Nắng nóng
-
Theo bản tin dự báo chuyên đề của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia mới phát, từ tháng 5-7/2024, tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước.
-
TP.HCM đến nay vẫn chưa ghi nhận cơn mưa đầu mùa nào dù trước đó đã có dự báo cho thấy 60% xảy ra mưa tại một số quận, huyện.
-
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) cho biết, trong năm 2024 đã đàm phán mua 1,8 tỷ kWh điện từ Trung Quốc, tăng hơn 700 triệu kWh so với kế hoạch.
-
Nhận định của ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ về thời tiết cho thấy, thời tiết Nam bộ trong những ngày tới vẫn còn nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt.
-
TP.HCM đang đối diện với nắng nóng kéo dài, nhiều người mong sớm có mưa để giải nhiệt. Thông tin một số nơi ở TP.HCM có mưa vào sáng sớm đã được chuyên gia lý giải.
-
Hạn hán kéo dài khiến việc sản xuất nông nghiệp ở các huyện biên giới của tỉnh Sơn La bị đình trệ. Bà con nông dân nơi đây đang mong có mưa xuống để việc cày cấy được trở lại.
-
Hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt tại nhiều địa phương ven biển vùng ĐBSCL. Tại TP Cần Thơ, dù không bị ảnh hưởng bởi nước mặn xâm nhập nhưng đời sống người dân, trong đó có hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng đang đối mặt với tình trạng khô hạn và nắng nóng diễn ra gay gắt...
-
Khu vực Nam bộ dự báo tiếp tục không xuất hiện mưa, tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng nóng khô hạn. Các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh là các địa phương có nền nhiệt cao nhất trong ngày, dao động từ 37-39 độ C.
-
Sơn La đang trải qua một trong những đợt nắng nóng với nền nhiệt độ trung bình cao, có ngày lên đến 42 độ C. Nắng nóng, trời ít mưa đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân...
-
Lâu lắm chưa có trần mưa nào "cho ra hồn", hạn hán kéo dài khiến sản xuất nông nghiệp tại các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, TP. Sơn La (Sơn La) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cây cà phê không đậu quả, hễ ra hoa là khô héo giòn, nương ngô bà con chưa kịp gieo vì thiếu nước.