Bất chấp biển cấm, người dân vẫn xuống hồ Bảy Mẫu “giải nhiệt”

Thứ hai, ngày 29/06/2020 11:03 AM (GMT+7)
Mùa hè với nền nhiệt cao khiến cho người dân sống quanh khu vực công viên Thống Nhất bất chấp biển cấm và nguy hiểm, vẫn xuống hồ Bảy Mẫu để bơi lội.
Bất chấp biển cấm, người dân vẫn xuống hồ Bảy Mẫu “giải nhiệt” - Ảnh 1.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, nền nhiệt tại các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn xuống hồ Bảy Mẫu “giải nhiệt” - Ảnh 2.

Trong đó Thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Do thời tiết quá oi ức, gần đây nhiều người dân Thủ đô đã đến các hồ bơi, công viên để tắm giải nhiệt mặc kệ biển cấm được dựng lên tại các hồ nước.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn xuống hồ Bảy Mẫu “giải nhiệt” - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại hồ Bảy Mẫu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cứ đến 16h chiều người dân xung quanh lại kéo nhau mang phao, can xuống hồ để giải toả cái nóng mùa hè.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn xuống hồ Bảy Mẫu “giải nhiệt” - Ảnh 4.

Mặc dù đã có đến hàng chục tấm biển ghi rõ nội dung cấm bơi lội, tắm giặt, câu cá... nhưng người dân vẫn bất chấp lời cảnh báo để xuống hồ bơi lội.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn xuống hồ Bảy Mẫu “giải nhiệt” - Ảnh 5.

Càng về chiều muộn, khi nắng đã hết thì lượng người càng đông, cao điểm có đến cả hàng trăm người.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn xuống hồ Bảy Mẫu “giải nhiệt” - Ảnh 6.

Rất nhiều trẻ em được bố mẹ trang bị phao tay và can nhựa để xuống hồ tắm giải nhiệt.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn xuống hồ Bảy Mẫu “giải nhiệt” - Ảnh 7.

Khu vực giữa hồ là nơi sâu nhất và tiềm tang nhiều nguy hiểm nhưng vẫn có nhiều người bất chấp bơi ra.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn xuống hồ Bảy Mẫu “giải nhiệt” - Ảnh 8.

Việc người dân kéo đến những bể bơi tự phát này có thể dẫn đến nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn xuống hồ Bảy Mẫu “giải nhiệt” - Ảnh 9.

Tương tự như bơi lội, việc câu cá tại hồ cũng bị người dân ngó lơ biển cấm.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn xuống hồ Bảy Mẫu “giải nhiệt” - Ảnh 10.

Hàng chục "cần thủ" thản nhiên câu cá dưới hồ mà không hề bị nhắc nhở.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn xuống hồ Bảy Mẫu “giải nhiệt” - Ảnh 11.

Hồ Bảy Mẫu nằm trong khuôn viên của công viên Thống Nhất, đây là nơi có rất nhiều người dân đến sinh hoạt, vui chơi, thể dục thể thao vào mỗi buổi chiều.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn xuống hồ Bảy Mẫu “giải nhiệt” - Ảnh 13.

Mọi lứa tuổi đều thích đến đây bởi sự mát mẻ và trong lành mà công viên Thống Nhất mang lại, nhất là trong những ngày hè nóng nực, oi bức.

Phạm Công
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem