Cận cảnh vị trí đặt 8 "lô cốt" trên đường Nguyễn Trãi

Thứ bảy, ngày 03/06/2023 14:52 PM (GMT+7)
Nhằm phục vụ thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, dự kiến tối 9/6, đơn vị thi công sẽ bắt đầu quây rào thử nghiệm trong phạm vi 8 công trường thi công hố ga thu nước trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Cận cảnh vị trí đặt 8 "lô cốt" trên tuyến đường đông đúc nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết các đơn vị thi công sẽ tiến hành quây rào, thử nghiệm trong phạm vi 8 công trường thi công hố ga thu nước trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào tối 9/6. Như vậy, thay vì rào đường từ ngày 3/6, phương án thi công đã lùi lại khoảng 1 tuần. Điều này nhằm đảm bảo đồng bộ với phương án phân luồng được Sở GTVT Hà Nội ban hành.

Cận cảnh vị trí đặt 8 "lô cốt" trên tuyến đường đông đúc nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Theo phương án thi công dự án hệ thống xử lý nước thải trên đường Nguyễn Trãi sẽ dựng 8 "lô cốt" thi công trên đường Nguyễn Trãi bao gồm các vị trí: Trước ngõ 495, trước các số nhà: 493, 489, 481, 477, 475, 459, 445.

Cận cảnh vị trí đặt 8 "lô cốt" trên tuyến đường đông đúc nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Trước số nhà 493 là trụ sở Tổng công ty Sông Đà.

Cận cảnh vị trí đặt 8 "lô cốt" trên tuyến đường đông đúc nhất Hà Nội - Ảnh 4.

Đội Thanh tra giao thông Thanh Xuân, Sở GTVT Hà Nội cho biết, mặc dù có đến 5 làn xe mỗi chiều (lớn nhất Hà Nội), nhưng do mật độ xe lớn, bình thường đường Nguyễn Trãi giờ cao điểm giao thông đi lại khó khăn. Theo ghi nhận của PV Dân Việt sáng ngày 3/6, mặc dù là ngày nghỉ thứ 7 cuối tuần nhưng vào giờ cao điểm, tuyến đường Nguyễn Trãi vẫn rất đông đúc.

Cận cảnh vị trí đặt 8 "lô cốt" trên tuyến đường đông đúc nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Vị trí trước các số nhà từ 473 đến 475 - khu vực sẽ dựng hàng rào "lô cốt" số 6 trên đường Nguyễn Trãi.

Cận cảnh vị trí đặt 8 "lô cốt" trên tuyến đường đông đúc nhất Hà Nội - Ảnh 6.

Gần khu vực đặt "lô cốt" thứ 7 ở số 459 Nguyễn Trãi là đường dẫn đến nút giao thông 4 tầng Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Cận cảnh vị trí đặt 8 "lô cốt" trên tuyến đường đông đúc nhất Hà Nội - Ảnh 7.

Gần vị trí đặt "lô cốt" thứ 7 xuất hiện một trạm dừng chờ xe buýt, nếu vào giờ cao điểm ngày thường nơi đây rất dễ xảy ra ùn ứ giao thông.

Cận cảnh vị trí đặt 8 "lô cốt" trên tuyến đường đông đúc nhất Hà Nội - Ảnh 8.

Được biết, theo phương án phân luồng, lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ các phương tiện đi thẳng, rẽ trái tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi hướng đi Khuất Duy Tiến, Ngã Tư Sở (Q.Thanh Xuân). Thay vào đó, các phương tiện rẽ trái vào đường Khuất Duy Tiến sẽ đi theo hướng vào hầm chui Thanh Xuân, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trụ ER12- ER13 để tiếp tục rẽ phải đi đường Khuất Duy Tiến. Các phương tiện đi Ngã Tư Sở lưu thông qua hầm chui Thanh Xuân để đi Ngã Tư Sở. Đối với các phương tiện rẽ phải đi Nguyễn Xiển, quay đầu lại trước nút giao đi Nguyễn Trãi và vào khu vực đường Nguyễn Trãi (từ ngõ 495 Nguyễn Trãi đến số 2 đường Nguyễn Xiển) được phép lưu thông.

Cận cảnh vị trí đặt 8 "lô cốt" trên tuyến đường đông đúc nhất Hà Nội - Ảnh 9.

Vị trí đặt "lô cốt" thứ 8 trước ngõ 445 gần với nút giao thông 4 tầng Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá có tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu yen (tương đương hơn 16.293 tỷ đồng), sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của TP. Hà Nội. Dự án khởi công ngày 7/10/2016.

Hồi tháng 11/2022, nhiều giếng thi công thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá liên tiếp lập rào chắn "lô cốt" trên các tuyến đường Nguyễn Xiển, Kim Giang, Lương Thế Vinh… chiếm gần hết lòng đường, gây ùn tắc nghiêm trọng.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem