Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng

Thứ hai, ngày 29/07/2024 15:16 PM (GMT+7)
Vừa qua, ngày 26/7, chợ dân sinh Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chính thức hoạt động sau khoảng 7 năm bỏ hoang. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Dân Việt, mặc dù được xây dựng khang trang với kinh phí khoảng 18 tỷ đồng, nhưng khu chợ này đang tồn tại nhiều điểm bất hợp lý, gây bức xúc cho các tiểu thương.
Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng- Ảnh 1.

Chợ dân sinh phường Phú Đô được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 12/11/2014, với kinh phí khoảng 18 tỷ đồng tiền ngân sách. Dự án này được khởi công xây dựng từ cuối năm 2016, sau 10 tháng, dự án cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, mãi đến ngày 26/7/2024, Ban quản lý chợ quận Nam Từ Liêm mới tổ chức bàn giao điểm kinh doanh và chính thức đi vào hoạt động chợ dân sinh Phú Đô.

Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng- Ảnh 2.

Theo ghi nhận của Dân Việt sáng ngày 29/7, một số tiểu thương bán hàng quần áo đã bắt đầu dọn dẹp đồ đến chợ để chuẩn bị cho việc kinh doanh.

Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng- Ảnh 3.

Chợ Phú Đô được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, được phân chia theo từng khu vực, nhóm ngành hàng bao gồm: khu vực điều hành quản lý chợ, khu vực bán thực phẩm tươi sống, đồ khô, đến các gian hàng quần áo, giày dép và đồ gia dụng… Các khu vực ki-ốt trong nhà và khu vực các sạp hàng đều có mái che.

Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng- Ảnh 4.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Dân Việt, hàng loạt tiểu thương đều cho rằng các ki-ốt trong và ngoài chợ đều thiết kế quá nhỏ, diện tích chỉ rộng 4m2 (đối với ki-ốt trong nhà) và 6m2 (đối với ki-ốt mặt bên ngoài nhà).

Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng- Ảnh 5.

Cũng theo tìm hiểu, giá thuê Ki-ốt tại chợ Phú Đô khoảng 150.000 đồng/m2/tháng chưa gồm phí điện, nước, môi trường, thuế đất... Như vậy, chỉ tính riêng tiền thuê Ki-ốt rộng khoảng 4m2, một tiểu thương bán quần áo nhẩm tính phải chỉ trả khoảng 1,5 triệu đồng/tháng cho tiền thuê mặt bằng và phí sinh hoạt.

Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng- Ảnh 6.

Một Ki-ốt bên ngoài nhà rộng khoảng 4m2 bỏ trống, chưa có tiểu thương dọn đồ đến.

Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng- Ảnh 7.

Để thuận tiện cho việc treo, bày bán hàng hóa, nhiều tiểu thương đã thuê người đến hàn gắn thêm các giá treo đồ.

Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng- Ảnh 8.

Đáng chú ý, theo phản ánh của người dân, mặc dù vừa nhận bàn giao nhưng hầu hết các cửa cuốn tại chợ đều bị chập chờn, lúc mở được, lúc không mở được. Một tiểu thương bán quần áo giấu tên chia sẻ: "Vừa nhận mặt bằng tôi đã phát hiện chiếc cửa cuốn bị hỏng, gọi thợ đến sửa mất 1.200.000 đồng, tưởng mỗi Ki-ốt mình bị hỏng, ai ngờ nhiều Ki-ốt bên cạnh cũng bị chập chờn, lúc mở được lúc không".

Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng- Ảnh 9.

Bên cạnh đó, theo phản ánh của tiểu thương, khu quầy bán hàng hải sản, thịt tươi sống lát loại gạch bóng loáng, dễ gây tai nạn khi đi lại. Bà Thu (một tiểu thương chuyển từ chợ tạm Phú Đô sang) bức xúc nói: "Tôi không hiểu tại sao họ lại thiết kế khu vực này bằng loại gạch dễ trơn trượt té ngã như vậy, đã thế khu vực này bán hải sản lại toàn nước vãi ra".

Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng- Ảnh 10.

Quầy hàng bán thịt tươi sống với diện tích chỉ khoảng 3m2 cũng là điều khiến tiểu thương bức xúc.

Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng- Ảnh 11.

Cũng theo ghi nhận tại chợ tạm Phú Đô (nằm ngay cạnh chợ Phú Đô xây mới), các hoạt động buôn bán tại khu chợ tạm này vẫn diễn ra bình thường. Khi được hỏi lý do tại sao chưa chuyển sang chợ mới, nhiều tiểu thương tại chợ tạm Phú Đô cho biết, chúng tôi không hiểu tại sao những người bán hàng tại chợ tạm lâu năm, bán hàng ngày và đóng tiền thuế phí đầy đủ lại không được gắp thăm vào chợ. Trong khi đó, người không đi chợ buôn bán thường xuyên, họ cho người khác thuê lại chỗ thì lại được đến chợ mới bốc thăm xếp chỗ. Bà Nguyễn Thị Minh (bán hàng khô tại chợ tạm Phú Đô) khẳng định: "Người ta chỉ trả chỗ, và cho bốc thăm ở chợ mới đối với những hộ buôn bán từ xa xưa. Cho dù bây giờ họ không buôn bán tại chợ nữa nhưng họ vẫn được quyền bốc thăm và sau đó họ cho thuê kinh doanh lại. Trong khi đó, 17 hộ buôn bán gần chục năm nay tại chợ tạm Phú Đô đều đóng thuế, phí đầy đủ, và thường xuyên có mặt tại chợ buôn bán thì lại không được bốc thăm xếp chỗ ở chợ mới".

Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng- Ảnh 12.

Một hộ kinh doanh tại chợ tạm Phú Đô cho phóng viên xem tờ phiếu thu phí ghi hợp tác xã Phú Đô đã thu tiền, và người này khẳng định, dù đống tiền đầy đủ và thường xuyên có mặt tại chợ bán hàng trong nhiều năm nay nhưng không được bốc thăm xếp chỗ ở chợ mới.

Bi hài một chợ dân sinh ở Hà Nội khai trương với các ki-ốt rộng 4m2, sàn lát gạch bóng loáng- Ảnh 13.

Trước đó, ngày 19/7/2024, Ban Quản lý chợ quận Nam Từ Liêm tổ chức chương trình gắp thăm điểm kinh doanh tại chợ dân sinh phường Phú Đô. Tham dự có đại diện UBND quận Nam Từ Liêm, phường Phú Đô và 180 tiểu thương kinh doanh tại chợ Phú Đô cũ. Được biết, tổ công tác của Ban quản lý Chợ đã thông tin công khai nguyên tắc, nội quy, trình tự và tổ chức gắp thăm 199 điểm kinh doanh. Việc gắp thăm được chia làm 10 đợt theo 10 nhóm ngành hàng kinh doanh, các tiểu thương tiến hành gắp thăm bằng phiếu theo thứ tự từng ngành hàng và thông báo công khai số ký hiệu vị trí trước sự chứng kiến của các đại biểu. Kết quả, có 180 tiểu thương gắp thăm được 180 điểm kinh doanh. Trong thời gian từ ngày 22/7 đến hết ngày 24/7/2024, Ban Quản lý Chợ sẽ tổ chức ký kết hợp đồng cho thuê và bàn giao điểm kinh doanh cho các tiểu thương.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem