Giáo sư trường đại học lớn bị tố mua bằng, giả mạo hồ sơ cả năm trời không ai biết
Vụ bê bối liên quan đến việc làm giả hồ sơ của một giáo sư đại học ở Trung Quốc, thường được gọi là “Giáo sư Quách”, đang tiếp tục lan rộng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chị Mai Thị Thoa (Hà Tĩnh, 27 tuổi) là công nhân viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập tại TP Hà Nội. Chồng chị là công nhân kỹ thuật làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long. Mỗi người một công việc nhưng thu nhập tương đồng, lương, thưởng Tết mấy năm nay chỉ giảm không tăng. Bởi vậy để lo cho gia đình 4 người, vợ chồng chị phải tiết kiệm, co kéo đủ cách.
Chị Thoa kể: “Trước đây, lương 2 vợ chồng tôi khoảng 21 triệu đồng/tháng, trừ các khoản tiền học hành của 2 con, tiền ăn uống, sinh hoạt phí tháng cũng tiết kiệm được 2-3 triệu đồng. Khoản này để cuối năm gia đình đi chơi hoặc biếu bên nội bên ngoại ngày lễ Tết. Thế nhưng từ ngày công việc khó khăn, thu nhập 2 vợ chồng giảm sút mạnh. Giờ thu nhập của chúng tôi chỉ khoảng 16 triệu đồng/tháng”.
Theo lời kể của chị Thoa, một tháng anh chị tiêu không dưới 15 triệu đồng. Các khoản chi tiêu cụ thể:
- Tiền học cho 2 con học trường công lập: hết 3,8 triệu đồng
- Tiền học thêm Tiếng Anh cho 2 con hết 2 triệu đồng
- Tiền ăn cho 4 thành viên ở nhà (3 bữa + hoa quả…) 6 triệu đồng
- Tiền thuốc men + sinh hoạt phí (đình đám; thăm hỏi, ốm đau…): 3 triệu đồng
- Tiền điện nước + gửi xe + phí dịch vụ tháng: 2 triệu đồng
- Đó là chưa kể các khoản tiền phát sinh nếu vài tháng về ngoại, về nội chơi
Theo chị Thoa, tiền lương của vợ chồng chị có tháng còn không đủ tiền chi tiêu, giật gấu vá vai. Nhiều lúc bí, chị còn gọi về mượn tiền bố mẹ, chị em, tới kỳ lương lại trả.

Thưởng Tết thấp, nhiều công nhân, lao động phải "bóp mồm, bóp miệng" trong dịp Tết này. Ảnh: N.T
Mấy tuần nay, nghe mọi người bàn tán xôn xao về lịch nghỉ Tết và tiêu Tết, tâm trạng chị không khỏi lo lắng. “Tiền lương tháng không đủ chi tiêu, giờ lại sắp tới Tết không biết lấy khoản nào bù đắp”, chị Thoa ngậm ngùi.
Chị nghe ngóng và được biết, cơ quan làm ăn khó khăn, dự đoán năm nay cũng không khá khẩm hơn năm ngoái. Tiền thưởng chắc chỉ được 1 tháng lương cơ bản (5,2 triệu đồng). Cơ quan chồng chị cũng vậy, may thì được 1 tháng lương tầm gần 6 triệu đồng, không may mắn thì chắc chỉ có tiền lương cơ bản.
“Dự kiến Tết này, vợ chồng tôi chỉ tiêu gói gọn trong 7 triệu đồng. Tiền biếu quà nội ngoại khoảng 3 triệu đồng; tiền mừng tuổi 1 triệu đồng; tiền mua đồ ăn thắp hương Tết (giò + bánh chưng + hoa đào + bánh kẹo) 1 triệu đồng; tiền vé xe về nội ngoại (ở gần nhau) 2 triệu đồng cho 4 người cả đi và về”, chị Thoa kể.
Tính toán chi li vậy, nhưng theo chị Thoa chưa biết được lương thưởng tháng cuối năm như thế nào. Còn tùy tình hình, nếu thu nhập cao hơn thì vợ chồng chị chi nhiều hơn, nếu thấp hơn thì đành phải cắt giảm hết mấy khoản lặt vặt.
Tương tự gia đình chị Thoa, nhiều cặp vợ chồng cũng đang căng đầu, cân tiền tiêu Tết. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam (29 tuổi) làm công nhân may ở Khu công nghiệp Bình Dương cũng rơi vào hoàn cảnh éo le. Bỗng dưng bị mất việc làm do công ty cắt giảm lao động. Anh Nam thất nghiệp tới 4 tháng, loay hoay mãi mới tìm được công việc mới.
“Tôi vừa đi làm được nửa tháng, cuối tháng 11 này mới có lương. Tiền lương là 8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nhân viên văn phòng công ty nói, vì công nhân mới nên năm nay tôi sẽ không có thưởng Tết, chỉ có quà nhỏ của công ty và 1 suất quà của công đoàn khu công nghiệp khoảng 1 triệu đồng”, anh Nam nói.

Để hỗ trợ lao động khó khăn, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đang có kế hoạch tổ chức chương trình chăm lo Tết cho công nhân lao động nghèo. Ảnh: N.T
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng gửi con nhỏ ở lại quê nhà ở miền núi Thọ Xuân (Thanh Hóa) vào Nam lập nghiệp. Cả năm chỉ mong chờ tới ngày Tết đề về quê thăm bố mẹ, con cái, nhưng nếu giờ lương thấp, thưởng không có, có thể vợ chồng anh chị không dám về quê.
“Vợ chồng tôi đang tiết kiệm tiền. Nếu dư được tầm 10 triệu đồng thì vợ chồng tôi sẽ về quê, còn không chúng tôi sẽ mua đồ, gửi tiền về nhà cho bố mẹ để mua sắm và đóng học cho 2 con”, anh Nam nói.
Anh Nam kể thêm, kinh tế mấy năm nay khó khăn nên Tết đến, ngoài khoản tiền biếu bố mẹ 2 bên, vợ chồng anh gần như không mua bán gì. Như Tết năm ngoái, anh chị chỉ tiêu hết 5 triệu đồng bao gồm: Biếu ông bà 2 bên 2 triệu đồng; mua bánh kẹo, giò chả, bánh chưng, tiền hoa tươi… hết 1 triệu đồng. Tiền mừng tuổi 1 triệu đồng; 1 triệu đồng còn lại anh chị mua sắm cho con 1-2 bộ quần áo mới và các khoản chi tiêu khác (vé xe được công đoàn khu công nghiệp hỗ trợ).
Chia sẻ với PV Báo Dân Việt, ông Mai Xuân Dương - Phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, các năm trước mức thưởng của doanh nghiệp dệt may tương đương 1 tháng lương cơ bản (khoảng từ 6-7 triệu đồng). Trong đó, một số doanh nghiệp nhỏ khả năng không có thưởng hoặc thưởng cho có. Một số doanh nghiệp lớn, đơn hàng nhiều thì mức thưởng có thể lên tới 1,7 tháng lương vào khoảng 15-17 triệu đồng. Tuy nhiên, số này chỉ chiếm khoảng 20% tổng số doanh nghiệp trong ngành.
"Dự kiến năm nay mức lương thưởng Tết vẫn như năm ngoái. Không loại trừ một bộ phận lao động khó khăn sẽ không có thưởng Tết", ông Dương nói.
Về phía Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đơn vị này cũng đang ráo riết chuẩn bị tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Ông Phan Văn Anh - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết ngay từ cuối tháng 9/2024, đơn vị này đã gửi công văn cho Công đoàn ngành, các công đoàn trực thuộc từ trung ương tới địa phương để các đơn vị chủ động, phối hợp tổ chức chương trình. Mục tiêu ưu tiền chăm lo Tết cho người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc, giảm lương, không có thưởng.
Ngoài chương trình tặng quà, tặng tiền, tặng vé xe, tặng phiếu mua hàng miễn phí, Tổng liên đoàn còn tổ chức "Chợ Tết Công đoàn năm 2025"; tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật khác... chăm lo cho đoàn viên, người lao động.
Cô Nguyễn Thị Nhẫn là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam thuộc Hội đồng giáo sư ngành Y năm 2025. Cô hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược TP.HCM.
Vụ bê bối liên quan đến việc làm giả hồ sơ của một giáo sư đại học ở Trung Quốc, thường được gọi là “Giáo sư Quách”, đang tiếp tục lan rộng.
Dòng chảy của tiền hôm nay (25/11) phản ánh sự thận trọng khi VN-Index quay đầu giảm dưới áp lực từ nhóm tài chính - ngân hàng, dù KBC, VIC và đặc biệt GEE tăng trần nhưng vẫn không đủ sức kéo thị trường đi lên.
Thầy Nguyễn Văn Tình là Phó giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa, trong số 30 nhà giáo đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2025 của trường.
Có bạn nhỏ ôm đôi giày mới vào ngực, nâng niu như thể đó là kho báu vừa tìm thấy. Có cô bé bật nhảy lên sung sướng khi nhận được chiếc áo mà em luôn mơ về, đôi mắt sáng lên đầy háo hức. Và có bạn nhỏ cứ xoay vòng mãi trong chiếc váy công chúa lộng lẫy, gương mặt bừng sáng như đang bước vào thế giới cổ tích của riêng mình. Những khoảnh khắc ấy – giản dị mà đẹp đến nao lòng – chính là điều khiến hành trình “Gieo hạnh phúc” đặc biệt và ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Đang là điểm đến lập nghiệp và an cư hấp dẫn hàng đầu cả nước, tỉnh Phú Thọ giữ vị thế cạnh tranh mạnh mẽ tầm quốc gia. Sau sáp nhập, cùng môi trường hội nhập ngày càng sâu rộng, sức ép mới buộc Phú Thọ phải nâng tầm thương hiệu ở phạm vi quốc tế.
Dù nhóm bất động sản chìm trong sắc đỏ với hơn 50 mã giảm giá, cổ phiếu VIC vẫn “gồng gánh” giúp chỉ số ngành nhích nhẹ 0,01%, đồng thời đưa Chủ tịch Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt trong top 100 người giàu nhất thế giới.
Cập nhật vụ cơ sở chế biến hàng tấn chân gà bốc mùi hôi thối ở Bắc Ninh: Sáng 25/11, PV Dân Việt tiếp cận được chủ khu đất cho thuê làm khu xưởng này. Chủ đất cho biết, theo hợp đồng, đơn vị thuê là Hợp tác xã Nông sản – Dược liệu Minh Đức, có địa chỉ tại thị trấn Thắng, Hiệp Hòa (cũ), để chế biến nông sản và sấy dược liệu khô.
Lực lượng Công an thuộc Đội CC&CNCH Khu vực 2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã giải cứu 2 người mắc kẹt trong vụ lật xe tải trên đèo Phú Sơn, trong khi đó người dân đã giúp thu gom nhiều tấn cà phê bị vương vãi.
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII họp bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy định phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.
Theo quy định của môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik sẽ phải loại 5 cái tên khỏi U22 Việt Nam trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải.
Tin bão mới nhất hôm nay,25/11, áp thấp mới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ nhanh 30km/h. Dự báo ngày mai 26/11, áp thấp sẽ tăng cấp, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15.
Dù Chính phủ đã liên tục thúc đẩy, hàng loạt ưu đãi được bổ sung và nhiều rào cản thủ tục đang được tháo gỡ, doanh nghiệp vẫn dè dặt với nhà ở xã hội. Không ít chủ đầu tư cho rằng bài toán lợi nhuận - chi phí - trách nhiệm đang tạo ra một “nghịch lý kinh tế”, khiến phân khúc chưa thể bứt phá đúng kỳ vọng.
Sáng 25/11, tại phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Tọa đàm “Vai trò khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.
Trời lạnh rồi, tăng cường ăn loại thịt bổ dưỡng nhiều năng lượng này. Nó rẻ hơn cá, ngon hơn thịt bò hay thịt cừu, bổ dưỡng và no bụng.
Pizza, gà rán, kem, snack… thường được nhiều người chọn để vực dậy tâm trạng trong những ngày mệt mỏi. Thế nhưng, các nghiên cứu gần đây cho thấy nhóm thực phẩm siêu chế biến này không chỉ gây hại cho sức khỏe thể chất mà còn có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm.
Mới đây, ca sĩ Khánh Linh - em gái của cố nhạc sĩ Ngọc Châu đã có những dòng tự sự nói về thời gian u ám, đầy tổn thương và hờn dỗi.
Những người thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cảnh báo ông không nên đến thăm Washington vì lo ngại sẽ xảy ra tranh cãi mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều này có thể làm chệch hướng các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất - đài CBS của Mỹ cho biết.
UBND TP. Đà Nẵng tổng kết Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, hoàn thành đồng bộ hơn 1,13 triệu thửa đất vào CSDL quốc gia.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, ngành y tế sẽ ưu tiên sắp xếp lại mô hình trạm y tế xã và đẩy mạnh đào tạo bác sĩ gia đình để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân ngay từ tuyến đầu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục chú trọng xây dựng các giải pháp phát triển và ứng dụng đối với ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV) cụ thể, nội dung rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá và có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực.
Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh toàn diện liên quan đến các hoạt động không đúng quy định của Bệnh viện Phổi Quảng Ninh trong thời gian gần đây.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa điều động, bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh này.
Giá vàng hôm nay trưa 25/11, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Người mua vàng ồ ạt đến xếp hàng từ sớm, khi cửa hàng còn chưa mở bán.
Những ngày này, không khí nặng nề bao trùm lên chợ Trung tâm Hòa Xuân Đông, xã Hòa Xuân Đông, tỉnh Đắk Lắk. Nhiều tiểu thương tất bật dọn dẹp ki-ốt bám đầy bùn đất sau trận lũ lịch sử. “Đại hồng thủy” tràn qua trong đêm đã cuốn theo hầu hết hàng hóa, để lại những tổn thất chưa từng có.
Lịch sử ghi công Phạm Bạch Hổ giúp 3 triều đại ổn định nền độc lập trước phương Bắc còn theo truyền thuyết, dã sử thì ông phò đến 4 đời, gồm họ Dương, họ Ngô, họ Đinh và nhà Tiền Lê.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, chế độ đãi ngộ và đầu tư cho đội ngũ nhà giáo là một nội dung rất quan trọng, tuy nhiên việc "tiêu tiền không dễ".
Tại tọa đàm “Thành phố Hải Phòng: Giải bài toán đưa nhà ở xã hội đến đúng đối tượng” do Báo Dân Việt tổ chức ngày 25/11, một đề xuất gây chú ý được nêu ra: Nâng ngưỡng thu nhập của hộ gia đình lên 60 triệu đồng/tháng vẫn được phép mua nhà ở xã hội.
Từ vùng đất còn nhiều gian khó, Sơn La hôm nay bứt phá mạnh mẽ, từng bước vượt qua nghèo đói, đổi thay diện mạo nông thôn và đời sống đồng bào dân tộc.
Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của tuyển U22 Việt Nam đang chìm trong ngập, đợt lũ lụt nặng nhất trong 300 năm qua ở khu vực này.
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn vừa ra mắt tiểu thuyết “Kẻ khôn hơn vua”, trong đó ông kể lại góc khuất đại thần Tô Hiến Thành bị đày ra biên ải.