Các thanh niên khởi nghiệp được chỉ cách bán hàng, tránh bị 'gậy' oan trên nền tảng số

P.V Thứ năm, ngày 14/09/2023 18:00 PM (GMT+7)
Tại Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên khu vực miền Bắc do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức từ 11-13/9 tại Hà Nam, lần đầu tiên, các hợp tác xã, thanh niên biết những cách thức để quảng bá sản phẩm, nông sản trên nền tảng số.
Bình luận 0

Theo đó, Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên khu vực miền Bắc do Trung ương Đoàn và Sabeco tổ chức thu hút 100 thanh niên từ các địa phương miền Bắc tham gia. Tại hội nghị, lần đầu tiên giới thiệu đến các đại diện các hợp tác xã, các thanh niên đã được nhận giải thưởng Lương Định Của cách thức xây dựng một gian hàng thành công trên sàn thương mại điện tử cũng như về việc lựa chọn sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tương tác với khách hàng trên các ứng dụng mua sắm online; tập huấn khởi nghiệp sáng tạo… 

Các thanh niên khởi nghiệp cũng được hướng dẫn cách sử dụng công nghệ để tăng cường hoạt động kinh doanh, phát triển và xây dựng thương hiệu trực tuyến: mở page, xây dựng group, chạy quảng cáo trên facebook, làm nội dung trên Tiktok để phù hợp với thị hiếu và tiếp cận được khách hàng tiềm năng; Hướng dẫn kỹ năng nói, trình bày, cách livestream hiệu quả trên nền tảng mạng.

Xây dựng thương hiệu, ứng dụng AI vào một số lĩnh vực ngành nghề; trao đổi kinh nghiệm trong phát triển sản xuất kinh doanh và những giải pháp đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác phát triển kinh tế; hỗ trợ học viên hiểu rõ về các chiến lược marketing và quảng cáo hiệu quả để tăng cường thương hiệu, thu hút khách hàng...

Các thanh niên khởi nghiệp được chỉ cách bán hàng, tránh bị 'gậy' oan trên nền tảng số  - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng ban Thanh niên Nông thôn, Trung ương Đoàn cho biết, thời gian qua tổ chức Đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động tôn vinh, tìm kiếm, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, sinh viên, thanh niên nông thôn. Ảnh: D.T

Theo bà Chu Trâm Anh, Trưởng phòng Quản lý hệ thống đa kênh nền tảng TikTok, Beat Betwork, các thanh niên khi tham gia khởi nghiệp kinh doanh, quảng bá sản phẩm, nông sản trên các nền tảng số cần phải sẵn sàng đối mặt với những thách thức của các nền tảng hiện nay.

 Thứ nhất, đó là có rất nhiều thông tin từ nền tảng cần học, cần biết, cần tránh để không bị "gậy" oan, do vô tình vi phạm nguyên tắc, vi phạm bản quyền, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động trên mạng xã hội.

Thứ hai, mỗi cá nhân cần nâng cao sự cạnh tranh trong "thị trường" sáng tạo nội dung luôn biến động như hiện nay với sự đổi mới, biến chuyển theo xu hướng mỗi ngày. 

"Cuối cùng, bạn phải là những người thành thạo kỹ thuật, các công cụ số để tạo ra sản phẩm của hoạt động sáng tạo nội dung bắt mắt, thu hút người xem, người nghe. Khi có lượt theo dõi ổn định, chính họ sẽ là những khách hàng để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của các bạn", bà Trâm Anh nói.

Trong khi đó, bà Venus Teoh Kim Wei, Phó Tổng giám đốc marketing Sabeco nhấn mạnh, để có thể trở thành người đi tiên phong trong đổi mới bền vững và số hoá, các doanh nghiệp khởi nghiệp cần trang bị một số phẩm chất. 

Các thanh niên khởi nghiệp được chỉ cách bán hàng, tránh bị 'gậy' oan trên nền tảng số  - Ảnh 2.

Các đoàn viên thanh niên trao đổi cách bán hàng, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Ảnh: P.V

Điều quan trọng nhất là, bạn trẻ cần sẵn sàng để tạo ra những thay đổi. Đối với một công ty khởi nghiệp, ngay cả một thay đổi nhỏ ở một khía cạnh nào đó cũng sẽ có tác động to lớn đến các khía cạnh khác trong hoạt động kinh doanh. 

Việc can đảm chấp nhận những thay đổi càng quan trọng hơn trong tính bền vững và số hóa, nơi những thay đổi về công nghệ và chính sách đang diễn ra với tốc độ chưa từng thấy.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng ban Thanh niên Nông thôn, Trung ương Đoàn, thời gian qua tổ chức Đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động tôn vinh, tìm kiếm, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, sinh viên, thanh niên nông thôn.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, kể từ khi triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cơ sở Đoàn đã tổ chức được 1.453 cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, thu hút hơn 223.000 lượt thanh niên tham gia. 

Các cuộc thi đã góp phần sàng lọc ra các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có chất lượng, phù hợp để triển khai trong thực tiễn; đồng thời nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các thành phần thanh niên khởi nghiệp; các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư khởi nghiệp.

Theo chị Vân, Đoàn Thanh niên luôn đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng tinh thần khởi nghiệp, tạo tính tiên phong, lan tỏa rộng khắp; đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, áp dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, thực tế thanh niên khởi nghiệp, áp dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tại các tỉnh, thành đoàn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách hỗ trợ; nguồn vốn; thiếu sự liên kết giữa các bên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thiếu kinh nghiệm, kiến thức quản lý vận hành.

“Thông qua hội nghị tập huấn này tôi mong các bạn đoàn viên thanh niên có thêm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp, chuyển đổi số, áp dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế của doanh nghiệp và tăng cường hoạt động kinh doanh trên nền tảng số”, chị Vân chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem