Bất chấp cảnh báo “nguy hiểm”, người Hà Nội vẫn xuống hồ tắm giải nhiệt

Thứ năm, ngày 21/05/2020 20:09 PM (GMT+7)
Trước cái nóng gay gắt của mùa hè, nhiều người dân Thủ đô đã đổ xô tới bãi tắm tự phát ở Hồ Linh Đàm, Hồ Tây để giải nhiệt, bất chấp biển cảnh báo hồ nước sâu, nguy hiểm.
Bất chấp cảnh báo “nguy hiểm”, người Hà Nội vẫn xuống hồ tắm giải nhiệt - Ảnh 1.

Ghi nhận lúc 18h ngày 21/5, trong ngày nắng nóng đỉnh điểm hơn 40 độ, người dân Hà Nội đã đổ xô tới khu vực hồ Linh Đàm để tắm giải nhiệt.

Bất chấp cảnh báo “nguy hiểm”, người Hà Nội vẫn xuống hồ tắm giải nhiệt - Ảnh 2.

Người lớn lẫn trẻ em đều cùng nhau tắm, nô đùa. Nhiều người còn mang cả những miếng xốp hay săm xe ô tô để làm phao bơi. Một số em bé được phụ huynh bế cho chơi đùa dưới dưới.

Bất chấp cảnh báo “nguy hiểm”, người Hà Nội vẫn xuống hồ tắm giải nhiệt - Ảnh 3.

Tuy ở đây là khu vực có biển báo cấm tắm nhưng nhiều người cho biết từ vài năm nay, cứ trời nắng nóng, rất đông người đã ra đây tắm hạ nhiệt.

Bất chấp cảnh báo “nguy hiểm”, người Hà Nội vẫn xuống hồ tắm giải nhiệt - Ảnh 4.

Anh Hùng cho biết: “Hôm nay Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, tiện nhà gần tôi đưa con ra đây bơi. Hồ nước sâu nên tôi luôn theo sát con mình”.

Bất chấp cảnh báo “nguy hiểm”, người Hà Nội vẫn xuống hồ tắm giải nhiệt - Ảnh 5.

Đặc biệt, khoảng 2, 3 ngày gần đây, khi thời tiết Hà Nội khắc nghiệt với cái nắng nóng trên 40 độ C thì mọi người càng đổ ra khu vực này nhiều hơn.

Bất chấp cảnh báo “nguy hiểm”, người Hà Nội vẫn xuống hồ tắm giải nhiệt - Ảnh 6.

Nhiều em nhỏ thậm chí còn bơi ra xa bờ để tắm mát cho thỏa thích.

Bất chấp cảnh báo “nguy hiểm”, người Hà Nội vẫn xuống hồ tắm giải nhiệt - Ảnh 7.

Ghi nhận cùng thời điểm tại hồ Tây, người dân cũng đổ xô ra tắm giải nhiệt.

Bất chấp cảnh báo “nguy hiểm”, người Hà Nội vẫn xuống hồ tắm giải nhiệt - Ảnh 8.

Bãi tắm ở hồ Tây tập trung đông người chủ yếu quanh khu vực đường Thanh Niên, Trích Sài, Nhật Chiêu.

Bất chấp cảnh báo “nguy hiểm”, người Hà Nội vẫn xuống hồ tắm giải nhiệt - Ảnh 9.

Nhiều trẻ em tỏ ra thích thú với việc bơi và ngụp lặn dưới làn nước mát.

Bất chấp cảnh báo “nguy hiểm”, người Hà Nội vẫn xuống hồ tắm giải nhiệt - Ảnh 10.

Nhiều người còn mang cả cún cưng ra giải nhiệt trong ngày nóng 40 độ C.

Bất chấp cảnh báo “nguy hiểm”, người Hà Nội vẫn xuống hồ tắm giải nhiệt - Ảnh 11.

Ông Hồng sơn (Lạc Long Quân, Hà Nội) chia sẻ mọi ngày khoảng 16h chiều là cho con ra hồ Tây bơi nhưng hôm nay nắng nóng gay gắt 40 độ nên 18h tối mới dám ra bơi.

Bất chấp cảnh báo “nguy hiểm”, người Hà Nội vẫn xuống hồ tắm giải nhiệt - Ảnh 12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay 21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên khu vực Hà Nội có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 40 độ C. Đặc biệt, thời gian có nhiệt độ cao nhất từ 10 - 17 giờ.


 

Phạm Hưng - Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem