Cần Thơ: Cảnh hoang tàn sau cổng chào điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng

Thứ hai, ngày 26/06/2023 19:00 PM (GMT+7)
Sau cổng chào điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) là nhà kho của Nông trường sông Hậu. Nhiều năm trước, nơi đây được nhà nước thu hồi để làm trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng, nhưng đến nay hạng mục này vẫn chưa làm, trông hoang tàn.

Hiện nay, khách tham quan chợ nổi Cái Răng bằng 2 hướng, nếu đi đường sông, du khách thuê tàu từ bến Ninh Kiều đến chợ nổi. Nếu đi bằng phương tiện xe, du khách di chuyển thẳng đến điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng.

Cảnh hoang tàn sau cổng chào điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng  - Ảnh 1.

Cổng chào điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Huỳnh Xây

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng hiện chỉ có cái cổng chào.

Sau cổng chào điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng là nhà kho của Nông trường sông Hậu đã được nhà nước thu hồi từ nhiều năm trước.

Nhà kho này sau khi được thu hồi đã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư làm trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay, trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng vẫn chưa được đầu tư.

Hiện nay, nơi đây chỉ là nơi để xe và rất cũ kỹ, trông mất mỹ quan.

Cảnh hoang tàn sau cổng chào điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng  - Ảnh 2.

Do nhiều nguyên nhân, đến nay, trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng vẫn chưa được đầu tư. Ảnh: Huỳnh Xây

Cảnh hoang tàn sau cổng chào điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng  - Ảnh 3.

Trước cổng có thông báo là điểm tham quan chợ nổi, bên hông là nơi chứa rác. Ảnh: Huỳnh Xây

Cảnh hoang tàn sau cổng chào điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng  - Ảnh 4.

Bên trong là nơi để xe. Ảnh: Huỳnh Xây

Cảnh hoang tàn sau cổng chào điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng  - Ảnh 6.

Khu vực phía sau. Ảnh: Huỳnh Xây

Cảnh hoang tàn sau cổng chào điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng  - Ảnh 7.

Nơi đây từng được ngành chức năng tổ chức các hoạt động thu hút du lịch. Ảnh: Huỳnh Xây

Cảnh hoang tàn sau cổng chào điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng  - Ảnh 8.

Vị trí nhà kho của Nông trường sông Hậu đã được nhà nước thu hồi từ nhiều năm trước để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư làm trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng. Ảnh chụp từ màn hình google map

Được biết, trong đề án Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng được phê duyệt vào năm 2016 (đơn vị chủ trì thực hiện là UBND quận Cái Răng), có 13 hạng mục chính được triển khai trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2020. Trong đó, có hạng mục trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng.

Theo đó, mục đích của hạng mục làm trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng là nơi để du khách nghỉ ngơi, chuẩn bị trước khi tham quan chợ nổi, là nơi các đơn vị du lịch tập hợp du khách.

Đồng thời, nơi đây cũng là nơi du khách thưởng thức ẩm thực, tham quan khu trưng bày hình ảnh, tư liệu của chợ nổi và thông tin kinh tế xã hội của quận Cái Răng, mua quà lưu niệm,...

Liên quan đến trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng, phóng viên đã gặp trực tiếp ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ để hỏi sao đến nay chưa được đầu tư. Ông Tuấn không trả lời và yêu cầu liên hệ UBND quận Cái Răng bởi đề án Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng trước đây do UBND Cái Răng chủ trì thực hiện.

Trao đổi với qua điện thoại với phóng viên, một cán bộ ở UBND quận Cái Răng cho biết: "Việc làm trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng là tầm vĩ mô, phải có sự phối hợp với Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch của thành phố, doanh nghiệp mới làm được. Mức đầu tư khá lớn, nhiều tiền, chứ không thể làm kiểu "ăn xổi ở thì" sẽ không ổn".

Vị này cũng cho biết, nhà kho của Nông trường sông Hậu đã được nhà nước thu hồi từ nhiều năm trước để làm trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng, nay có nhiều vị trí đã mục nát.

Huỳnh Xây
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem