Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo trên xe chiến đấu bộ binh của Nga

Thứ hai, ngày 20/03/2023 12:00 PM (GMT+7)
Pháo 2A72 cỡ nòng 30mm là vũ khí chủ lực được trang bị trên dòng xe chiến đấu bộ binh BTR-82A Nga. Uy lực mạnh, dễ chế tạo và bảo trì, 2A72 được coi là một trong những dòng pháo bắn nhanh cỡ nòng 30mm tốt nhất thế giới.
Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo trên xe chiến đấu bộ binh của Nga - Ảnh 1.

Pháo 2A72 cỡ nòng 30mm trên "báo thép" BTR-82A Nga được coi là một vũ khí cực kỳ nguy hiểm đối với thiết giáp và bộ binh đối phương. Theo Weaponsystems.

Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo trên xe chiến đấu bộ binh của Nga - Ảnh 2.

Uy lực mạnh, dễ chế tạo và bảo trì, 2A72 được coi là một trong những dòng pháo bắn nhanh cỡ nòng 30mm tốt nhất thế giới. Theo Weaponsystems.

Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo trên xe chiến đấu bộ binh của Nga - Ảnh 3.

2A72 là loại pháo tự động 30mm được Liên Xô phát triển vào thời Chiến tranh Lạnh. Loại pháo này được phát triển như một giải pháp thay thế ít phức tạp hơn và nhẹ hơn nhằm thay thế cho dòng pháo 2A42 đang được sử dụng rộng rãi lúc đó. Theo Weaponsystems.

Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo trên xe chiến đấu bộ binh của Nga - Ảnh 4.

Trong khi pháo 2A42 có 578 bộ phận thì 2A72 lại chỉ có 349 bộ phận, cho phép nó chỉ nặng 84 kg. Theo Weaponsystems.

Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo trên xe chiến đấu bộ binh của Nga - Ảnh 5.

Bằng cách sửa đổi và đơn giản hóa thiết kế 2A42, nên 2A72 có chi phí sản xuất thấp hơn. Theo Weaponsystems.

Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo trên xe chiến đấu bộ binh của Nga - Ảnh 6.

2A72 được sử dụng vừa làm vũ khí chính vừa làm vũ khí đồng trục cho pháo 100mm 2A70 trên dòng xe BMP-3. Theo Weaponsystems.

Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo trên xe chiến đấu bộ binh của Nga - Ảnh 7.

Không như 2A42, pháo 2A72 không vận hành bằng trích khí mà vận hành bằng lực giật để lên đạn. Theo Weaponsystems.

Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo trên xe chiến đấu bộ binh của Nga - Ảnh 8.

Không giống như nòng cố định trên 2A42, nòng của 2A72 sẽ di chuyển về phía sau khi bắn để triệt tiêu một phần lực giật, cũng như để lên đạn. Theo Weaponsystems.

Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo trên xe chiến đấu bộ binh của Nga - Ảnh 9.

Việc triệt tiêu lực giật được cho là tăng thêm độ chính xác khi bắn mục tiêu ở tầm xa. Theo Weaponsystems.

Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo trên xe chiến đấu bộ binh của Nga - Ảnh 10.

Do xung lực giật thấp hơn nên 2A72 đã được trang bị trên dòng thiết giáp BTR-80A và BTR-82A. Pháo 2A72 bắn đạn 30x165mm. Tốc độ bắn là 330 phát/phút. Theo Weaponsystems.

Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo trên xe chiến đấu bộ binh của Nga - Ảnh 11.

Tầm bắn hiệu quả là của pháo 2A72 là 1,5 km đối với mục tiêu là xe bọc thép. Tầm bắn hiệu quả của đạn nổ phân mảnh là khoảng 2 km với mục tiêu là bộ binh, phương tiện và máy bay. Cơ số đạn dự trữ của pháo 2A72 là 600 viên. Theo Weaponsystems.

Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo trên xe chiến đấu bộ binh của Nga - Ảnh 12.

Hiện nay Nga vẫn tiếp tục sản xuất pháo 2A72 để trang bị cho các phương tiện bọc thép vũ trang của mình. Theo Weaponsystems.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem