc là một trong các đường biên giới đẹp nhất thế giới - Ảnh 4.

(Ảnh: Shutterstock)

Đường biên giới đẹp nhất thế giới: Thác Victora ở châu Phi

Một trong những thắng cảnh ngoạn mục nhất ở châu Phi, Thác Victoria là một kỳ quan đặc sắc với những làn sương mù và tia nước dài hàng dặm đánh dấu biên giới giữa Zambia và Zimbabwe. Được người dân địa phương gọi là Mosi-oa-Tunya, "làn khói sấm sét", "bức màn" nước khổng lồ lớn nhất thế giới này có tiếng gầm vang xa 40km. Cầu thác Victoria, bắc qua sông Zambezi đều có các cơ sở hải quan và nhập cư riêng biệt.

Báo thế giới ghi danh Thác Bản Giốc là một trong các đường biên giới đẹp nhất thế giới - Ảnh 5.

(Ảnh: Shutterstock)

Đường biên giới đẹp nhất thế giới: Hồ Tanganyika

Nổi tiếng với những bãi cát trắng và làn nước xanh coban, Hồ Tanganyika là hồ sâu thứ hai và lớn thứ năm trên thế giới. Vùng nước Trung Phi được bao quanh bởi Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Tanzania và Zambia và ghi danh là hồ tạo ranh giới với nhiều biên giới nhất. Hồ Tanganyika còn được biết đến với con tàu hoạt động "không biết nghỉ" - MV Liemba đã từng xuất hiện trong bộ phim kinh điển năm 1951 The African Queen.

Báo thế giới ghi danh Thác Bản Giốc là một trong các đường biên giới đẹp nhất thế giới - Ảnh 6.

(Ảnh: Africa Unwind)

Ngoài ra, tờ báo cũng liệt kê thêm nhiều đường biên giới ấn tượng nữa trên thế giới, như là Dãy Andes, thác Niagara, công viên Maasai Mara,...


Bảo Tâm (South China Morning Post)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem